Zidane sẽ tái hợp Beckham tại LA Galaxy?

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Sau màn ra mắt chính thức của David Beckham, CLB LA Galaxy lại lên một kế hoạch “táo bạo” khi muốn đưa ngôi sao đã giải nghệ Zinedine Zidane về tái hợp với người đồng đội cũ bằng lời đề nghị đầy hấp dẫn: 36 triệu euro cho một mùa giải.</P>

“Zidane là một trong những ngôi sao bóng đá nổi tiếng nhất thế giới và sẽ thật tuyệt vời nếu chúng tôi có được anh ấy trong đội hình. Hãy thử tưởng tượng viễn cảnh Zidane tái hợp với David Beckham trong một đội bóng. Đó quả là sự kiện to lớn đối với MLS nói riêng và bóng đá Mỹ nói chung”, giám đốc điều hành Galaxy, Alexi Lalas nói.

 

Cựu đội trưởng ĐT Pháp đã quyết định treo giầy sau World Cup 2006, giải đấu mà anh đã góp công lớn đưa Les Bleus lọt vào tới trận chung kết trước khi gây ra vụ scandal “thiết đầu công” vào ngực trung vệ Materazzi của Italia. Hiện LA Galaxy đang muốn thông qua Simon Fuller, người “đạo diện” vụ chuyển nhượng kỷ lục của Beckham về Galaxy, để “đánh tiếng” với Zidane.

 

Bên cạnh đó, Galaxy cũng đã thông qua hãng thể thao nổi tiếng Adidas (nhà tài trợ của cả Zidane lẫn Galaxy) để thuyết phục anh thay đổi ý định. Thị trường Bắc Mỹ vốn là thị trường rất khó khăn và đang nằm dưới sự chi phối của Nike và Conver, những đối thủ chính của Adidas. Sự có mặt của Zidane chắc chắn sẽ giúp Adidas nâng cao được thị phần của mình tại thị trường này.

 

Đây không phải là lần đầu tiên LA Galaxy đưa ra đề nghị với Zidane. Ngay từ hồi tháng 4 vừa qua, CLB của Mỹ đã đặt vấn đề với cựu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới này nhưng Zidane đã từ chối. Kể từ sau khi chia tay bóng đá, Zizou rất tích cực tham gia các hoạt động từ thiện ở khắp các châu lục để giúp đỡ các trẻ em nghèo trên thế giới.

 

Cũng trong một diễn biến tương tự, CLB New York Network Bulls tại MLS tiết lộ thông tin “gây sốc” khi họ muốn có sự phục vụ của “người ngoài hành tinh” Ronaldo. Tuy nhiên, điều này có vẻ như là bất khả thi bởi “gã béo” đã có màn trình diễn khá thành công tại AC Milan ở nửa cuối mùa giải năm ngoái và đang nỗ lực để lấy lại phong độ đỉnh cao trước kia.

 

M.H