Sôi động giải bán marathon lần đầu tổ chức tại Huế

(Dân trí) - Sáng 2/9 tại TP Huế đã diễn ra giải chạy Hue Half Marathon với chủ đề “Chạy vì một Huế năng động”. Đây là giải Marathon chính thức được tổ chức lần đầu tiên ở Huế quy tụ hơn 1.530 VĐV trong nước và 120 VĐV nước ngoài.

Các VĐV tham gia thi đấu ở cự ly 5 km, 10 km, 21,1 km với các đường chạy được thiết kế dọc các tuyến đường chính, các địa điểm du lịch và văn hoá, các khu đô thị mới trên địa bàn TP Huế.

Video:

Sôi động giải bán marathon lần đầu tổ chức tại Huế

Trong đó, cự ly dài 10 km và Half Marathon 21,1 km dành cho những người đã có quá trình rèn luyện lâu dài. Riêng cự ly ngắn 5 km (thường gọi là Fun Run) phù hợp với nhiều đối tượng, nhiều độ tuổi, giới tính vì vậy đây là cự ly có số lượng tham gia đông đảo và có tính đại chúng. Hơn 1.000 VĐV tham gia cự li 5 km cho thấy sức hấp dẫn của môn thể thao cộng đồng này.

Chạy bộ đang là một phong trào lan tỏa khắp nơi trên thế giới. Ở Việt Nam, hàng năm có hàng chục giải marathon quốc tế với quy mô hoành tráng được tổ chức ở các thành phố lớn, nhưng ở Huế thì chưa có giải nào tương tự được tổ chức. Chính vì vậy Ban tổ chức kỳ vọng qua sự thành công của giải này sẽ tổ chức định kì mỗi năm 2 giải ở Huế để tạo thêm điểm nhấn, cổ động phong trào thể dục thể thao và kích cầu du lịch Huế.

Lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành chụp ảnh lưu niệm ở cuộc thi Huế - Bán Marathon 2018 tổ chức tại quảng trường Ngọ Môn
Lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành chụp ảnh lưu niệm ở cuộc thi Huế - Bán Marathon 2018 tổ chức tại quảng trường Ngọ Môn

Các VĐV thi sức
Các VĐV thi sức

Nhiều cố động viên cổ vũ nhiệt tình
Nhiều cố động viên cổ vũ nhiệt tình

Tăng tốc về đích
Tăng tốc về đích

Sôi động giải bán marathon lần đầu tổ chức tại Huế - 5

Cuộc thi đem lại nhiều niềm vui cho người dân Huế và khách du lịch
Cuộc thi đem lại nhiều niềm vui cho người dân Huế và khách du lịch

Một gia đình cùng chạy quãng đường ngắn
Một gia đình cùng chạy quãng đường ngắn

Tuấn Anh – Đại Dương