1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

11 ngôi sao hay nhất lượt về vòng 1/8 Champions League

(Dân trí) - Loạt trận lượt về không chứng kiến quá nhiều bất ngờ nhưng lại vô cùng hấp dẫn. Hãy cùng vinh danh 11 cầu thủ xuất sắc nhất trong những lượt đấu vừa qua.

Thủ môn

Joe Hart (Man City): Chẳng còn ai xứng đáng hơn Joe Hart ở vị trí này. Thủ thành của Man City được ví như “siêu nhân”, khi có tới 10 lần cản phá cơ hội của Barcelona. Đây là kỷ lục của mùa giải năm nay.

Joe Hart thi đấu xuất thần trước Barcelona

Joe Hart thi đấu xuất thần trước Barcelona


Hậu vệ

Aymen Abdennour (Monaco): Xuyên suốt từ vòng bảng tới tận vòng đấu này, Aymen Abdennour vẫn thi đấu cực kỳ nổi bật ở hàng thủ Monaco. Ở trận lượt về, cầu thủ người Tunisia đã có 11 lần giải nguy, góp công lớn giúp đội bóng xứ Công quốc lọt vào vòng tứ kết.

David Luiz (PSG): Nhìn chung, công lao của David Luiz không chỉ gói gọn trong bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 vào lưới Chelsea. Trung vệ người Brazil còn kết hợp với Thiago Silva trở thành “tấm lá chắn” vô cùng vững chắc trước khung thành Sirigu. Bên cạnh đó, sự tinh quái của cầu thủ này đã hạn chế rất nhiều sự hưng phấn của Diego Costa và các đồng đội. David Luiz đã có trận đấu quá thành công khi gặp lại CLB cũ, Chelsea.

Patrice Evra (Juventus): Dù Patrice Evra đã bước sang bên kìa sườn dốc sự nghiệp nhưng kinh nghiệm của cầu thủ này vẫn giúp ích rất nhiều cho Juventus. Thi đấu ổn định bên hành lang cánh phải, hậu vệ người Pháp còn kiến tạo cho Carlos Tevez mở tỷ số ngay phút thứ 3, tạo ra lợi thế lớn cho Lão bà.

Man City gần như không thể cản nổi Messi

Man City gần như không thể cản nổi Messi


Tiền vệ

Mario Suarez (Atletico Madrid): Mario Suarez đại diện cho tinh thần chiến đấu bền bỉ của Atletico Madrid. Trong trận đấu với Leverkusen, cầu thủ này đã “cày nát” tuyến giữa và đồng thời ghi bàn thắng duy nhất giúp cho đội Á quân Champions League giành chiến thắng 1-0, trước khi loại Leverkusen sau loạt sút luân lưu.

Casemiro (Porto): Bản hợp đồng cho mượn từ Real Madrid tiếp tục chứng minh vai trò quan trọng ở Porto. Casemiro đã cho thấy khả năng đánh chặn, thu hồi bóng siêu hạng với 8 cú tắc bóng, 6 lần đánh chặn thành công. Ngoài ra, anh cũng lập siêu phẩm sút phạt giúp Porto hủy diệt Basel với tỷ số 4-0.

Franck Ribery (Bayern Munich): Tiền vệ người Pháp đã có màn trình diễn nổi bật trong chiến thắng 7-0 trước Shakhtar Donetsk. Ngoài việc đóng góp 1 bàn thắng, cầu thủ này còn đóng góp lớn trong các pha lập công của Thomas Muller hay Mario Gotze.

Leo Messi (Barcelona): Mặc dù không ghi bàn thắng nhưng Messi vẫn xứng đáng được xem là cầu thủ nổi bật nhất trong giai đoạn lượt về. Những pha rê bóng huyền ảo, những đường kiến tạo tinh tế... của Messi liên tục làm khổ hàng thủ Man City. Báo giới Anh đã phải dùng từ ‘thiên tài” để ngợi ca cầu thủ này.

C.Ronaldo rực sáng với cú đúp vào lưới Schalke

C.Ronaldo rực sáng với cú đúp vào lưới Schalke


Tiền đạo

Carlos Tevez (Juventus): Tevez đã đặt dấu giày vào cả 3 bàn thắng (ghi 2 bàn, kiến tạo 1 bàn) của Juventus trong chiến thắng 3-0 trước Dortmund ngay tại Signal Iduna Park. Phong độ xuất sắc của El Apache mang tới niềm tin lớn vào thành công của Lão bà ở mùa giải năm nay.

C.Ronaldo (Real Madrid): “Siêu sao” người Bồ Đào Nha đã có màn trình diễn ấn tượng trước Schalke, khi đóng góp cú đúp. Mặc dù vậy, hàng thủ hớ hênh của Los Blancos suýt nữa đã khiến công sức của CR7 tan tành mây khói.

Huntelaar (Schalke): “Thợ săn” cũng có màn trình diễn đáng khen ngợi trong trận đấu với Real Madrid. Cầu thủ này đã lập cú đúp vào lưới CLB cũ ngay tại Bernabeu. Đáng tiếc, chiến tháng 4-3 chưa đủ để Huntelaar và các đồng đội lọt vào tứ kết.

H.Long