Rooney, Kane thăng hoa, tuyển Anh thắng đậm

(Dân trí) - Rooney là người đã mở tỉ số, Kane là người ghi bàn thắng cuối cùng cho tuyển Anh trước Lithuania. Các cầu thủ chủ nhà đã có một trận đấu thắng hoa và thắng dễ dàng 4-0, hai người ghi bàn còn lại là Sterling và Welbeck.

Trái với những lời phát biểu trước trận đấu, huấn luyện viên Hodgson đã không để Kane thi đấu ngay từ đầu trong trận gặp Lithuania, ông đã chọn Welbeck. Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Anh đã dễ dàng khống chế thế trận và dồn ép đối thủ. Ngay phút thứ 7, Rooney đã mở tỉ số của trận đấu, tuy nhiên dù cầm bóng nhiều gấp đôi đối phương và liên tục dứt điểm nhưng phải tận đến phút 45 đội chủ nhà mới nhân đôi cách biệt sau khi Welbeck lập công.

Bàn thắng thứ ba đến ở phút 58 bởi Sterling và đến phút 71, Kane được tung vào sân. 73 giây sau khi được có mặt trên sân cỏ, tiền đạo của Tottenham đã đặt dấu ấn của mình tại đội tuyển quốc gia bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 4-0. Lithuania quá bé nhỏ trước Anh ở trận này, họ đã chịu trận đầy gian nan. Cả 90 phút, đội khách thực hiện được ba cú sút về phía khung thành của Joe Hart và chẳng có cú sút nào đi trúng đích.

Với chiến thắng này, Anh tiếp tục đứng đầu bảng với 15 điểm sau năm vòng đấu. Trước mắt đội bóng này sẽ là năm trận lượt về, tuy nhiên qua những gì mà Anh đã thể hiện thì có thể thấy rằng việc đội bóng này giành vé thẳng tới Pháp chỉ còn là vấn đề của thời gian. Các đối thủ còn lại trong bảng như đều chưa phải đối thủ xứng tầm của thầy trò Roy Hodgson. 

Rooney đã có trận đấu tốt

Rooney đã có trận đấu tốt

Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Anh đã tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 4, Delph vẩy bóng bổng cho Rooney bứt tốc băng xuống ở bên trái trung lộ, đội trưởng tuyển Anh có màn bứt tốc quá tốt để bỏ lại sau lưng hai cầu thủ của đối phương. Cú cứa lóng đưa bóng vào góc gần của Rooney vượt qua tầm với của thủ thành Arlauskis song cột dọc lại cứu thua cho đội khách.

Chơi lấn lượt, đến phút thứ bảy tỉ số đã được mở cho đội chủ nhà. Welbeck có cú đẩy bóng qua người rất tốt và xâm nhập vòng cấm địa ở phía phải, cú dứt điểm của anh rất mạnh khiến Arlauskis phải đẩy bóng ra giữa và Rooney đã băng vào gần đó dễ dàng đánh đầu nối đưa bóng vào lưới trống từ cự ly cách khung thành chỉ chừng 6m.

Đến phút 19, từ nỗ lực của Welbeck ở bên phải, anh đã tạt bóng sát đường biên ngang ngược sang phía trái cho Rooney đánh đầu. Tiền đạo của đội chủ nhà đứng yên và đánh đầu hướng bóng vào góc cao bên phải khung thành, bóng đi cầu âu và rơi đúng vào điểm nối giữa xà ngang và cột dọc bật ra, Henderson đệm bóng ở cự ly chừng 5m, nhưng do đối phương đã áp sát lên anh tâng bóng vọt xà.

Cầm cự không bị thua thêm cho được đến phút 45, Lithuania đã bị thủng lưới bàn thứ hai. Từ quả chuyền bóng ở tầm thấp của đồng đội ở đầu góc trái vòng cấm địa vào, Welbeck vẫn quyết định dứt điểm bằng đầu, sau khi anh đánh đầu bóng chạm đùi một cầu thủ đội khách đổi hướng và bay vào lưới. Bàn thắng vẫn được tính cho Welbeck, đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực tuyệt vời của cầu thủ này từ đầu trận.

Rooney chia vui cùng Welbeck

Rooney chia vui cùng Welbeck

Hiệp hai, tuyển Anh vẫn tấn công dồn dập. Phút 49, Rooney bấm bóng từ trong vòng cấm địa đổi hướng tấn công cho tuyển Anh, hướng tới là Delph ở bên trái. Cầu thủ này bắt vô lê từ vị trí cách khung thành chỉ chừng 8m, tiếc rằng cú dứt điểm của anh chưa đủ khó để hạ gục thủ thành Arlauskis.

Sức ép của tuyển Anh quá lớn và đến phút 58, Rooney nhận bóng ở bên phải, anh thực hiện đường chuyền cắt mặt vào bên trong rất thuận lợi để Sterling băng lên đệm bóng dễ dàng vào lưới. Trong tình huống này, Arlauskis đã bị mất phương hướng và đoán sai cú dứt điểm của đối phương.

Tới phút 71, Rooney được cho ra nghỉ và thay vào là Harry Kane. Chỉ 79 giây có mặt trên sân, cầu thủ này đã đánh dấu sự xuất hiện của mình bằng cú đánh đầu từ gần điểm phát bóng phía phải đưa bóng vào góc gần đi vào lưới. Trước đó, Sterling đã có pha đi bóng lắt léo rồi thực hiện đường chuyền tốt từ bên trái cắt mặt khung thành. Ghi tới bốn bàn, tuyển Anh đã dừng lại và họ đã có trận thắng thứ 4.


Đội hình thi đấu

Anh (4-3-3): Hart 7, Clyne 5.5, Cahill 6, Jones 6, Baines 5.5, Henderson 7 (Barkley 71, 7), Carrick 7.5, Delph 7.5, Sterling 8, Welbeck 8.5 (Walcott 76), Rooney 8 (Kane 71, 8).

Lithuania (4-4-1-1): Arlauskis 7; Freidgeimas 5, Zaliukas 6, Kijanskas 5, Andriuskevicius 7.5 (Slavickas 83); Chvedukas 6, Zulpa 6.5, Mikuckis 6 (Stankevicius 66, 6), Mikoliunas 6.5 (Kazlauskas 88); Cernych 6; Matulevicius

Phù Sa