1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

10 CLB có tài chính mạnh nhất: Real Madrid thứ 6, MU thứ 7

(Dân trí) - Dù được đánh giá rất cao về giá trị thương hiệu nhưng Real Madrid và MU không phải là những CLB giàu nhất thế giới theo đánh giá của Soccerex.

Ngày hôm qua, Soccerex đã công bố 10 CLB giàu nhất thế giới. Đây là kết quả của phân tích liên quan tới tài sản, tài sản cố định, tiền trong ngân hàng, sự đầu tư của chủ sở hữu, nợ… của hãng này.

Khá ngạc nhiên khi Real Madrid và MU chỉ xếp thứ 6,7 trong danh sách này, bất chấp việc họ là CLB có giá trị thương hiệu cao nhất thế giới. Thậm chí, Barcelona còn không có mặt trong top 10.

Cùng điểm qua 10 CLB giàu nhất:

1. Manchester City

Sự giàu có của chủ sở hữu đã giúp Man City xếp số 1 trong danh sách này. Trong những năm qua, CLB đã vung rất nhiều tiền để tăng cường lực lượng nhưng số nợ rất ít. Điều đó giúp Man “xanh” có nền tảng vững chắc và làm ăn có lãi.
Sự giàu có của chủ sở hữu đã giúp Man City xếp số 1 trong danh sách này. Trong những năm qua, CLB đã vung rất nhiều tiền để tăng cường lực lượng nhưng số nợ rất ít. Điều đó giúp Man “xanh” có nền tảng vững chắc và làm ăn có lãi.

2. Arsenal

Việc Arsenal vươn lên xếp thứ 2 là ngạc nhiên lớn. Thực tế, dù doanh thu không bằng MU hay Man City nhưng Arsenal được đánh giá cao bởi sự thận trọng trong quản lý. CLB luôn làm ăn có lãi, sở hữu nhiều tiền trong ngân hàng và số nợ rất ít. Dù không đầu tư nhiều về đội hình nhưng Arsenal vẫn luôn nằm trong top đầu Premier League.
Việc Arsenal vươn lên xếp thứ 2 là ngạc nhiên lớn. Thực tế, dù doanh thu không bằng MU hay Man City nhưng Arsenal được đánh giá cao bởi sự thận trọng trong quản lý. CLB luôn làm ăn có lãi, sở hữu nhiều tiền trong ngân hàng và số nợ rất ít. Dù không đầu tư nhiều về đội hình nhưng Arsenal vẫn luôn nằm trong top đầu Premier League.

3. Paris Saint-Germain

Cũng như Man City, PSG được “bơm” rất nhiều tiền từ giới chủ. Họ có thể thoải mái chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu thế giới như Neymar, Mbappe với giá “khủng”. Tuy nhiên, PSG lại chưa có doanh thu cao như Man City.
Cũng như Man City, PSG được “bơm” rất nhiều tiền từ giới chủ. Họ có thể thoải mái chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu thế giới như Neymar, Mbappe với giá “khủng”. Tuy nhiên, PSG lại chưa có doanh thu cao như Man City.

4. Guangzhou Evergrande

CLB số 1 Trung Quốc thuộc sở hữu của hai tập đoàn lớn là Evergrande và Ali Baba. Họ được đánh giá rất lớn về tiềm năng đầu tư. Thành công trên sân cỏ cũng giúp Guangzhou Evergrande có doanh thu tốt.
CLB số 1 Trung Quốc thuộc sở hữu của hai tập đoàn lớn là Evergrande và Ali Baba. Họ được đánh giá rất lớn về tiềm năng đầu tư. Thành công trên sân cỏ cũng giúp Guangzhou Evergrande có doanh thu tốt.

5. Tottenham

Tottenham luôn “làm ăn có lãi” trên thị trường chuyển nhượng và chi tiêu cân đối. Do đó, họ sở hữu nhiều tiền trong ngân hàng và không lâm vào cảnh nợ nần. Việc chuyển sang thi đấu ở Wembley cũng giúp CLB có nguồn thu lớn.
Tottenham luôn “làm ăn có lãi” trên thị trường chuyển nhượng và chi tiêu cân đối. Do đó, họ sở hữu nhiều tiền trong ngân hàng và không lâm vào cảnh nợ nần. Việc chuyển sang thi đấu ở Wembley cũng giúp CLB có nguồn thu lớn.

6. Real Madrid

Real Madrid là một trong số ít CLB lớn không bị thâu tóm bởi các ông chủ, mà thuộc các thành viên. Dù vậy, Los Blancos vẫn tự chủ được nhờ doanh thu cao chót vót. Họ là CLB có giá trị thương hiệu lớn nhất thế giới và sở hữu đội hình đắt giá nhất. Thế nhưng, Real Madrid cũng nợ ngân hàng không ít.
Real Madrid là một trong số ít CLB lớn không bị thâu tóm bởi các ông chủ, mà thuộc các thành viên. Dù vậy, Los Blancos vẫn tự chủ được nhờ doanh thu cao chót vót. Họ là CLB có giá trị thương hiệu lớn nhất thế giới và sở hữu đội hình đắt giá nhất. Thế nhưng, Real Madrid cũng nợ ngân hàng không ít.

7. Manchester United

Việc các ông chủ M.U vay nợ quá nhiều đã kéo tụt CLB xuống vị trí thứ 7. Tuy nhiên, cũng như Real Madrid, M.U có nguồn thu lớn và chi tiêu mạnh mẽ trong những năm qua.
Việc các ông chủ M.U vay nợ quá nhiều đã kéo tụt CLB xuống vị trí thứ 7. Tuy nhiên, cũng như Real Madrid, M.U có nguồn thu lớn và chi tiêu mạnh mẽ trong những năm qua.

8. Juventus

Juventus là CLB duy nhất ở Italia sở hữu SVĐ riêng. Sức mạnh tài chính của nhà Agnelli đã vực dậy CLB trong khủng hoảng, giúp họ thống trị Serie A nhiều năm qua. Họ cũng sở hữu đội hình có giá trị hàng đầu châu Âu.
Juventus là CLB duy nhất ở Italia sở hữu SVĐ riêng. Sức mạnh tài chính của nhà Agnelli đã vực dậy CLB trong khủng hoảng, giúp họ thống trị Serie A nhiều năm qua. Họ cũng sở hữu đội hình có giá trị hàng đầu châu Âu.

9. Chelsea

Chelsea thuộc quyền sở hữu của ông chủ giàu có Abramovich. Tuy nhiên, trong những năm qua, ông đã không rót vốn quá nhiều cho CLB. Ông cũng trả nợ cho Chelsea và chuyển số tiền đó thành khoản vay không thời hạn với CLB (vẫn được tính là số tiền vay). Thực tế, Chelsea đã có thể đứng vững mà không cần ông chủ CLB đầu tư quá nhiều. Họ đã làm ăn có lãi, dù khoản lãi không nhiều.
Chelsea thuộc quyền sở hữu của ông chủ giàu có Abramovich. Tuy nhiên, trong những năm qua, ông đã không rót vốn quá nhiều cho CLB. Ông cũng trả nợ cho Chelsea và chuyển số tiền đó thành khoản vay không thời hạn với CLB (vẫn được tính là số tiền vay). Thực tế, Chelsea đã có thể đứng vững mà không cần ông chủ CLB đầu tư quá nhiều. Họ đã làm ăn có lãi, dù khoản lãi không nhiều.

10. Bayern Munich

Không nhận được sự đầu tư của tập đoàn hay cá nhân nào nhưng Bayern Munich vẫn có thể “sống khỏe” và áp đảo phần còn lại của bóng đá Đức nhiều năm qua.
Không nhận được sự đầu tư của tập đoàn hay cá nhân nào nhưng Bayern Munich vẫn có thể “sống khỏe” và áp đảo phần còn lại của bóng đá Đức nhiều năm qua.

H.Long