Quý Phước, Thanh Phúc nhận thưởng nóng tấm HCV ở SEA Games 28

(Dân trí) - Chiều 26/6, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng các HLV, VĐV đạt thành tích tại SEA Games 28.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã quyết định tặng bằng khen và khen thưởng 182.500.000 đồng cho 7 VĐV,  tặng bằng khen và khen thưởng 162.500.000 đồng cho 5 HLV.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng trao bằng khen và tiền thưởng cho các VĐV

Lãnh đạo TP Đà Nẵng trao bằng khen và tiền thưởng cho các VĐV

Các VĐV, HLV gồm: Phạm Thị Huệ (VĐV môn Rowing, đạt 2 HCV), Hoàng Quý Phước (VĐV môn bơi, đạt 1HCV, phá kỷ lục SEA GAMES và kỷ lục quốc gia 200m tự do), Nguyễn Thanh Bình (VĐV môn Billards, đạt 1HCV, 2HCĐ), Nguyễn Thị Thanh Phúc (VĐV môn điền kinh, đạt HCV), Võ Huy Toàn và Hồ Ngọc Thắng (VĐV môn bóng đá trong đội tuyển U23 quốc gia, đã đạt HCĐ), Võ Xuân Vĩnh (VĐV môn điền kinh, HCB), Nguyễn Anh Tuấn (HLV của Phạm Thị Huệ), Nguyễn Tấn Quảng (HLV của Hoàng Quý Phước), Trần Anh Hiệp (HLV của Nguyễn Thanh Phúc và Võ Xuân Vĩnh), Nguyễn Thành Long (HLV của Nguyễn Thanh Bình) và Lê Huỳnh Đức (HLV của Hồ Ngọc Thắng và Võ Vĩnh Toàn).

Lãnh đạo TP Đà Nẵng trao bằng khen và tiền thưởng cho các VĐV
Lãnh đạo TP Đà Nẵng trao bằng khen và tiền thưởng cho các VĐV

Tại buổi lễ, ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã trao bằng khen và tiền thưởng đến các VĐV và HLV nói trên. Ông Dũng cũng chúc mừng thành tích của các VĐV, HLV tại SEA GAMES 28 đồng thời ghi nhận những cố gắng nỗ lực của toàn ngành thể thao Đà Nẵng. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện về cho sở vật chất cho các VĐV, HLV đặc biệt sẽ có chế độ đãi ngội đối với VĐV, HLV xuất sắc.

Cũng tại buổi lễ, đại diện Thành đoàn Đà Nẵng đã tặng giấy khen và tiền thưởng cho các VĐV là đoàn viên thanh niên.

Được biết, tại SEA GAMES 28, đoàn thể thao Đà Nẵng đã đạt được 4 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ, phá một kỷ lục SEA GAMES và một kỷ lục quốc gia.

Khánh Hồng