1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Yanukovych xuất hiện sau khi bị lật đổ, tuyên bố sẽ "chiến đấu cho Ukraine"

(Dân trí) - Tổng thống bị lật đổ của Ukraine Viktor Yanukovych hôm nay đã lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị phế truất, tuyên bố tại một cuộc họp báo ở miền nam nước Nga rằng ông sẽ "tiếp tục chiến đấu cho đất nước".

Ông Yanukovych tại cuộc họp báo ở miền nam nước Nga ngày 28/2.

Ông Yanukovych tại cuộc họp báo ở miền nam nước Nga ngày 28/2.

Phát biểu trước các nhà báo tại thành phố Rostov-on-Don ở miền nam nước Nga, ông Yanukovych cho hay ông không "bị lật đổ" nhưng buộc phải rời khỏi Ukraine do tính mạng bị đe dọa.
 
"Không ai lật đổ tôi cả. Tôi bị buộc rời khỏi Ukraine vì mối đe dọa tới tính mạng của mình và mạng sống của những người thân yêu", ông nói.
 
Đây là lần đầu tiên ông Yanukovych xuất hiện trước công chúng trong gần 1 tuần qua.
 
Ông Yanukovych nói rằng quốc hội hiện thời là "bất hợp pháp" và miêu tả nhóm phế truất ông là "những kẻ lưu manh phát xít mới trẻ tuổi", chỉ đại diện cho một nhóm thiểu số của Ukraine.

Ông Yanukovych đã bị lật đổ hôm 22/2, sau khi một chiến dịch biểu tình chống chính phủ kéo dài suốt 3 tháng kết thúc bằng một cuộc trấn áp đẫm máu.

Các căng thẳng đã gia tăng kể từ khi ông Yanukovych bị phế truất, đặc biệt tại vùng Crimea ở miền nam Ukraine. 

Hôm nay, Ukraine đã cáo buộc Nga tiến hành một "cuộc xâm lược có vũ trang" ở Crimea bằng cách điều các lực lượng hải quân để chiếm sân bay Sevastopol. 
 
"Quốc hội bị ép buộc"
 
Ông Yanukovych lần đầu xuất hiện sau khi bị lật đổ, tuyên bố sẽ trả đũa

 
"Tôi định tiếp tục đấu tranh cho tương lai của Ukraine, chống lại khủng bố và nỗi khiếp sợ", ông Yanokovych.

"Những gì đang diễn ra lúc này là phi pháp, thiếu sự kiểm soát và gây khiếp sợ. Các quyết định tại quốc hội đã được đưa ra trong tình trạng bị ép buộc". "Tôi không tìm được lời nào để miêu tả về ban lãnh đạo mới này. Họ là những người ủng hộ bạo lực - quốc hội Ukraine là bất hợp pháp", Tổng thống bị lật đổ nhấn mạnh. 

Ông Yanokovych cho rằng cách tốt nhất để thoát khỏi khủng hoảng là thực thi đầy đủ thỏa thuận mà ông đã ký kết hồi tuần trước với các lãnh đạo đối lập và 3 ngoại trưởng Liên minh châu Âu tại Kiev.

Cuộc họp báo của ông Yanokovych bắt đầu lúc 5 giờ chiều giờ Mátxcơva tại thành phố Rostov-on-Don, gần biên giới Ukraine.

Ông Yanukoych đã mất tích sau khi rời văn phòng ở Kiev nhưng tái xuất tại Nga ngày 27/2, khẳng định rằng ông vẫn là tổng thống hợp pháp của Ukraine.

Hôm nay 28/2, trưởng công tố của Ukraine cho hay ông sẽ đề nghị Nga dẫn độ ông Yanukovych.
 
Bị bắn ở Kiev

Ông Yanukovych đã gửi lời xin lỗi người dân Ukraine vì không có "đủ sức mạnh để giữ đất nước ổn định" và vì để xảy ra tình trạng "vô trật tự tại nước này".

Tổng thống bị phế truất cho biết ông ban đầu không định chạy đi đâu cả nhưng đoàn xe của ông bị bắn khi ông rời Kiev để tới thành phố Kharkiv ở miền đông bắc đất nước. Ông buộc phải di chuyển quanh Ukraine do các lo ngại về sự an toàn của bản thân và gia đình. Cuối cùng ông phải lánh sang Nga.

Yanukovych cho biết ông có mặt tại thành phố Rostov của Nga vì ông có một người bạn cũ tốt bụng sống ở đây và đã cho ông trú tạm.
 
Phát biểu trong cuộc họp báo bằng tiếng Nga, Yanukovych nói ông chỉ trở lại Ukraine nếu an ninh của ông và gia đình được đảm bảo. 
 
Nhưng ông Yanukovych cũng loại trừ việc tham gia vào các cuộc bầu cử sớm dự kiến diễn ra vào ngày 25/5, miêu tả kế hoạch bầu cử là "bất hợp pháp".

Crimea phải là một phần của Ukraine

Video Yanukovych phát biểu trong cuộc họp báo:


Miêu tả hành trình từ Ukraine tới Nga, ông Yanukovych cho biết ông đã rời Kiev để tới thành phố Kharkiv trước khi tới Donetsk, và sau đó là Luhansk. Từ đó, ông tới bán đảo Crimea.

"Mọi việc xảy ra tại Crimea lúc này là phản ứng bình thường đối với cuộc đảo chính của những kẻ cướp tại Kiev", ông Yanukovych. Kêu gọi sự tình bĩnh, ông nói Crimea vẫn nên là một khu vực tự trị của Ukraine. 

Yanukovych nói những kẻ cướp đã giành quyền lực ở Kiev và rằng ông muốn nhìn thấy đất nước vẫn thống nhất, trong bối cảnh có những lo ngại về chính sách ly khai tại bán đảo Crimea. 

Yanukovych nói không sẽ không đề nghị Nga trợ giúp quân sự. "Tôi tin rằng bất kỳ hành động quân sự nào cũng đều không thể chấp nhận được. Tôi tin Ukraine nên thống nhất và không bị chia cắt", ông nói. 

"Tôi kịch liệt phản đối sự xâm lược đối với Ukraine và vi phạm chủ quyền", ông Yanukovych nói. 

Tổng thống bị phế truất nói ông không có thông tin gì về sự can thiệp của quân đội Nga trong các sự kiện ở Crimea tuần này. "Đây chỉ là những tin đồn, tôi không có thêm thông tin về chủ đề này". 

Chưa gặp Putin nhưng đã nói chuyện qua điện thoại 

Tổng thống bị phế truất nói ông chưa gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin nhưng đã nói chuyện với ông qua điện thoại. 

Yanukovych nói ông bất ngờ khi Tổng thống Nga cho tới nay vẫn chưa hành động. "Tôi biết tính cách của Vladimir Putin, tôi bất ngờ khi ông ấy vẫn tiếp tục giữa im lặng với sự kiềm chế như vậy". 

Trong cuộc họp báo, ông Yanukovych đã chỉ trích mạnh mẽ các chính phủ phương Tây, cáo buộc họ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng. "Những bất ổn và các nạn nhân là hậu quả của cuộc khủng hoảng chính trị, kết quả của các chính trách vô trách nhiệm của phương, vốn khuyến khích phong trào đối lập cực đoan". 

Ông Yanukovych cũng bảo vệ các hành động của lực lượng cảnh sát chống bạo động Berkut, nói rằng chính họ cũng bị tấn công. Đơn vị Berkut đã bị giới lãnh đạo lâm thời của Ukraine tại Kiev giải thể trong bối cảnh các cuộc điều tra bắt đầu được tiến hành nhằm vào các vụ nổ súng vào người biểu tình. 

"Tôi không bao giờ ra lệnh cho cảnh sát để nổ súng", ông Yanukovych nhấn mạnh, nhưng nói thêm rằng cảnh sát có quyền tự vệ. 

Cảnh báo cuối cùng 

Ông Yanukovych kết thúc cuộc họp báo với một lời báo đối với những ai đã lật đổ ông. "Làm ơn kết thúc sự xúc phạm, các người sẽ bị trả giá về điều này". 

"Tôi muốn xin lỗi tất cả những người đã phải chịu đựng khổ đau và vẫn đang phải chịu đựng". 

"Tôi sẽ sát cánh bên người dân Ukraine, chứ không phải những kẻ cặn bã này - những kẻ dân tộc chủ nghĩa và các nam giới Bandera", ông Yanukovuch nói, sử dụng một cụm từ thường dùng cho những nghi phạm bắt tay với phát xít.

An Bình