Trao 338 bộ huy chương trong Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ VIII

(Dân trí) - Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nghệ An đã diễn ra thành công ngoài sức mong đợi, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 338 bộ huy chương cho các tập thể cá nhân qua 18 môn thi đấu.

Sau 5 ngày diễn ra, chiều 15/5, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức đã bế mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ VIII năm 2018. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 338 bộ huy chương cho 18 môn thi đấu; giải Nhất tập thể thuộc về Thành phố Vinh; giải Nhì thuộc về huyện Quỳnh Lưu và giải Ba thuộc về huyện Diễn Châu. 3 đơn vị dẫn đầu khối miền núi về thành tích thi đấu tại Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần lượt thuộc về huyện Tương Dương, huyện Thanh Chương và huyện Quế Phong.

Ban tổ chức tặng Bằng khen cho 10 đơn vị tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp huyện.
Ban tổ chức tặng Bằng khen cho 10 đơn vị tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp huyện.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ VIII năm 2018 đã thành công tốt đẹp. Công tác tổ chức thi đấu các môn trong Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu tổ chức đến công tác điều hành, chất lượng, trình độ chuyên môn của các vận động viên được nâng cao rõ rệt; công tác chuẩn bị lực lượng tham gia của các đơn vị được đầu tư và có chiều sâu, số lượng vận động viên tham gia số lượng đông.

Tại đại hội, nhiều vận động viên trẻ có năng khiếu thể dục thể thao cũng đã được phát hiện để tiếp tục đào tạo cho đội tuyển của tỉnh tham gia Đại hội thể dục thể thao toàn quốc vào tháng 12/2018.

Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nghệ An 2018 đã diễn ra thành công tốt đẹp sau 5 ngày tranh tài sôi nổi.
Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nghệ An 2018 đã diễn ra thành công tốt đẹp sau 5 ngày tranh tài sôi nổi.

Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ VIII năm 2018 được triển khai thi đấu ở 18 môn thể thao cơ bản gồm: Vovinam, bóng chuyền, bắn nỏ, việt dã, vật, bóng bàn, bóng đá, bi sắt, karatedo, bóng chuyền bãi biển, đẩy gậy, cầu mây, bơi lội, đá cầu, kéo co, điền kinh, cờ vua, cầu lông.

Đại hội là một hoạt động lớn của ngành Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đây thực sự là ngày hội tranh tài của các vận động viên, qua đó khẳng định vị thế của phong trào thể dục thể thao các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dịp này, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã tặng Bằng khen cho 10 đơn vị tổ chức tốt Đại hội thể dục thể thao cấp huyện, 10 đơn vị tổ chức tốt Đại hội thể dục thể thao cấp xã và 25 cá nhân có đóng góp vào thành công của Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ VIII năm 2018.

Nguyễn Phê