Ribery tỏ ý "coi thường" Italia

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Trong một cuộc nói chuyện trên nhật báo <EM>The Daily record</EM> của Scotland, ngôi sao của đội tuyển Pháp và CLB Bayern Munich đã công khai bày tỏ quan điểm rằng Pháp và Scotland sẽ có mặt tại Euro 2008 còn Italia sẽ phải... “chầu rìa”.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></P>

“Gã mặt sẹo” quả quyết rằng Pháp và Scotland mới là những đội chơi tốt và để lại nhiều dấu ấn tại bảng B này, trong khi Italia đã mất đi rất nhiều hình ảnh của một nhà ĐKVĐ thế giới.

 

Ribery nói: “Chúng tôi không việc gì phải lo lắng về cơ may của đội nhà, mặc dù trên bảng xếp hạng chúng tôi đang thất thế hơn Italia và Scotland. Nhưng trật tự sẽ được vãn hồi vào tháng 11, khi đó chúng tôi và các bạn (Scotland) sẽ có mặt tại Áo và Thụy Sỹ.”

 

“Tất nhiên, thất bại trước Scotland ở lượt đấu trước thực sự là một cú sốc nặng với chúng tôi và những CĐV nước nhà. Tôi đánh giá rất cao sự tiến bộ của bóng đá Scotland những năm gần đây và rất coi trọng những cố gắng của họ tại vòng loại Euro năm nay. Nếu các bạn vẫn giữ được phong độ, chúng ta hoàn toàn có thể hội ngộ vào mùa hè sang năm”.

 

Cách trả lời nghe có vẻ “ngạo mạn” của Ribery cho thấy chàng tiền vệ “xấu trai” này không coi “đội quân áo thiên thanh” ra gì. Sau trận chung kết World Cup 2006, Pháp và Italia đã đụng độ nhau 2 lần tại vòng loại. Lượt đi, Les Bleus thắng thuyệt phục 3-1 trên sân Stade de France còn lượt về, tại San Siro, hai đội hòa nhau 0-0 trong một trận đấu nghèo nàn cả về bàn thắng lẫn chất lượng chuyên môn.

 

Thực sự, Azzurri đang khủng hoảng trầm trọng về nhân sự, đặc biệt là ở hàng thủ. Nesta đã chia tay ĐTQG, đội trưởng Cannavaro đang phải thụ án treo giò. Materazzi, người đã có một World Cup 2006 đáng nhớ cả về chiến công lẫn tai tiếng đang bị chấn thương. Liệu HLV Donadoni có yên tâm khi giao trọng trách lớn lao ở hàng phòng ngự cho những cái tên  mãi chỉ ở dạng tiềm năng như Barzagli, Bonera hay đã “quá đát” như Panucci?

 

 

Ribery tỏ ý "coi thường" Italia - 1
 

Một mình Pirlo liệu có đem đến sự sáng tạo cho Azzurri?

 

Hơn nữa, Totti cứ “làm mình làm mẩy” khi khước từ việc trở lại đội tuyển khiến Donadoni kiên quyết từ bỏ “số 10” của AS Roma . Nhưng sự vắng mặt của Totti chắc chắn sẽ làm cho tính đột biến trong các pha phản công vốn mang thương hiệu “made in Italy” giảm đi rõ rệt. Không những thế, không Totti có nghĩa là Italia sẽ mất đi linh hồn ở tuyến giữa mà trọng trách này là quá lớn với mình cá nhân Pirlo.

 

Còn trên hàng công, trách nhiệm ghi bàn sẽ đè nặng lên đôi vai của Luca Toni, đồng đội của Ribery đang có phong độ rất tốt. Trong đợt tập trung này, Donadoni đã không “đoái hoài” đến Del Piero, Gilardino, Inzaghi với những lý do khác nhau.

 

Trận đấu tới, Italia sẽ có cuộc hành quân đầy cạm bẫy đến sân Hampden Park của Scotland, đối thủ mà họ thắng 2-0 ở lượt đi. Nhưng lần này, đội quân của Donadoni sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều vì phải thi đấu trên sân khách, nhất là khi đối thủ đang rất hưng phấn sau chiến thắng lịch sử 1-0 trước đội tuyển Pháp.

 

Hiện tại ở bảng B, Scotland đang dẫn đầu với 21 điểm, tiếp theo là Italia (20 điểm) và Pháp (19 điểm).

 

Anh Tuấn