1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

3 cầu thủ MU đang làm Mourinho thất vọng

(Dân trí) - Trong trận derby thành Manchester vừa qua, một vài cầu thủ MU đã chơi quá tệ và khiến Mourinho vô cùng thất vọng. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha úp mở về việc sẽ loại bỏ những cầu thủ này khỏi đội hình xuất phát…

Trong trận derby thành Manchester, Mourinho khiến không ít người bất ngờ khi điền tên Lingard và Mkhitaryan vào đội hình xuất phát. Lingard chưa thi đấu trận nào ở Premier League năm nay do dính chấn thương ở trận tranh Siêu cúp Anh đầu mùa giải, còn Mkhitaryan cũng mới chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, cầu thủ này cũng dính chấn thương ít ngày trước đó khi về làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia.

Hai cầu thủ này thi đấu quá tệ và Mourinho rút họ ra khỏi sân sau 45 phút đầu tiên. Sau trận đấu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói rằng, ông không ngờ một số cầu thủ MU lại thi đấu thiếu tự tin đến thế, nếu biết trước họ không có được sự tự tin như vậy thì ông đã không chọn họ vào đội hình xuất phát. Mourinho khẳng định, những cầu thủ đó sẽ phải ngồi ngoài cho đến chừng nào thuyết phục được ông, rằng họ hoàn toàn có thể tự tin để ra sân.

Chiến lược gia của MU nói nhiều về sự tự tin và khẳng định đó không phải vấn đề của tuổi tác, ông đưa Rashford ra làm minh chứng, cầu thủ trẻ này vào sân ở đầu hiệp hai và thi đấu rấ tự tin. Tất nhiên, không chỉ Lingard và Mkhitaryan khiến Mourinho thất vọng, một cầu thủ nữa nhiều khả năng sẽ bị Mourinho đẩy lên băng ghế dự bị là Daley Blind. Vậy cụ thể trong trận derby những cầu thủ này đã gây thất vọng như thế nào?


Mourinho đang thất vọng với vài cầu thủ MU

Mourinho đang thất vọng với vài cầu thủ MU

1. Jesse Lingard

Được Mourinho bố trí đá tiền vệ tấn công trái trong đội hình của MU thay thế Martial, tuy nhiên Lingard không có được một pha đi bóng nào ấn tượng trong suốt 45 phút đầu tiên. Tiền vệ của đội chủ nhà bị hậu vệ Sagna kèm chặt và anh “không thể nhúc nhích” trong suốt những phút có mặt trên sân. Có lẽ, do Lingard không thể ngờ được rằng MU lại bị Man City dồn ép mạnh đến thế nên bị mất sự tự tin trong các tình huống lên bóng, trong khi theo sơ đồ chiến thuật của Mourinho, Lingard sẽ là một trong hai mũi tấn công chính tiếp lửa cho Ibra.

2. Henrikh Mkhitaryan


Mkhitaryan thi đấu run rẩy trước Man City

Mkhitaryan thi đấu run rẩy trước Man City

Việc Henrikh Mkhitaryan bị khớp tâm lý tại trận derby thành Manchester khiến nhiều người hâm mộ ngạc nhiên. Cầu thủ người Armenia không còn non trẻ, anh năm nay 27 tuổi, độ tuổi đang ở độ chín của sự nghiệp, anh từng nhiều năm thi đấu cho Dortmund góp mặt ở các sân chơi lớn và đang đeo băng đội trưởng của tuyển Armenia, nên có thể nói kinh nghiệp thi đấu đỉnh rất dày dặn.

Có thể do sự chú ý quá mạnh của truyền thông về trận derby, rồi khán giả đông đúc ở Old Trafford khiến Mkhitaryan mất đi sự bình tĩnh. Anh thi đấu quá tồi trong hiệp một, nếu như Lingard thi đấu như một “bóng ma” thì Mkhitaryan lại thường xuyên lóng ngóng khiến MU hỏng đi các cơ hội phản công tốt mỗi khi bóng chuyển sang cánh của anh. Nếu cựu tiền vệ của Dortmund bình tĩnh, chắc chắn MU sẽ khiến khung thành của Bravo gặp nhiều nguy hiểm hơn, biết đâu đội bóng này sẽ tìm được bàn gỡ hòa.

Những gì Mkhitaryan thể hiện rất thất vọng so với những đồng đội đã thi đấu ở vị trí này trong ba trận đầu mùa như Mata, Rooney. Quả thật, nếu cứ run rẩy thiếu tự tin như vậy, Mkhitaryan sẽ không thể tồn tại ở MU.

3. Daley Blind


Blind (phải) có vẻ sợ tốc độ của De Bruyne

Blind (phải) có vẻ sợ tốc độ của De Bruyne

Cầu thủ người Hà Lan được ca ngợi thi đấu thông minh và xuất sắc trong những vòng đấu đầu tiên. Tuy nhiên, ở trận derby anh mắc quá nhiều lỗi, Blind không tự tin khi phải đối đầu với De Bruyne, mũi nhọn tấn công chính của đội khách. Điều đó dẫn tới hậu quả anh có lỗi trong cả hai bàn thua của MU.

Tình huống dẫn tới bàn thua đầu tiên, Blind do dự không dám lao lên áp sát Bruyne và để cầu thủ người Bỉ lấy bóng rồi vượt mặt băng xuống hạ gục De Gea để ghi bàn. Tình huống thứ hai, Blind đã bị De Bruyne giật bóng qua mặt ở trong vòng cấm địa, cầu thủ này mắc sai lầm tai hại khi đã băng về quá sâu và dẫn tới Iheanacho không bị việt vị (cầu thủ này đá bồi vào lưới sau khi De Bruyne sút đập cột dọc bật ra).

Việc “phế” Blind không phải chuyện quá lớn đối với Mourinho, trong tay chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn có Jones và Smalling. Nhiều khả năng Smalling sẽ được chọn đá cặp với Bailly ở những trận đấu sắp tới.

Vĩ Giang