1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Yêu cầu an ninh khắt khe trước khi ngoại trưởng Mỹ gặp ông Kim Jong-un

(Dân trí) - Triều Tiên được cho là đã đặt ra những yêu cầu khắt khe về an ninh đối với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trước khi ông có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Ông Kim Jong-un đón Ngoại trưởng Mỹ tại Triều Tiên


Nhà lãnh đạo Kim Jong-un gặp Ngoại trưởng Pompeo tại Triều Tiên ngày 7/10 (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un gặp Ngoại trưởng Pompeo tại Triều Tiên ngày 7/10 (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Mike Pompeo ngày 7/10 đã đặt chân xuống sân bay tại Triều Tiên, bắt đầu chuyến thăm kéo dài một ngày tới Bình Nhưỡng. Quan chức cấp cao Triều Tiên đón Ngoại trưởng Pompeo tại sân bay là Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol.

Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn tin từ một phóng viên đi cùng ngoại trưởng Mỹ tới Triều Tiên cho biết ông Kim Yong-chol đã nói với ông Pompeo rằng ông chỉ được dẫn theo 3 người tới nơi diễn ra cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un ở Bình Nhưỡng.

Ngoài yêu cầu trên, ông Kim Yong-chol cũng nói rõ rằng phiên dịch viên yêu thích của ông Pompeo sẽ không được phép đi cùng ngoại trưởng Mỹ tới cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Trong khi đó, phía Triều Tiên cũng yêu cầu vệ sĩ của ông Pompeo cũng phải để lại vũ khí ở ngoài trong thời gian diễn ra các cuộc hội đàm.

“Chúng tôi sẽ thực hiện và làm theo đúng như vậy”, Ngoại trưởng Pompeo nói với quan chức Triều Tiên chào đón ông ở sân bay. Ông Pompeo được cho là cố gắng giảm bớt yêu cầu khắt khe từ phía Triều Tiên và nói đùa rằng vệ sĩ của ông thực ra chỉ là một “gã to xác”.

Việc Triều Tiên coi trọng vấn đề an ninh tại các sự kiện quan trọng có sự tham gia của nhà lãnh đạo Kim Jong-un không phải chuyện mới. Các vệ sĩ của ông Kim Jong-un luôn có mặt và tạo thành vòng vây an toàn để bảo vệ nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bày tỏ sự hài lòng về các cuộc hội đàm “tuyệt vời và hiệu quả” với Ngoại trưởng Pompeo. Hai bên đã nhất trí về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2, sau cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo tại Singapore hồi tháng 6.

Dàn vệ sĩ chạy theo xe bảo vệ ông Kim Jong-un

Thành Đạt

Theo RT