1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

5 ứng cử viên nặng ký vô địch giải U23 châu Á

(Dân trí) - Giải U23 châu Á sẽ khởi tranh vào hôm nay (8/1). Cùng điểm qua 5 ứng cử viên nặng ký tranh chức vô địch giải đấu này.

U23 Nhật Bản

U23 Nhật Bản là chủ nhà của Olympic 2020 nhưng họ vẫn tham dự giải U23 châu Á. Đây là cơ hội tốt để đội bóng xứ Mặt trời mọc có thể thử nghiệm đội hình, trước thềm giải đấu lớn trên sân nhà vào năm sau.

5 ứng cử viên nặng ký vô địch giải U23 châu Á - 1

Khác với giải U23 châu Á 2 năm trước, U23 Nhật Bản sẽ mang tới giải U23 châu Á 2020 đội hình cực mạnh. Đáng chú ý là Ryotaro Meshino, người đang thuộc biên chế CLB Man City. Dù thiếu vắng một vài ngôi sao như Ritsu Doan (PSV - Hà Lan), Hiroki Abe (Barca B), Yuta Nakayama (Zwolle - Hà Lan) hay Tomiyasu (Bologna - Italia) nhưng U23 Nhật Bản vẫn là đối thủ đáng gờm.

U23 Hàn Quốc

Do CLB không chịu nhả người nên U23 Hàn Quốc sẽ không có sự phục vụ của hai ngôi sao quan trọng là Lee Kang In (Valencia) và Paik Seung Ho (SV Darmstadt) nhưng họ vẫn còn 1 ngôi sao khác thi đấu ở châu Âu là Jeong Woo Yeong (Freiburg). Đây là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Bayern Munich.

5 ứng cử viên nặng ký vô địch giải U23 châu Á - 2

Trong nhiều giải đấu, bóng đá Hàn Quốc luôn được xem là “ông kẹ” của châu Á. Đương nhiên, không thể coi thường U23 Hàn Quốc bởi họ triệu tập khá nhiều gương mặt ưu tú ở giải quốc nội như Lee Dong Gyeong, Cho Kyu Seong hay Kim Jin Kyu.

U23 Uzbekistan

Sự đáng sợ của U23 Uzbekistan đã được thể hiện ở giải đấu 2 năm trước. Họ lần lượt đánh bại U23 Nhật Bản, U23 Hàn Quốc với các tỷ số rất đậm, trước khi hạ gục U23 Việt Nam trong trận chung kết.

5 ứng cử viên nặng ký vô địch giải U23 châu Á - 3

Trước thềm giải đấu, U23 Uzbekistan cũng lần lượt hạ gục U23 Iraq và U23 Qatar. Thực tế, trong những năm qua, bóng đá Uzbekistan luôn được đánh giá cao ở lứa trẻ và họ hoàn toàn có thể gây bất ngờ ở giải đấu năm nay.

U23 Qatar

U23 Qatar mang theo tới 8 tuyển thủ quốc gia tới giải U23 châu Á là Mohammed Al-Bakri, hậu vệ Homam Ahmed và Ahmed Al-Hamawende, tiền vệ Tarek Salman, Abdullah Al-Ahrak, Abdelrahman Moustafa và hai tiền đạo Hashim Ali và Yusuf Abdurisag.

5 ứng cử viên nặng ký vô địch giải U23 châu Á - 4

Không ít trong số này từng xuất hiện trong đội hình U23 Qatar vô địch Asian Cup 2019 vừa qua. Trong những năm qua, lò đào tạo Aspire của Qatar luôn được đánh giá cao và sản sinh ra nhiều cầu thủ chất lượng. Vì thế, bóng đá Qatar đang thực sự vươn tầm.

U23 Iran

Dù Iran là nền bóng đá hàng đầu châu Á nhưng có điều ngạc nhiên là đội U23 Iran chưa từng tham dự Olympic (không tính đội tuyển quốc gia trước đây). Thành tích tốt nhất của U23 Iran ở giải U23 châu Á cũng là lọt vào tứ kết. Thậm chí, họ còn không vượt qua vòng loại giải U23 châu Á 2018.

5 ứng cử viên nặng ký vô địch giải U23 châu Á - 5

Nhưng không phải vì thế mà coi thường U23 Iran. Bởi họ đang xốc lại lực lượng vì tham vọng giành vé dự Olympic. Trong đội hình U23 Iran có hai cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Mehdi Mehdikhani và Allahyar Sayyadmanesh.

H.Long

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020