Bản tin thể thao ngày 22/3

(Dân trí) - Ancelotti thận trọng với Dortmund, David Moyes cảm thấy xấu hổ, Blanc hài lòng với chiến thắng mờ nhạt của PSG, Mascherano thừa nhận Ronaldo là không thể ngăn chặn là những nội dung đáng chú ý của thể thao quốc tế ngày 22/3.

Anceloti: Real Madrid cần phải cảnh giác với Dortmund

Ở mùa giải trước, Real Madrid đã bị loại khỏi Champion League bởi Dortmund và số phận đã đưa đẩy hai đội bóng này lại tái đấu vào mùa giải này. Gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha sẽ thận trọng hơn trong lần chạm trán này mặc dù họ đang có phong đọ rất tốt và đối thủ Dortmund đã không còn có được sức mạnh như trước. Phát biểu trong cuộc họp báo, Ancelotti nói: “ Họ là một đội bóng xuất sắc với nhiều cầu thủ chất lượng, họ cũng rất mạnh khi phản công, muốn chiến thắng chúng tôi sẽ phải rất tập trung vào trận đấu”.

David Moyes cảm thấy xấu hổ
David Moyes cảm thấy xấu hổ

David Moyes cảm thấy xấu hổ với màn trình diễn của Man Utd ở mùa giải này

Trong mùa giải đầu dẫn dắt Man Utd HLV người Scotland gặp rất nhiều khó khăn khi để thua phần lớn trận đấu ở Premier League và gần đây nhất là thất bại 0-3 trước” kỳ phung địch thủ” Liverpool, ông nói: “ Tôi cảm thấy xấu hổ vì đội bóng của tôi đã thi đấu không được tốt, tôi đã không dẫn dắt đủ hay để có được kết quả tốt hơn”.

Blanc vẫn hài lòng mặc dù PSG thi đấu mờ nhạt

Bàn thắng duy nhất của Thiago Motta vào cuối hiệp 1 đã mang về 3 điểm cho PSG. Thi đấu khá mờ nhạt trước Lorient, Blanc thừa nhận: “ Chúng tôi đã có một trận đấu khá khó khăn đặc biệt là trong hiệp 1 vì Lorient là một đội bóng tốt”. Mặc dù giành được chiến thắng, nhưng PSG đã phải chịu tổn thất lớn khi Thigo Silva đã phải rời sân vì chấn thương.

Winterburn kêu gọi hãy kiên nhẫn với Ozil

Mùa hè trước, Arsen Wenger đã khiến các CĐV vui mừng khi phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của CLB để đưa Mesut Oezil về với sân Emirates. Thi đấu nổi bật trong nửa đầu mùa giải, nhưng chấn thương đã khiến cầu thủ người Đức sa sút phong độ và không thể giúp Arsenal đi tiếp vào vòng trong Champion League. Mặc dù phải hứng chịu nhiều chỉ trích, nhưng Oezil vẫn được Winterburn đứng ra bảo vệ và thuyết phục CLB kiên nhẫn hơn với ngôi sao này.

Derby Manchester sẽ không có mặt Auguero

Tiền đạo Sergio Aguero đã được HLV Manuel Pellegrini xác nhận sẽ vắng mặt trong trận derby Manchester vào thứ Ba tuần tới, do chưa bình phục chấn thương gặp phải trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Barca vào tuần trước. Aguero được chẩn đoán là sẽ phải ngồi ngoài khoảng 2 tuần.

Aguero sẽ vắng mặt trong derby Manchester
Aguero sẽ vắng mặt trong derby Manchester

Mascherano: ngăn chặn Ronaldo là điều không thể

Trước trận El Clasico, tiền vệ Javier Mascherano bên phía Barca lên tiếng thừa nhận, đội bóng của anh sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ hết sức khó khăn đó là ngăn chặn Cristiano Ronaldo ghi bàn cũng như hạn chế tầm ảnh hưởng từ cầu thủ này. "Cristiano là một cầu thủ phi thường, người đã giành được Quả bóng vàng, nên bởi vậy chúng tôi có lý do để khiếp sợ. Cậu ấy có thể ghi bàn thắng từ một khoảng cách rất xa," tiền vệ người Argentina nói với Goal.

Kỷ nguyên của Barca đã kết thúc

Trước thềm trận siêu kinh điển, Jorge Valdano, một cựu cầu thủ, cựu HLV của Real khẳng định kỷ nguyên thống trị của Barca đã hết và giờ là tới thời kỳ vàng son của Real. Ông này cho biết: "Real đang mạnh dần lên còn Barca đang ở cuối chu kỳ thống trị của họ. Trận đấu siêu kinh điển tới đây sẽ là cơ hội để Real chứng minh họ mạnh hơn Barca và xứng đáng là ứng viên vô địch sáng giá nhất mùa giải năm nay." Valdano cũng cho rằng Real sẽ là đội chiến thắng ở trận đấu trên sân Bernabeu cuối tuần này.

Van Persie nghỉ thi đấu 6 tuần

Với chấn thương đầu gối dính phải trong trận đấu với Olympiakos hồi giữa tuần, tiền đạo chủ lực Robin van Persie của M.U sẽ phải nghỉ thi đấu 6 tuần. Như vậy, chân sút người Hà Lan sẽ bỏ lỡ trận derby thành Manchester (26/3) cũng như 2 trận đấu quan trọng với Bayern ở tứ kết Champions League. Tệ hơn, nếu vết thương hồi phục chậm, Van Persie có thể sẽ không kịp trở lại trước khi mùa giải kết thúc.

Mourinho sẽ kháng án FA

HLV Jose Mourinho cho biết ông sẽ kháng án hình phạt của FA về lỗi đạo đức dành cho mình sau tình huống lao vào sân để phản ứng quyết định của trọng tài ở trận đấu với Aston Villa vừa qua. Mourinho đã tỏ ra rất bất bình với hành động rút thẻ đỏ đuổi Ramires của trọng tài Chris Foy. Sau đó, chính HLV này cũng bị mời lên khán đài.

Lê Nam