1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xúc tiến đưa công dân Việt Nam ra khỏi Yemen

(Dân trí) - Liên quan đến tình hình người Việt tại Yemen, nơi đang xảy ra giao tranh ác liệt, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Ả-rập Xê-út kiêm nhiệm Yemen đã chuẩn bị các phương án cụ thể để đưa công dân Việt Nam ra khỏi Yemen trong trường hợp khẩn cấp.



Hiện trường một cuộc không kích của Liên quân Arab gần sân bay Sanaa hôm 26/3 (Ảnh:

Hiện trường một cuộc không kích của Liên quân Arab gần sân bay Sanaa hôm 26/3 (Ảnh: AFP)

Ngày 7/4/2015, về tình hình công dân Việt Nam tại Yemen, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết: “Hiện nay có 19 lao động Việt Nam đang ở Yemen nhưng trong khu vực an toàn, cách xa các nơi xảy ra chiến sự. Đây hầu hết là những lao động đi làm thuyền viên đánh bắt xa bờ theo hợp đồng với công ty của Hàn Quốc.”

Bà Hằng cho hay, trong những ngày qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Ả-rập Xê-út kiêm nhiệm Yemen đã liên lạc chặt chẽ với đại diện một số lao động Việt Nam, đồng thời cũng đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Yemen, Đại sứ quán các nước ASEAN và các quốc gia khác nhằm chia sẻ thông tin và phối hợp đảm bảo an toàn cho người Việt.

“Chúng tôi đã chuẩn bị các phương án cụ thể đưa công dân Việt Nam ra khỏi Yemen trong tình huống khẩn cấp”, Bà Hằng cho biết thêm.

Chiến dịch không kích của Liên quân Arab do Ả-rập Xê-út dẫn đầu nhằm vào phiến quân Houthi ở miền Nam Yemen từ ngày 26/3 vừa qua đã làm hơn 500 người thiệt mạng và hơn 1.000 người khác bị thương.

Đến nay, giao tranh tại Yemen chưa có dấu hiệu lắng dịu. Nhiều quốc gia đã phải sơ tán công dân ra khỏi Yemen.

Nam Hằng