1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Xem IS chế tạo vũ khí hóa học

Sau khi chiếm được thành phố Ramadi, miền Trung Iraq, từ tay IS, các lực lượng dân quân Iraq đã truy quét các khu vực công nghiệp và phát hiện hai xưởng chế tạo vũ khí hóa học của quân khủng bố.

Trong các xưởng chế tạo vũ khí của IS, quân Iraq đã tìm thấy các can và túi đựng chất độc cực kỳ nguy hiểm như vinyltrichlorosilane (tức C2H3Cl3Si). Chất này có thể ăn mòn da thịt người và kim loại. Sau khi tiếp xúc với da, chất này gây bỏng nặng và tổn thương đường hô hấp trong và hệ thống tiêu hóa của người. Ngoài ra, đây là chất dễ cháy, nó phản ứng dữ dội với nước và rượu, sinh ra axit hydrochloric.

Theo giải thích của giới chức quân sự Iraq, hóa chất này được IS sử dụng. Chúng trộn vào trong mìn và tên lửa rồi bắn vào thường dân và lực lượng an ninh.

Ngày 11/2/2016, các chiến binh IS đã sử dụng chất độc hóa học chống lực lượng dân quân người Kurd. Khi đó có 23 người bị ngạt và bỏng da.

Trong một diễn biến liên quan, một bản nghiên cứu của tổ chức phi chính phủ Nghiên cứu Xung đột Vũ khí (Conflict Armament Research, CAR) thực hiện theo yêu cầu của Liên minh châu Âu, công bố ngày 25/2, 50 công ty thuộc 20 quốc gia bị cáo buộc liên quan tới việc cung cấp nguyên liệu cho việc chế tạo bom của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo.

Hơn 700 thành tố, gồm dây cáp, hóa chất hay những chất liệu khác được IS sử dụng để chế tạo bom, được vận chuyển thông qua 51 công ty của Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Brazil, Nga, thậm chí là cả Mỹ.

Theo bản báo cáo, IS sản xuất chất nổ theo “dây chuyền gần như công nghiệp”, nhờ những thiết bị hợp pháp và sẵn có, như phân hóa học hay điện thoại di động. Trên thực tế, việc buôn bán các vật liệu nhỏ và với giá rẻ này không cần giấy phép kinh doanh và ít bị theo dõi hơn so với buôn bán vũ khí.

Thổ Nhĩ Kỳ là nước có liên can nhiều nhất trong dây chuyền sản xuất bom của IS với 13 công ty. Tiếp theo là Ấn Độ với 7 công ty chuyên về sản xuất ngòi nổ và các dây dẫn. Tất cả các thiết bị này đều được xuất khẩu hợp pháp, theo giấy phép kinh doanh do Ấn Độ cấp, sang các công ty tại Liban và Thổ Nhĩ Kỳ. Chưa đầy một tháng sau khi tới khu vực Trung Đông, tổ chức IS đã có thể có trong tay rất nhiều thiết bị trên.

James Bevan, Giám đốc điều hành của tổ chức Nghiên cứu Xung đột Vũ khí, cho biết chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối hợp tác với các nhà điều tra của họ. Vì vậy, nhóm điều tra không thể kiểm tra được hiệu quả của hệ thống pháp luật Thổ Nhĩ Kỳ trong việc giám sát quá trình kinh doanh các nguyên vật liệu góp phần vào việc chế tạo bom của IS.

Tổ chức CAR thu thập được các mẫu bom của IS nhờ vào các lực lượng dân quân người Kurdistan (YPG) tại Syria, lực lượng cảnh sát Iraq, Hội đồng bảo an khu vực Kurdistan và các lưc lượng của chính phủ khu vực Kurdistan. Các mẫu bom được thu thập tại nhiều trận đánh ở Iraq như Al Rabia, Kirkouk, Mussoul và Tikrit và tại thành phố Kobani của Syria.

Bản báo cáo cũng cho biết CAR đã liên lạc với các công ty sản xuất các thiết bị trên song không có câu trả lời, hoặc không biết sản phẩm của họ được đưa tới đâu sau khi đã bán cho khách hàng.

Xem IS chế tạo vũ khí hóa học - 1

Theo /RT

PetroTimes