1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xe bọc thép của quân đội Ukraine đâm chết bé gái 8 tuổi rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Cảnh sát Ukraine được trao quyền nổ súng bắn chết các đối tượng nổi loạn trong cuộc bạo động tại một thị trấn miền đông Ukraine nhằm phản đối việc một xe bọc thép của quân đội Ukraine đâm chết một bé gái 8 tuổi rồi bỏ trốn.



Theo tờ RT của Nga, căng thẳng đang leo thang tại thị trấn miền đông Konstantinovka sau khi một xe bọc thép của quân đội Ukraine hôm qua 16/3 đi qua nơi này với tốc độ cao sau đó mất kiểm soát và lao vào một đám đông người đi bộ. Chiếc xe đã đâm vào một người phụ nữ cùng một em bé nằm trong xe đẩy và một bé gái 8 tuổi.

Bộ Nội vụ Ukraine tối 16/3 thông báo: “Vụ tai nạn xảy ra tại đường Lomonosov, gần Bệnh viện số 5 của thành phố. Ba người đi bộ bị xe bọc thép cán qua gồm, 1 bé gái 8 tuổi chết tại chỗ, 1 phụ nữ và 1 em bé trong xe đẩy đã được đưa đến bệnh viện”.

Người dân địa phương cho rằng, người lính điều khiển chiếc xe bọc thép của quân chính phủ Ukraine đã uống say vào thời điểm gây tai nạn.

Báo địa phương đưa tin thủ phạm đã trốn khỏi hiện trường sau khi người dân giận dữ ném đá vào các xe an ninh. Một số người dân khác nhanh chóng bao vây trại lính và sau đó, có những tiếng súng bắn cảnh cáo vang lên.

Theo Sputnik, người dân thị trấn Konstantinovka sau đó đã tập trung ở phía trước địa điểm đồn trú của quân lính - một trường học địa phương, và yêu cầu họ đưa những người lính liên quan tới vụ tai nạn ra đầu thú. Đám đông cũng gây ra các đám cháy tại các lối vào khu ký túc xá tại địa điểm đồn trú của quân chính phủ.

Các binh lính gây ra vụ tai nạn được cho là đã bỏ trốn trên một chiếc taxi. Chính quyền địa phương sau đó thông báo những người này đã bị bắt. “Hai binh sỹ gây ra tai nạn đã bị bắt và bàn giao cho các công tố viên quân sự”, ông Vyacheslav Abroskin, người đứng đầu cảnh sát chính phủ tại khu vực Donetsk cho hay.

Người dân gây ra những đám cháy tại lối vào khu ký túc xá của quân lính chính phủ. (Ảnh:

Người dân gây ra những đám cháy tại lối vào khu ký túc xá của quân lính chính phủ. (Ảnh: RT)

Theo RT, để chấm dứt tình trạng hiện nay tại Konstantinovka và ngăn cản những kẻ có ý đồ kích động quần chúng nổi loạn, cảnh sát Ukraine được chính quyền cho phép nổ súng.

“Nếu một ai đó ở Kostyantynivka dùng súng để chống lại chính quyền Ukraine, hay lợi dụng vụ tai nạn này để kích động quần chúng nổi loạn, kẻ đó sẽ bị bắn một phát đạn cảnh báo, sau đó sẽ bị bắn chết. Nếu không có thời gian để báo động, chúng tôi sẽ bắn chết người đó ngay lập tức”, một quan chức chính quyền cho biết.

Theo một báo cáo chưa được kiểm chứng, quân tiếp viện đã được tăng cường đến Konstantinovka để dập tắt tình trạng bất ổn.

Bộ Nội vụ Ukraine hôm qua cũng thông báo, một lực lượng đặc nhiệm từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang đã được gửi tới để chỉ đạo cuộc điều tra, đồng thời cam kết sẽ có hình phạt đúng mức cho những người phải chịu trách nhiệm trong vụ tai nạn đâm chết bé gái 8 tuổi.

Ngoài ra, chính phủ Kiev cho biết đã phát hiện ra một cá nhân bị cáo buộc đã kích động gây ra làn sóng phản ứng dữ dội đối với sự bất cẩn của người lính lái xe bọc thép của Kiev.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Ilya Kiva cũng cam kết “kẻ xúi giục” sẽ sớm bị bắt và đưa ra công lý. Bà Kiva cũng kêu gọi người dân thị trấn Konstantinovka giữ bình tĩnh, kiềm chế và không làm bạo lực leo thang thêm nữa.

Thoa Phạm
Theo RT