1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

5 danh thủ MU “còn 1 tháng” để lấy lòng Mourinho

(Dân trí) - Thị trường chuyển nhượng mùa Hè còn gần một tháng nữa là khép lại. Và năm cầu thủ đã thành danh dưới đây còn khoảng 1 tháng để lấy lòng chiến lược gia người Bồ Đào Nha, nếu họ thất bại khả năng cao, các cầu thủ này sẽ bị đẩy khỏi Old Trafford.

1. Matteo Darmian

Trong thời gian vừa qua, Mouirinho sử dụng Antonio Valencia cho vị trí hậu vệ cánh phải của MU và dường như cầu thủ người Ecuador sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho vị trí này. Darmian được đưa về từ đầu mùa giải trước dưới triều đại của Luis Van Gaal, những chấn thương đã khiến cầu thủ này chỉ thi đấu 24 trận mùa giải trước và rõ ràng anh chưa tạo được niềm tin tưởng từ người hâm mộ MU

Việc Mourinho giữ lại hậu vệ trẻ Tim Fosu-Mensah trong đội hình sẽ khiến vị trí của Darmian trở nên bấp bênh, bởi Mourinho vốn ưa dùng những cầu thủ đa năng. Hậu vệ người Italia có thể thi đấu bên cánh trái, nhưng hiện ở phía trái MU có ít nhất ba cầu thủ có thể thi đấu ở vị trí này (Rojo, Blind, Shaw) nên sự đa năng của Darmian không còn hữu dụng.

Điểm yếu lớn nhất của Darmian thuộc về thể lực, trong khi Mourinho luôn yêu thích các hậu vệ to khỏe, tranh chấp tốt. Vì thế Darmian sẽ khó khăn hơn trong việc tìm chỗ đứng trong đội hình của Mourinho.


Darmian (phải) và Blind trong màu áo của MU

Darmian (phải) và Blind trong màu áo của MU

2. Daley Blind

Sự có mặt của trung vệ Eric Bailly khiến cho vị trí ra sân chính thức của Blind không còn, bởi Mourinho sẽ lựa chọn cặp trung vệ Smalling - Bailly cho MU. Hậu vệ người Hà Lan không mạnh về thể lực nên rõ ràng anh không phải lựa chọn tốt cho vị trí trung vệ hay tiền vệ trung tâm. Cho nên Blind sẽ phải cạnh tranh với Shaw cho vị trí hậu vệ cánh trái, tất nhiên phần thắng đang nghiêng về hậu vệ người Anh.

Blind là học trò cưng của Van Gaal, nhưng dưới thời Mourinho mọi chuyện sẽ khác. Cầu thủ người Hà Lan có ở lại thì cũng chỉ có một suất ở đội hình dự bị. Ở độ tuổi 25, khát vọng thi đấu của Blind vẫn còn lớn, bởi thế nếu bắt buộc phải ngồi dự bị thì nhiều khả năng cầu thủ này sẽ chọn cách ra đi. khát vọng thi đấu của Blind vẫn còn lớn, bởi thế nếu bắt buộc phải ngồi dự bị thì nhiều khả năng cầu thủ này sẽ chọn cách ra đi.

3. Morgan Schneiderlin

Tiền vệ người Pháp đã khiến MU chi ra tới 25 triệu bảng để chiêu mộ anh từ Southampton ở mùa Hè năm trước, nhưng Schneiderlin vẫn chưa thể thích nghi được với đội chủ sân Old Trafford. Mùa giải trước, anh chỉ có mặt 21 trận trong đội hình xuất phát của “Quỷ đỏ”. Nếu MU mua Paul Pogba, khả năng chiếm suất trong đội hình chính thức của Schneiderlin cũng thấp đi, bởi khi ấy cặp tiền vệ Carrick - Pogba mới là sự lựa chọn hàng đầu của chiến lược gia người Hà Lan.

Tuy nhiên, trong các tiền vệ của MU hiện có thì Schneiderlin vẫn là người đang có khả năng thu hồi bóng tốt nhất, trong khi Carrick đã có tuổi và không còn cống hiến lâu dài cho MU thì khả năng Schneiderlin được giữ lại cũng không phải thấp. Tất nhiên, để tiếp tục khoác chiếc áo đỏ, tiền vệ người Pháp cần cải thiện phong độ tốt hơn


Schneiderlin (phải) chưa đáp ứng được kỳ vọng từ khi chuyển tới MU

Schneiderlin (phải) chưa đáp ứng được kỳ vọng từ khi chuyển tới MU

4. Memphis Depay

Tiền đạo người Hà Lan thất bại khi được Mourinho thử nghiệm ở vị trí đá tiền đạo cắm, bởi vậy nếu có giữ lại anh sẽ chỉ là một phương án dự phòng cho Anthony Martial. Phong độ của Depay hiện tại cực tệ và ngay cả ở vị trí hành lang cánh trái, nếu Martial không thi đấu thì chưa chắc Mourinho đã muốn dùng cầu thủ này, bởi ông còn có Lingard, Mkhitaryan, thậm chí cả Rooney, Mata đều có thể được đẩy sang cánh trái.

Bên cạnh việc chưa thích nghi được với lối chơi của MU, Depay còn được cho là một cầu thủ ăn chơi trác táng, quan tâm nhiều tới vẻ hào nhoáng của mình hơn là tập trung vào tập luyện để cải thiện phong độ. Điều đó sẽ làm Mourinho không hài lòng, vì thế Depay khả năng bị rao bán rất cao. Có lẽ, Mourinho đang đợi chờ những lời đề nghị hợp lý cho cầu thủ này.

5. Marcus Rashford

Có một điều chắc chắn rằng Rashford sẽ không bị bán, nhưng anh có mặt trong đội hình của Mourinho ở mùa giải tới hay không thì vẫn không ai dám khẳng định. Nổi như cồn trong giai đoạn cuối mùa giải vừa qua, Rashford còn được HLV Roy Hodgson triệu tập vào tuyển Anh tham dự Euro 2016. Tuy nhiên, để thi đấu cho một đội bóng giàu tham vọng như MU dưới triều đại của Mourinho thì có lẽ Rashford cần trau dồi kinh nghiệm hơn nữa.

Sức ép về thành tích sẽ khiến Mourinho luôn cố gắng sắp xếp đội hình tối ưu cho mọi trận đấu. Ở vị trí tiền đạo cắm, Ibrahimovic sẽ là sự lựa chọn hàng đầu. Nếu tiền đạo người Thụy Điển không thể ra sân thì Martial, hoặc Rooney có thể đẩy lên đá cắm. Như thế, cơ hội để Rashford ra sân trong mùa giải tới quả thật không có nhiều. Bởi vậy, rất có thể Mourinho sẽ để Rashford tới một đội bóng khác theo dạng cho mượn để cầu thủ này tích lũy thêm kinh nghiệm.

Vĩ Giang