1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

3 lỗi chính khiến Chelsea thua mất mặt trên sân nhà

(Dân trí) - Được thi đấu trên sân nhà, nơi mà Chelsea chỉ 1 lần thua duy nhất dưới triều đại của Mourinho từ trước tới nay, rất nhiều người đã nghĩ Chelsea sẽ "làm gỏi" Basel, tuy nhiên bất ngờ đã nổ ra, Mourinho đã nhận trận thua thứ 2 tại sân nhà ở Champions League

1. Công yếu

 

Cuối tuần qua sau trận đấu với Everton, huấn luyện viên Mourinho thừa nhận rằng hàng công của đội bóng này đã “đánh mất bản năng sát thủ”, điều đó khiến cho Chelsea phải nhận thất bại. Vấn đề của Chelsea đã thấy rõ, sức mạnh trên hàng của của đội bóng này rất đáng lo ngại khi chẳng có một cầu thủ nào đạt phong độ thi đấu tốt.

 
Eto'o đang gây thất vọng lớn khi không gánh nổi hàng công của Chelsea

Eto'o đang gây thất vọng lớn khi không gánh nổi hàng công của Chelsea
 

Mùa Hè vừa qua, Mourinho mải mê trong việc chèo kéo Rooney, đến khi thất bại ông mới vội vàng lấp liếm chỗ trống bằng việc đưa về Eto’o, cậu học trò cũ từng gắn bó với vị chiến lược gia người BĐN ở Inter Milan. Nhưng “Báo đen” không còn lợi hại “như ngày xưa”. Không rõ gánh nặng tuổi tác hay việc thi đấu ở một giải tầm thấp như giải VĐQG Nga (hoặc cả hai) đã khiến tiền đạo lừng danh một thời liên tục gây thất vọng.

 

Ở trận đấu với Everton, Eto’o phung phí quá nhiều cơ hội ghi bàn. Sự ngụy biện về việc tiền đạo này cần thời gian thích nghi với giải Ngoại hạng Anh cũng đã được đưa ra, nhưng rõ ràng đến trận đấu hôm qua, Eto’o vừa mờ nhạt và lại tiếp tục hoang phí cơ hội ở giải đấu anh từng 2 lần lên ngôi vô địch thì mới thấy được phong độ của anh giờ không còn được như xưa.


Eto’o gây thất vọng khiến CĐV Chelsea “tan nát cõi lòng”, bởi anh là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của Chelsea (thậm chí là duy nhất), khi mà những Torres và Demba Ba chỉ là những phương án dự bị hạng sang. Việc tuyến đầu liên tục gây thất vọng khiến cho toàn đội phải chịu nhiều áp lực và mỗi khi bị thủng lưới Chelsea rất dễ bị tổn thương dẫn tới thất bại.

 

2. Thủ tồi

 

Hàng công yếu kém chỉ là một nửa nguyên nhân khiến Chelsea phải gánh chịu  tình trạng thảm hại như hiện nay, nửa nguyên nhân còn lại nằm ở hàng thủ. Hệ thống phòng thủ của Chelsea dù đã được tổ chức tốt hơn dưới thời Mourinho nhưng một điều dễ nhận thấy rằng với những con người cũ, đã từng gây rất nhiều thất vọng trong 2 mùa giải qua cộng thêm việc Mourinho chỉ bổ sung các tài năng trẻ ở mùa Hè vừa rồi thì việc tấm lá chắn trước cầu môn của Cech yếu đuối là điều chẳng ngạc nhiên.

 
Hàng thủ của Chelsea đang thi đấu quá tệ

Hàng thủ của Chelsea đang thi đấu quá tệ
 

Ở hàng hậu vệ, vẫn là những gương mặt cũ như Ivanovic, Cahill, Terry, Luiz và Cole. Nếu tách từng cá nhân các cầu thủ này, họ đều là những người giỏi, nhưng khi đặt cạnh nhau thì lại chẳng thể thành một khối thống nhất. Ở trận gặp Everton, Ivanovic bỏ quên Jelavic để cầu thủ này đánh đầu chuyền bóng cho Naismith, người mà cả Terry và Luiz không ai chịu đeo bám để rồi cầu thủ đánh đầu tung lưới Cech đêm về bàn thắng duy nhất cho trận đấu.

 

Đến trận đấu vừa diễn ra đêm qua, hàng loạt các sai phạm của hàng thủ Cole bỏ cánh trái, Cahill ngăn chặn hời hợt giúp Salah dứt điểm tung lưới Cech, Cahill tiếp tục mắc lỗi khi kèm hời hợt để Streller thực hiện cú đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1. Đây cũng không phải lần đầu, hàng thủ Chelsea mắc sai lầm thuộc dạng sơ đẳng như vậy. Suốt 2 mùa giải vừa qua, rất nhiều lần điều đó đã diễn ra, tưởng rằng như Mourinho sẽ khắc phục được nhược điểm này nhưng ông vẫn còn chưa làm được

 

Một vấn đề nữa trong hệ thống phòng thủ của Chelsea là việc tuyến tiền vệ phía trên phòng thủ từ xa rất thiếu chắc chắn. Điều khá ngạc nhiên là trong tay Mourinho có rất nhiều cầu thủ sở trường là tiền vệ phòng ngự nhưng khả năng đánh chặn từ xa của Chelsea lại không được đánh giá cao. Ramires chỉ ở dạng tròn vai, những Ginkel, Mikel, Essien lại không thể đáp ứng được kỳ vọng, người còn quá non kinh nghiệm, người thì sa sút phong độ quá mạnh.

 

Ở trận gặp Basel đêm qua, Van Ginkel lần đầu được Mourinho xếp đá chính ở đội hình của Chelsea, cầu thủ này đã thi đấu khá bất ổn, trong bàn thua đầu anh cũng có lỗi khi không hỗ trợ được hàng thủ chặn bóng từ sớm. Bàn thua thứ 2 xuất phát là từ pha mất bóng của Mata ở giữa sân (đã được đẩy lùi xuống đá cặp với Mikel), Streller đã sút trúng chân Luiz đưa bóng đi chệch cột dộc dẫn đến quả phạt góc sau đó anh đánh đầu tung lưới Cech.

 

3. Lỗi của Mourinho

 
Mourinho chưa thể hiện được nhiều khi phải dẫn dắt Chelsea già cỗi
Mourinho chưa thể hiện được nhiều khi phải dẫn dắt Chelsea già cỗi
 

Học trò thi đấu tồi là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại, nhưng để Chelsea thua 2 trận liên tiếp, Mourinho không tránh khỏi trách nhiệm. Vị chiến lược gia người BĐN cũng chẳng phải không có những sai lầm ở những trận thua này, Mourinho đã tỏ ra thiếu linh hoạt trong việc sắp xếp đội hình thi đấu. Ông quá tin tưởng vào Oscar, cầu thủ này làm tốt ở khâu ghi bàn nhưng trong nhiệm vụ của một cầu thủ kiến tạo thì anh vẫn chưa làm tròn vai.

 

Mata không được Mourinho tin dùng và có lẽ do không được thi đấu nên phong độ gần đây của anh khá tồi. Điều đó khiến Chelsea đang thiếu hẳn một cầu thủ kiến tạo tốt (các tiền vệ công ở cánh đang phải chia sẻ gánh nặng này). Bên cạnh thất bại trước Basel cũng xuất phát từ việc Mourinho có phần chủ quan khi đánh giá về sức mạnh của đối phương.

 

Rõ ràng Mourinho không đánh giá cao đội khách nên mới tung ra sân ngay từ đầu cả Van Ginkel và Willian. Mourinho cũng mắc sai lầm về việc thay người, Van Ginkel đã có những cú vào bóng nguy hiểm, bị nhận thẻ vàng từ cuối hiệp 1, nhưng phải chờ đến khi Chelsea bị gỡ hòa, Mourinho mới tung Mikel vào sân thay, quyết định tung Demba Ba vào sân thay Lampard của Chelsea cũng không chính xác, bởi với sự có mặt của Mata, Hazard, Demba Ba, Oscar, Eto’o, khả năng tổ chức tấn công của Chelsea đã bị rối.

 

Phù Sa

Dòng sự kiện: Champions League