Thái Lan dùng thể thao để quảng bá du lịch

(Dân trí) - Vốn đã là thiên đường du lịch của hàng chục triệu du khách từ khắp nơi trên thế giớ hàng nămi, Thái Lan hấp dẫn ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt, trong vài năm trở lại đây, người Thái còn dùng thể thao và các sự kiện thể thao để đẩy mạnh việc quảng bá đất nước.

Sau môn Muay, Thái Lan tiếp tục dùng một môn thể thao khác để quảng bá cho du lịch, cho đất nước, con người Thái Lan, đó là môn Golf.

Nếu như người Thái dùng Muay để nhắc đến các thành phố vốn đã cực kỳ nổi tiếng gồm Bangkok – nơi có nhiều nhà thi đấu Muay Thái tiêu chuẩn quốc tế, Pattaya – địa điểm sở hữu một vài “lò” đào tạo VĐV Muay có tiếng ở đất Chùa Vàng, hoặc cố đô Ayutthaya – quê hương của tổ sư môn Muay Nai Khanom Tom, thì với môn Golf, Thái Lan tiếp tục giới thiệu những địa điểm du lịch mới, yên bình hơn, thơ mộng hơn.

Thái Lan dùng thể thao để quảng bá du lịch - 1


Hội chợ Du lịch Golf Thái Lan 2017

Hội chợ Du lịch Golf Thái Lan 2017

Đặc thù của môn Golf là thi đấu ở những nơi xa trung tâm, xa chốn phồn hoa. Thành ra, những địa điểm mà Thái Lan muốn quảng bá thông qua môn Golf cũng là các thành phố thơ mộng và yên tĩnh, như Chiang Mai, Hua Hin…

Riêng năm nay, người Thái đưa sự kiện hàng đầu trong môn Golf của họ là Hội chợ Du lịch Golf Thái Lan 2017 về Khao Yai, một thị trấn cao nguyên đẹp như thơ thuộc tỉnh Nakhon Ratchasima, thuộc vòng Đông Bắc Thái Lan.

Đây không chỉ là sự kiện thông thường dành cho các VĐV Golf, mà còn là nơi giao lưu, xúc tiến du lịch của quốc gia chủ nhà, nơi tìm kiếm đối tác giữa các doanh nhân từ khắp thế giới.

Thông qua sự kiện, dĩ nhiên, những địa điểm đánh Golf cực kỳ lý tưởng của Thái Lan nói chung và ở Khao Yai nói riêng sẽ được biết đến, tức là người Thái Lan có thể cơ hội để tổ chức các giải đấu quy mô hơn trong môn này, cũng như có khả năng thu hút thêm khách du lịch đến với vùng Đông Bắc Thái Lan và đến với Khao Yai.

Sự kiện chắc chắn cũng mở ra các cơ hội hợp tác giữa những đối tác thương mại đầy tiềm năng, cho một sản phẩm du lịch kết hợp với thể thao đang ngày càng phổ biến, đó là hình thức du lịch nghỉ dưỡng đi kèm với thi đấu hoặc giao lưu trong môn Golf.

Thái Lan dùng thể thao để quảng bá du lịch - 3


Những sân Golf đẹp như tranh vẽ tại Khao Yai

Những sân Golf đẹp như tranh vẽ tại Khao Yai

Cũng thông qua Hội chợ Du lịch Golf Thái Lan 2017, người ta thấy rõ hiệu quả của sự kết hợp giữa 3 ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho sự phát triển của cả 3 ngành nói trên tại xứ sở Chùa Vàng.

Đó là sự liên kết chặt chẽ, đồng bộ mà người ta từng thấy hiệu quả lớn thông qua việc quảng bá cho môn Muay trong vài năm trở lại đây tại Thái Lan, mang lại sức hút cho quốc gia này.

Rằng nói đến Thái Lan ngày nay, người ta không chỉ nói về những “thành phố không ngủ” như Bangkok, như Pattaya, mà Thái Lan còn có nhiều điểm đến đa sắc màu khác, rằng Thái Lan không chỉ là thiên đường tình dục, mà còn là đất nước đang phát triển rất mạnh về thể thao.

Kim Điền