Các cua rơ Việt tranh tài, vận động hỗ trợ nạn nhân da cam tại Đà Nẵng

(Dân trí) - Sáng 30/7 tới, tại Công viên Biển Đông - Đà Nẵng, dự kiến diễn ra lễ khai mạc Giải đua xe đạp Đà Nẵng mở rộng tranh cúp Asanzo. Dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Đà Nẵng tổ chức vận động hỗ trợ quỹ chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân.

Các cua rơ Việt sẽ đua tài, vận động ủng hộ nạn nhân chất độc da cam TP. Đà Nẵng vào ngày 30/7 tới tại Công viên Biển Đông (ảnh minh họa)
Các cua rơ Việt sẽ đua tài, vận động ủng hộ nạn nhân chất độc da cam TP. Đà Nẵng vào ngày 30/7 tới tại Công viên Biển Đông (ảnh minh họa)

Đây được xem là một trong những hoạt động thể thao nổi bật tại Đà Nẵng tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017). Bởi trong hơn 5.000 nạn nhân chất độc da cam ở TP. Đà Nẵng hiện nay có nhiều người là con em các gia đình thương binh, liệt sỹ.

Tham dự giải đua xe đạp phong trào được cho là có quy mô lớn và có hình thức thi đấu “có một không hai” ở Đà Nẵng tính tới hiện naycó các cua rơ Việt đã từng và đang nổi tiếng trên trường quốc tế như Mai Công Hiếu, Thái Quốc Tuấn... Đường đua của các vận động viên sẽ là một lộ trình khép kín xuất phát và về đích ngay tại Công viên Biển Đông - Đà Nẵng.

Cung đường đua bao gồm: Công viên biển Phạm Văn Đồng - đường Võ Nguyên Giáp - đường Hoàng Sa – về đích công viên biển Phạm Văn Đồng.

Đặc biệt, giải đua có sự mở màn độc đáo bằng giải đua xe lăn “Vượt lên chính mình” cự ly ngắn 50m dành cho 10 cháu là nạn nhân chất độc da cam, với mục đích giúp cho các cháu nâng cao tinh thần vượt khó cũng như khích lệ và thúc đẩy tính chiến đấu cho các vận động viên tham dự cuộc đua chính thức.

Khánh Hiền