1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

11 cầu thủ Bangladesh dương tính với SARS-CoV-2

Thiện Nhân

(Dân trí) - Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) trong ngày 7/8 đưa tin 11 cầu thủ của đội tuyển Bangladesh dương tính với SARS-CoV-2. Sự việc này có thể một lần nữa ảnh hưởng đến vòng loại World Cup.

11 cầu thủ này nằm trong số 24/36 cầu thủ Bangladesh được gọi để tập trung đội tuyển quốc gia, do HLV người Anh Jamie Day triệu tập, nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 và vòng loại Asian Cup 2023.

11 cầu thủ Bangladesh dương tính với SARS-CoV-2 - 1
11 tuyển thủ Bangladesh dương tính với Covid-19

AFC cùng một số hãng thông tấn tại châu Á trong chiều tối 7/8 dẫn lời Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Bangladesh, ông Abu Nayeem Shohag: “Không có ai trong số họ có bất kỳ triệu chứng gì trước khi được xét nghiệm Covid-19”. 

Sự việc 11 tuyển thủ Bangladesh dương tính với SARS-CoV-2 có thể đe doạ đến chiến dịch vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Á, dự kiến sẽ được nối lại vào tháng 10 và tháng 11 tới đây.

Theo lịch thi đấu vừa được AFC công bố, Bangladesh sẽ gặp Afghanistan vào ngày 8/10, gặp Qatar vào ngày 13/10, đụng độ Ấn Độ vào ngày 12/11, trước khi đá trận chót thuộc vòng loại thứ 2 vào ngày 17/11, gặp Oman.

Trận đấu được chú ý của Bangladesh trong số 4 trận kể trên là trận gặp Qatar – quốc gia chủ nhà của VCK World Cup 2022 (nhưng vẫn đá giai đoạn này, vì vòng loại thứ 2 của World Cup – khu vực châu Á, cũng mang tính chất là vòng loại của Asian Cup 2023). 

Đến nay, đất nước Bangladesh đã ghi nhận hơn 250.000 ca dương tính với Covid-19, trong đó có hơn 3.000 trường hợp tử vong.