1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xả súng ở nhà thờ Mỹ, ít nhất 25 người chết

(Dân trí) - Ít nhất 25 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương sau khi một tay súng tấn công một nhà thờ ở Sutherland Springs, bang Texas (Mỹ) ngày 5/11, theo USA Today.

Xả súng ở nhà thờ Mỹ, ít nhất 25 người chết


Một nạn nhân được cấp cứu. (Ảnh: BBC)

Một nạn nhân được cấp cứu. (Ảnh: BBC)

Nạn nhân gồm cả trẻ em

Một nhân chứng có tên Carrie Matula cho biết với NBC: "Chúng tôi nghe thấy tiếng súng bán tự động... Lúc đó chúng tôi chỉ cách nhà thờ chỉ vài chục mét".

Theo lời nhân chứng, nghi phạm đã bắn ít nhất 20 phát súng bên trong nhà thờ. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có cả em bé 2 tuổi và một bé gái 13 tuổi.

Nghi phạm 26 tuổi

Dailymail dẫn nguồn tin thực thi pháp luật cho biết, nghi phạm vụ xả súng là tên Devin Patrick Kelley, 26 tuổi, từng phục vụ trong Không quân Mỹ.

Cảnh sát cho biết, khoảng 11h20 hắn được nhìn thấy tại khu vực một trạm xăng trong trang phục đen. Sau đó hắn sang đường, bắt đầu xả súng ở bên ngoài nhà thờ, sau đó tiếp tục xả súng vào những người đang cầu nguyện bên trong nhà thờ. Hắn bỏ chạy trên một chiếc xe màu trắng, hắn thiệt mạng sau đó song chưa rõ do tự sát hay do bị cảnh sát khống chế. Hắn mặc áo chống đạn và trên xe có nhiều loại vũ khí.

Tên Kelly sống ở New Braunfels, ngoại ô San Antonio, cách hiện trường vụ xả súng hàng chục km. Cảnh sát San Antonio đã đột kích và khám xét vào nhà riêng của hắn.


Tên Devin Patrick Kelley (Ảnh: Dailymail)

Tên Devin Patrick Kelley (Ảnh: Dailymail)

Nguồn tin cảnh sát cho biết, gần đây, hắn đăng tải một khẩu súng kiểu AR-15 trên tài khoản Facebook cá nhân với dòng chữ: "Cô ta là một kẻ tồi tệ". Được biết, Kelly đã lập gia đình.

Thông tin trên tài khoản LinkedIn được cho là của Kelly nói rằng, hắn gia nhập Không quân Mỹ sau khi tốt nghiệp trường New Braunfels năm 2009. Hắn phục vụ ở mảng hậu cần của Không quân cho đến khi xuất ngũ năm 2013 và làm giảng viên tình nguyện về Kinh thánh tại nhà thờ Kingsville First Baptist.


Tên Kelly đăng ảnh một khẩu súng trên tài khoản Facebook cá nhân mới đây. (Ảnh: Dailymail)

Tên Kelly đăng ảnh một khẩu súng trên tài khoản Facebook cá nhân mới đây. (Ảnh: Dailymail)


Cảnh sát tìm thấy một số vũ khí bên trong chiếc xe của nghi phạm (Ảnh: Telegraph)

Cảnh sát tìm thấy một số vũ khí bên trong chiếc xe của nghi phạm (Ảnh: Telegraph)

Ít nhất 25 người thiệt mạng

USA Today dẫn lời giới chức địa phương cho biết, vụ tấn công xảy ra tại nhà thờ First Baptist ở Sutherland Springs, Texas.

Tay súng đã đột nhập vào nhà thờ và xả súng vào đám đông khoảng 11h30 sáng ngày 5/11 theo giờ địa phương. Tay súng được cho là đã bị bắn chết ngay sau đó.

Theo nguồn tin ban đầu, vụ tấn công khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và khoảng 24 người bị thương, trong đó có trẻ em. Trong khi một số nguồn tin khác nói rằng, số người thiệt mạng lên tới 27 người.


Nhà thờ nơi xảy ra vụ xả súng (Ảnh: Dailymail)

Nhà thờ nơi xảy ra vụ xả súng (Ảnh: Dailymail)


(Ảnh: Google Maps)

(Ảnh: Google Maps)


(Ảnh: Telegraph)

(Ảnh: Telegraph)


(Ảnh: Telegraph)

(Ảnh: Telegraph)

Hiện danh tính nghi phạm cũng như động cơ tấn công vẫn chưa được làm rõ.

Vụ tấn công xảy ra chỉ hơn 1 tháng sau vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử Mỹ tại buổi hòa nhạc ngoài trờ ở Las Vegas khiến 58 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương.


Dòng tweet của Tổng thống Trump cho biết ông đang theo dõi sát vụ việc mặc dù đang công du châu Á. (Ảnh: Twitter)

Dòng tweet của Tổng thống Trump cho biết ông đang theo dõi sát vụ việc mặc dù đang công du châu Á. (Ảnh: Twitter)

Tổng thống Donald Trump cho biết, ông đang theo dõi tình hình từ Nhật Bản, nơi nhà lãnh đạo này đang bắt đầu chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Á kéo dài 12 ngày.

Sutherland Springs là một cộng đồng dân cư nhỏ, cách thành phố San Antonio 50km về phía đông nam, chỉ với vài trăm cư dân.


Hiện trường đã được phong tỏa. (Ảnh: AP)

Hiện trường đã được phong tỏa. (Ảnh: AP)


Chiếc xe nghi phạm dùng để bỏ chạy khỏi hiện trường trước khi bị bắn chết hoặc tự sát. (Ảnh: Fox News)

Chiếc xe nghi phạm dùng để bỏ chạy khỏi hiện trường trước khi bị bắn chết hoặc tự sát. (Ảnh: Fox News)

Minh Phương

Theo BBC