1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

10 năm cho một Tây Ban Nha không Barca

(Dân trí) - Những cầu thủ Barcelona chính là nhân tố quan trọng nhất trong chiến tích đăng quang 3 giải đấu lớn liên tiếp vô tiền khoáng hậu của đội tuyển Tây Ban Nha. Vì vậy, khó ai có thể tin rằng La Roja lại ra sân mà không có bóng dáng cầu thủ Barca.

Barca và Real là hai kẻ thống trị tuyệt đối bóng đá Tây Ban Nha suốt nhiều năm qua. Thế nên cầu thủ khoác áo hai ông lớn này chiếm số đông trong thành phần đội tuyển “xứ bò tót” là điều hiển nhiên.

 

Tây Ban Nha không Barca 2015
Tây Ban Nha không Barca 2015

Sự hiện diện của các cầu thủ Barca còn mang ý nghĩa đặc biệt hơn nữa. Bởi lẽ những năm tháng vàng son nhất của bóng đá Tây Ban Nha gắn liền với con người và triết lý chơi bóng của gã khổng lồ xứ Catalonia. Đó là lối chơi tiki-taka đầy huyễn hoặc. Đó là những trụ cột trải đều khắp mọi tuyến, từ Pique, Puyol, Alba, Xavi, Iniesta, Pedro, Fabregas, Villa...

Nếu không có những nhân tố ấy, Tây Ban Nha có lẽ mãi là “ông vua vòng loại” chứ không bao giờ thống trị bóng đá thời giới suốt nhiều năm liền bằng kỳ tích vô địch ba giải đấu lớn liên tiếp (Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012).

Nhưng không gì là mãi mãi. Tây Ban Nha đã biết thua (World Cup 2014). Tiki-taka thoái trào trong vài năm trở lại đây. Nhiều trụ cột Barca giã từ đội tuyển hoặc giải nghệ (Xavi, Puyol, Villa). HLV Vicente Del Bosque tiến hành tái cơ cấu lực lượng với nhiều nhân tố mới.

Tầm ảnh hưởng của “phái Barca” suy giảm thấy rõ. Đến trận đấu với Ukraine rạng sáng nay xác lập một cột mốc mới trong lịch sử đội tuyển Tây Ban Nha. Đó là lần đầu tiên La Roja ra sân với đội hình không có lấy một cầu thủ Barca sau tròn một thập niên.

 

Tây Ban Nha không Barca 2005
Tây Ban Nha không Barca 2005

Lần gần nhất Tây Ban Nha không Barca xuất hiện đã từ trận thắng San Marino 6-0 tại vòng loại World Cup 2006. Trận này diễn ra vào ngày 12/10/2005 và các cầu thủ xuất phát ngay từ đầu gồm: Iker Casillas (Real Madrid); Sergio Ramos (Real Madrid), Juanito (Betis), Pablo (Atlético), Antonio López (Atlético); Albelda (Valencia), De la Peña (Espanyol); Raúl (Real Madrid), Reyes (Arsenal); Torres (Atlético) và Villa (Valencia).

Tất nhiên, nhìn nhận công bằng thì Barca và rộng hơn là xứ Catalonia vẫn đóng vai trò tối quan trọng tại đội tuyển Tây Ban Nha. Như trận đấu vừa qua, vì tính chất không quan trọng và một số đang dính chấn thương nên HLV Del Bosque đã cất Busquets, Bartra, Alba, Pique để thực hiện các thử nghiệm. Đó là chưa kể Iniesta đang dính chấn thương. Ngoài ra, vẫn có đến 3 cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia và từng khoác áo ra Barca. Đó là Fabregas (Chelsea), Thiago (Bayern Munich) và Nolito.

Duy Khánh