1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Yemen kêu gọi các nước Vùng Vịnh can thiệp quân sự

(Dân trí) - Ngoại trưởng Yemen Riyadh Yaseen hôm qua 23/3 kêu gọi các quân đội các nước Arập Vùng Vịnh can thiệp vào nước này nhằm ngăn chặn bước tiến của phiến quân Houthi mở rộng lãnh thổ chiếm đóng xuống phía nam đất nước.

Phiến quân Houthi đang mở rộng lãnh thổ chiếm đóng xuống phía nam. (Ảnh:

Phiến quân Houthi đang mở rộng lãnh thổ chiếm đóng xuống phía nam. (Ảnh: EPA)

Trong bối cảnh tình hình an ninh diễn biến phức tạp, Ngoại trưởng Yemen Riyadh Yaseen hôm qua đã đề nghị quân đội các nước Vùng Vịnh can thiệp để sớm lập lại ổn định trong nước.

Theo ông Yaseen, hiện phiến quân Houthi đã mở rộng vùng lãnh thổ chiếm đóng, chiếm các sân bay và thành phố, sử dụng máy bay tấn công Aden, bắt giữ tùy tiện, đe dọa và tập hợp lực lượng. Yemen đề nghị Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế thiết lập một vùng cấm bay và ngăn chặn lực lượng Houthi sử dụng máy bay quân sự tại các sân bay do chúng kiểm soát.

Trước đó, trong một bức thư gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tổng thống Yemen Abdrabbuh Mansour Hadi nhấn mạnh "phiến quân Houthi đang đe dọa an ninh của Yemen, của khu vực và thậm chí còn xa hơn nữa".

Phiến quân Hồi giáo dòng Shi’ite Houthi hồi tháng trước đã khiến Tổng thống Yemen Hadi phải chạy nạn đến thành phố cảng phía nam Asen và thiết lập một căn cứ quyền lực tại đây. Yemen đang bị chia cắt sau khi phiến quân Houthi chiếm giữ miền bắc, bao gồm thủ đô Sanaa, còn phía nam đang do các lực lượng ủng hộ Tổng thống Hadi kiểm soát.
 
Phiến quân Houthi đang tiến gần đến Aden, căn cứ quyền lực của Tổng thống Hadi. (Ảnh:

Phiến quân Houthi đang tiến gần đến Aden, căn cứ quyền lực của Tổng thống Hadi. (Ảnh: BBC)

Cuối tuần trước, phiến quân Houthi chiếm Taiz, thành phố lớn thứ 3 tại Yemen, tiến gần hơn đến Aden. Việc sở hữu một sân bay quan trọng tại Taiz, cách thành phố cảng Aden khoảng 180 km về phía Bắc, trên tuyến đường nối thủ đô Sanaa với Aden, giúp Houthi siết chặt vòng vây đối với căn cứ quyền lực của Tổng thống Hadi.

Liên Hợp Quốc đã cảnh báo Yemen đang “bên bờ vực một cuộc nội chiến”. Anh hiện cũng đang theo chân Mỹ rút lực lượng quân đội khỏi Yemen, sau khi tình trạng an ninh ở đây xuống cấp mạnh mẽ.

Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cũng đang trở thành một mối lo ngại hiển hiện tại Yemen sau khi một nhánh IS địa phương tự nhận đã tiến hành một vụ tấn công làm 29 người chết tại Lahj, phía bắc thành phố Aden.

Thoa Phạm
Theo BBC