1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

4 tố chất lớn MU trông đợi ở Schweinsteiger

(Dân trí) - Schweinsteiger sắp bước sang tuổi 31 và có không ít ý kiến cho rằng, MU có vẻ không thật sực chính xác khi phải chi ra tới 20 triệu bảng để đón một “lão tướng”. Tuy nhiên, nếu dựa theo bốn yếu tố được phân tích sau đây thì có thể thấy rằng MU đã lựa chọn chính xác.

Schweinsteiger vừa trở thành một trong những “lão tướng” đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi khiến MU phải chi ra 20 triệu bảng để chiêu mộ anh từ Bayern Munich. Việc tuyển thủ Đức có thành công tại Old Trafford hay không phải cần thời gian kiểm chứng để có được câu trả lời chính xác nhất. Tại thời điểm hiện tại, nếu đánh giá về bản thân về tiền vệ này thì thấy rằng MU đang cần một cầu thủ như thế thông qua bốn yếu tố sau:

Schweinsteiger đã trở thành người của MU
Schweinsteiger đã trở thành người của MU

1. Sự đa năng về phong cách

Schweinsteiger khởi đầu như một cầu thủ chạy cánh trái và có thể chơi như một tiền vệ, tuy nhiên vị trí anh có thể thi đấu xuất sắc nhất là ở giữa sân. Van Gaal là người đầu tiên thực hiện sự chuyển đổi ấy và đây là lí do tại sao.

“Cậu ấy không phù hợp với vị trí của cánh trái đối với tôi”, vị chiến lược gia người Hà Lan nói ở năm 2013. “Tôi nói chuyện với các câu thủ về vị trí, nhân cách, đội bóng, và làm thế nào để kết nối với các đồng đội. Tôi đã nói với Bastian rằng: “Tôi nghĩ rằng cậu phải chơi ở hàng tiền vệ”. Sau đó, cậu ấy đã đóng vai trò của một cầu thủ tổ chức và tìm thấy sự hứng thú hơn bao giờ hết cho vị trí mới này. Bây giờ cậu ấy thi đấu như một cầu thủ ở vị trí số 6 của Guardiola”.

Rõ ràng Schweinsteiger được đưa về MU với kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống giữa sân, tuy nhiên trong trường hợp cần thiết, Van Gaal hoàn toàn có thể trả anh về cánh. Và sự đa năng này cũng là rất cần thiết khi mà các cầu thủ đá cánh của MU thường xuyên phải ngồi ngoài do chấn thương, hoặc mất phong độ.

2. Tố chất thủ lĩnh

Khi bắt đầu có thông tin Schweinsteiger chuyển sang MU, huấn luyện viên trưởng tuyển Đức Joachim Low đã phát biểu về cậu học trò ở tuyển quốc gia của mình: “Một nhà lãnh đạo xuất sắc, một cầu thủ đẳng cấp thế giới, người có thể đặt dấu ấn của mình ở bất kỳ đội bóng nào”.

Low sẽ nói rằng ông chọn Schweinsteiger đeo đội trưởng tuyển quốc gia Đức (thay thế Lahm  giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế), bởi cầu thủ này có thành tích, kinh nghiệm thi đấu xuất sắc.

Đối với MU, sau khi bị mất liền ba cầu thủ gồm Nemanja Vidic, Rio Ferdinand và Patrice Evra trong Hè 2014, “Quỷ đỏ” đã mất đi những thủ lĩnh tốt nhất của đội. Sự có mặt của Schweinsteiger sẽ giúp MU có một thủ lĩnh nơi tuyến giữa, bởi cầu thủ có khả năng thúc đẩy các đồng đội tiến lên ngay cả trong những trận cầu lớn.

Trên thực tế bản thân Schweinsteiger cũng phải thích nghi với đội bóng mới một cách nhanh chóng và thiết lập vị trí. Anh mới chỉ thi đấu cho Bayern Munich và hoàn toàn chưa có kinh nghiệm thi đấu ở  Premier League. Nhưng với kinh nghiệm thi đấu và khả năng của mình thì có lẽ rất nhiều người tin tưởng rằng cầu thủ sắp bước sang tuổi 31 này sẽ dễ dàng thích nghi với môi trường mới.

Carrick đã 34 tuổi và Van Gaal đang phải dần thay thế anh

Carrick đã 34 tuổi và Van Gaal đang phải dần thay thế anh

3. “Chiến binh” Schweinsteiger

Schweinsteiger có một nền tảng thể lực rất tốt. Mặc dù bỏ qua giai đoạn đầu mùa giải trước do vấn đề chấn thương đầu gối, tuy nhiên khi trở lại Schweinsteiger đã rất mạnh mẽ và thi đấu liên tục. Tính cho đều các năm, anh chơi ít nhất 20 trận trong tổng số 34 trận tại Bundesliga cho 10 mùa giải liên tiếp gần đây.

Sự mạnh mẽ của Schweinsteiger rất cần cho tuyến giữa của MU. Mùa giải vừa qua, Carrick chấn thương liên miên và mỗi khi tiền vệ người Anh chấn thương, “Quỷ đỏ” lại không có người có khả năng đảm nhiệm vị trí tổ chức. Blind thường xuyên được Van Gaal đẩy lên đá tiền vệ trung tâm, nhưng khả năng càn lướt, tranh chấp của cầu thủ đa năng người Hà Lan rất thấp khiến khả năng phòng thủ từ xa của đội rất kém. Đó là một trong những nguyên nhân chính khiến đoàn quân của Van Gaal rất dễ bị đối thủ sút tung lưới.

Với sự có mặt của Schweinsteiger (và Schneiderlin), rõ ràng giờ đây Van Gaal đã giải quyết xong bài toán ở tuyến giữa khi ông có tới ba sự lựa chọn cho một hoặc hai vị trí tiền vệ trung tâm (còn tùy thuộc vào việc Van Gaal có dùng Herrera hay không).

4. Người truyền khát vọng

Schweinsteiger đã giành được rất nhiều trong sự nghiệp của mình. Anh vô địch Bundesliga tới 8 lần, giành 7 cúp quốc gia Đức và từng giành chiến thắng Champions League dưới thời Jupp Heynckes.

Ở cấp độ quốc gia, Schweinsteiger bắt đầu thi đấu cho đội tuyển quốc gia vào năm 2004 và anh cùng tuyển Đức giành vị trí á quân năm 2008, hai lần giành vị trí thứ ba tại World Cup và đoạt quán quân vào năm 2014 sau khi Đức đánh bại Argentina ở trận chung kết. Những danh hiệu lẫy lừng ấy giúp Schweinsteiger có được tầm vóc, sự nể trọng trong mắt mọi người.

Một cầu thủ lớn như thế rất cần cho MU để truyền cảm hứng cho đoàn quân đang được thực hiện “thay máu” dưới triều đại Van Gaal.

Vĩ Giang

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục thể thao, quý độc giả có thể gửi đến ban Thể thao báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email thethao@dantri.com.vn. Xin trân trọng cảm ơn!