Rooney, Kane sẽ giúp tuyển Anh toàn thắng?

(Dân trí) - Trong phát biểu mới đây nhất, huấn luyện viên Roy Hodgson khẳng định sẽ để tiền đạo trẻ Hary Kane đá cặp cùng Rooney trong trận đấu tối nay của tuyển Anh trước Lithuania. Với phong độ đang rất ổn của hai tiền đạo này, tuyển Anh đang đứng trước cơ hội thắng trận thứ năm liên tiếp.

Trận đấu diễn ra vào 2h45, 28/3/2015, SVĐ Wembley, London

Ở lần tập trung đội tuyển tiếp đón Lithuania và giao hữu với Italia, tuyển Anh đã có thêm gương mặt mới. Đó là tiền đạo Hary Kane, cầu thủ trẻ người Anh đã thi đấu “nổi như cồn” trong thời gian gần đây trong màu áo của Tottenham. Từ đầu mùa cho đến nay, anh ra sân 43 trận và ghi được tới 29 bàn thắng. Với hiệu suất ghi bàn này, có thể nói Kane đang là tiền đạo hàng đầu của xứ sương mù hiện nay.

Hary Kane rạng rỡ trên sân tập tuyển Anh

Hary Kane rạng rỡ trên sân tập tuyển Anh

Kane không phải mẫu tiền đạo nhanh nhẹn, nhưng anh có khả năng chọn vị trí và dứt điểm cả bằng chân lẫn đầu tốt, một tiền đạo kiểu Anh điển hình. Với phong độ thăng hoa của Kane, chuyện anh được triệu tập vào tuyển Anh cũng dễ hiểu, bởi xét cho cùng người Anh giờ đây không có nhiều những tiền đạo giỏi. Thậm chí, cũng chẳng ngạc nhiên nếu Hodgson để anh ra sân ngay trong đội hình xuất phát.

“Chúng tôi rất hài lòng với Harry Kane. Cậu ấy đã tập luyện tốt trong cả các tuần và không có hủy hoại bất cứ cơ hội nào để được ra sân trong đội hình xuất phát”, HLV Roy Hodgson chia sẻ về cậu học trò mới. Nhiều khả năng Hodgson vẫn sẽ sử dụng một tiền đạo cắm ở trận này và một tiền đạo lùi, Rooney sẽ là người đảm nhận vai trò hỗ trợ cho Kane. Tuy nhiên, cũng không loại trừ trường hợp Hodgson quay về với chiến thuật 4-4-2, khi ấy Rooney và Kane sẽ là một cặp tiền đạo.

Phong độ của Rooney trong thời gian gần đây đã ổn hơn khi được trả lại vị trí tiền đạo cắm của MU. Với vai trò một người đội trưởng, anh tiếp tục là đầu tàu quan trọng của tuyển Anh trong trận đấu trên sân nhà vào đêm nay. Trước một đối thủ không được đánh giá cao là Lithuania thì cửa để Wembley tưng bừng trong niềm vui chiến thắng là rất lớn.

Lithuania khởi đầu vòng loại ấn tượng với hai trận thắng Estonia, San Marino, nhưng họ nhanh chóng trở lại với thực tại của một nền bóng đá kém nhất châu Âu khi để thua 0-2 trên sân nhà trước Slovenia và 0-4 trên sân của Thụy Sỹ. Hiện tại Lithuania đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng, bằng điểm với các đội bóng xếp thứ hai và ba. Tuy nhiên đội bóng này không có nhiều hi vọng để cạnh tranh vé vớt tới Pháp vào Hè tới.

Tuyển Anh đang đứng trước cơ hội có trận thứ năm toàn thắng

Tuyển Anh đang đứng trước cơ hội có trận thứ năm toàn thắng

Chuyến làm khách tại Wembley vào đêm nay, chắc chắn Lithuania không dám đặt mạnh hi vọng sẽ có điểm, bởi trình độ hai bên quá chênh lệch. Dưới sức ép của khoảng 8 vạn khán giả của nước chủ nhà, việc có một trận thua với tỉ số nhỏ cũng đã được xem là thành công đối với họ. Nói như vậy để thấy rằng, cửa thắng của tuyển Anh rất cao và nếu họ chơi tốt, các chân sút như Kane, Rooney thăng hoa thì hoàn toàn họ có thể thắng đậm

Hiện tại tuyển Anh đang đứng đầu bảng xếp hạng với 12 điểm sau bốn trận toàn thắng liên tiếp. Thi đấu với Lithuania đêm nay là trận đấu cuối cùng của lượt đi và họ có cơ hội bảo toàn thành tích toàn thắng. Với việc Euro 2016 lấy 24 đội, nghĩa là hai đội đầu bảng sẽ có vé đi thẳng của tuyển Anh vô cùng cao nếu họ vươn tới điểm số 15.

Đội hình ra sân dự kiến

Anh: Hart; Clyne, Cahill, Jagielka, Baines; Henderson, Carrick, Milner; Sterling; Rooney, Kane

Lithuania: Arlauskis, Vicius, Freidgeimas, Kijanskas, Zulpa, Vaitkunas, Matulevicius, Panka, Chvedukas, Cernych, Andriuskeviciu

 Phù Sa