Bản tin thể thao ngày 1/4

(Dân trí) - Costa bỏ lỡ trận đấu với Barca vì chấn thương, Guardiola cảnh giác với Man Utd, Giggs tin rằng Man Utd sẽ không thua, Fellani thoát án phạt từ F.A, Mancini có thể thay thế Wenger là những nội dung đáng chú ý của thể thao quốc tế ngày 1/4...

Dính chấn thương, Costa bỏ lỡ trận đấu với Barca

HLV của Atletico Madrid Simeone đã lên tiếng thừa nhận thông tin Costa bị chấn thương trong một buổi tập. Ông cũng cho biết đây là khó khăn rất lớn đối với Atletico trong trận đối đầu với Barca. Tiền đạo gốc Brazil đã ghi đến 32 bàn thắng trên khắp các mặt trận và anh trở thành một phần không thể thiếu đối với Atletico Madrid giống như ảnh hưởng của Messi với Barca hay Ronaldo với Real Madrid.

Mất Costa sẽ là tổn thất rất lớn đối với Atletico  
Mất Costa sẽ là tổn thất rất lớn đối với Atletico  

Guardiola cảnh giác với Man Utd
 
HLV của Bayern Munich Pep Guardiola cho rằng Man Utd đang có phong độ cao đủ để đạnh bại đội bóng của ông trên sân Old Trafford. "Hùm xám" xứ Bavaria đã vô địch Bundesliga sớm tới 7 vòng, họ chỉ để thua 1 trong số 41 trận đấu vừa qua, trong khi MU đang rất bết bát ở giải quốc nội. Tuy nhiên Guardiola vẫn lo ngại hàng công của Man Utd với Wayne Rooney có thể làm nên điều ngạc nhiên trong trận đấu đêm nay.

Fellaini thoát án của F.A

Marouane Fellaini đã bị tố cáo có hành vi nhổ nước bọt về phía Pablo Zabaleta ở trận derby thành Manchester giữa MU và Man City, khi hậu vệ người Argentina đang nằm trên sân. Tuy vậy, trong một thông báo mới nhất, LĐBĐ Anh cho biết Fellaini sẽ không phải nhận bất kỳ hình thức kỷ luật nào, do không đủ chứng cứ buộc tội anh.

World Cup 2022 có thể sẽ diễn ra ở Nhật Bản

Chủ tịch Kuniya Daini của LĐBĐ Nhật Bản cho biết họ sẵn sàng đứng ra để tổ chức World Cup 2022 trong trường hợp Qatar không thể tiến hành và FIFA buộc phải tìm một quốc gia khác thay thế. Hiện tại, do khúc mắc về thời điểm tổ chức giải đấu cũng như những nghi vấn liên quan với hối lộ, tham nhũng xung quanh quá trình đăng cai của Qatar nên FIFA vẫn chưa đưa ra những quyết định chính thức cuối cùng về việc tổ chức World Cup 2022 ở đâu và vào lúc nào.

Giggs tin rằng Man Utd sẽ không dễ bị bắt nạt
Giggs tin rằng Man Utd sẽ không dễ bị bắt nạt

Giggs tin Man Utd sẽ không thua

Lão tướng Ryan Giggs đã gạt bỏ ý kiến cho rằng Man Utd là đội bóng yếu của vòng tứ kết Champion League mùa này. Cầu thủ xứ Wales cho biết: “Chúng tôi không nghĩ mình là người thua cuộc, chúng tôi thấy mình là Manchester United và sẽ thi đấu trên sân nhà”. Tỏ ra lạc quan với trận đấu gặp Bayern Munich vào tối nay, Giggs nói: “ Đây là hai đội bóng có lịch sử tuyệt vời, sẽ là một trận cầu đúng nghĩa vào đêm nay, mọi bất ngờ đều có thể xảy ra”.

Tottenham đưa thủ môn của PSG vào tầm ngắm

Trước viễn cảnh không được tham dự Champions League và thủ thành của Tottenham Hugo Lloris sẽ ra đi cuối mùa giải này, BLĐ Tottenham đang lên kế hoạch tìm người thay thế. Được biết, Spurs đang nhắm đến thủ môn trẻ của PSG, Alphone Areola, cầu thủ 21 tuổi hiện đang được đem Lens mượn và thi đấu khá tốt tại giải hạng 2 Pháp.

Cristian Chivu chính thức giải nghệ.

Hậu vệ người Romania đã tuyên bố giải nghệ sau khi hợp đồng của anh với Inter hết hạn. Chia sẻ trên trang facebook cá nhân Chivu cho biết: “Tôi bước vào thế giới bóng đá giống như một đứa trẻ với nhiều tham vọng. Và bây giờ mọi chuyện đã khép lại”. Ngoài ra, trên trang chủ của Inter cũng thông báo: “Câu lạc bộ xin cảm ơn Cristian cho sức mạnh tuyệt vời, lòng trung thành và vai trò quan trọng của cậu ấy trong những năm khoác áo nơi đây”.

Mikel Arteta: niềm tin đã trở lại với Arsenal

Tiền vệ Arteta cho biết niềm tin đã trở lại với Pháo thủ sau trận hòa 1-1 với Man City trên sân Emirates đã trở lại. Trên trang chủ của đội bóng ngôi sao này thổ lộ: “Sau 2 kết quả thất vọng liên tiếp, tinh thần của chúng tôi đã mạnh mẽ trở lại. Tất cả đều có niềm tin tuyệt vời để hy vọng vào một kết quả thuận lợi ở cuối mùa giải”

Mancini có thể thay thế Wenger

Theo tờ Daily Star, bình luận viên nổi tiếng Andy Garay tiết lộ một thông tin khiến nhiều người sốc. Theo đó, Andy Garray khẳng định: "Nếu Arsenal tìm kiếm một HLV, tôi có thể khẳng định đó là Mancini. Ông ấy là một người thực dụng hơn so với Wenger”. Ở chiều ngược lại, Giáo sư đang thương thảo để kí vào bản hợp đồng mới ở lại sân Emirates thêm 2 năm.

Mourinho sẽ không bị phạt bởi FA

HLV của Chelsea, Jose Mourinho đã may mắn không bị LĐBĐ Anh xử phạt do hành vi “dọa” trẻ con của mình. Trước đó, trong thất bại 0-1 trước Crystal Palace, Mourinho đã bị các quan chức của FA để ý khi nói với một cậu bé nhặt bóng: “Nếu còn làm thế, một ngày nào đó cháu sẽ bị ăn…đấm”. Khi ấy cậu bé này đã cố tình kéo dài thời gian và chậm đưa bóng cho Cesar Azpilicueta trong lúc Chelsea đang bị dẫn bàn.

Lê Nam