1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

5 lý do khiến Chelsea có thể mất chức vô địch Premier League

(Dân trí) - Chelsea đang ung dung trên ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ được phép chủ quan. Hãy cùng tờ Sky Sports điểm qua 5 lý do khiến họ có thể mất chức vô địch mùa này...

Hiện tại, Chelsea vẫn ung dung trên ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League với 67 điểm/29 vòng đấu, hơn đội đứng thứ 2, Man City 6 điểm nhưng thi đấu kém hơn 1 trận. Rõ ràng, cơ hội giành chức vô địch của The Blues ở mùa giải này rất cao nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ được phép chủ quan. Hãy cùng tờ Sky Sports điểm qua 5 lý do cản trở The Blues tiến tới đỉnh vinh quang.

Chelsea sa sút so với chính họ ở giai đoạn 1

Chelsea sa sút so với chính họ ở giai đoạn 1


Phong độ sa sút

Kể từ chiến thắng trong ngày Boxing Day, Chelsea đã mất 11/33 điểm tối đa. Sau khi đánh bại Swansea hồi tháng 1, The Blues chưa giành chiến thắng nào cách biệt quá 1 bàn, trong đó họ hòa 3/7 trận. Trong chặng đường còn lại, đoàn quân của HLV Mourinho sẽ phải đụng độ với 3 “ông lớn” là MU, Man City, Arsenal. Đây đều là trận đấu bất trắc. Nếu thất bại nó có thể mang tới hiệu ứng tâm lý không tốt cho Chelsea.

Stamford Bridge không còn là “tử địa”

Đáng ngạc nhiên, Chelsea đang gặp khó ngay tại Stamford Bridge. Nói vậy bởi lẽ, trong quá khứ, HLV Mourinho nổi tiếng “rắn mặt” trong những trận đấu trên sân nhà. Thống kê cho thấy, Chelsea chỉ thắng 2/7 trận gần nhất ở nơi đây trên mọi đấu trường (chỉ tính trong vòng 90 phút).

Đó là con số khiến những người Chelsea phải lo ngại. Nên nhớ rằng, họ đã đánh rơi điểm trong 2 trận gần nhất ở Premier League trước Burnley và Southampton, những đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Vì vậy, người ta đặt ra câu hỏi rằng liệu việc thi đấu tại Stamford Bridge có phải là lợi thế của thày trò Mourinho trong những trận đối đầu quyết định với MU hay Liverpool?

Cái dớp ở League Cup

Mùa giải trước, Man City đã sử dụng chức vô địch League Cup làm bàn đạp để lên ngôi vô địch. Mặc dù vậy, trong những năm gần đây, những đội đăng quang ở giải đấu này lại không được may mắn như vậy.

Swansea chỉ giành trung bình 0,55 điểm/trận sau khi lên ngôi ở League Cup 2013. Trước đó, năm 2012, Liverpool chỉ đạt 0,56 điểm. Thậm chí, Birmingham từng xuống hạng sau khi vô địch năm 2011, khi chỉ kiếm được 0,40 điểm/trận. Sau khi đoạt đăng quang League Cup năm nay, Chelsea đã bị “đá văng” khỏi Champions League bởi PSG.

Những cầu thủ Chelsea đã phải “cày ải” rất nhiều từ đầu mùa

Những cầu thủ Chelsea đã phải “cày ải” rất nhiều từ đầu mùa


Dấu hiệu mệt mỏi

Có thực tế không thể phủ nhận, những trụ cột của Chelsea đang có dấu hiệu mệt mỏi. Thống kê chỉ ra rằng trong số 10 cầu thủ thi đấu nhiều nhất Premier League, Chelsea chiếm tới 6 người. Đây không phải là điều khó hiểu bởi Mourinho luôn duy trì bộ khung cố định từ đầu mùa. Hãy nhìn sang bài học từ Real Madrid để thấy sự lo ngại cho The Blues.

Sự tiến bộ của các đối thủ cạnh tranh

Việc bị loại khỏi Champions League có thể là lợi thế với đoàn quân Mourinho trên hành trình săn tìm chức vô địch Premier League. Nhưng nên nhớ rằng, cả Man City, Arsenal và MU cũng không phải chinh chiến ở giải đấu này.

Man City đã cho thấy phong độ cực kỳ đáng sợ ở giai đoạn cuối mùa giải năm ngoái. Trong khi đó, Arsenal và MU lại đang có phong độ tốt. Đoàn quân của HLV Wenger thắng 6 trận liên tiếp gần đây ở Premier League. Với Quỷ đỏ, họ cũng thắng tới 7/9 trận gần nhất.

H.Long