1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

WHO điều tra cuộc họp quốc tế bị nghi lây lan virus corona ra 3 nước châu Á

(Dân trí) - Ít nhất 3 nhân viên của một công ty đa quốc gia tổ chức cuộc họp quốc tế tại Singapore đã bị nhiễm virus corona sau khi về nước, khiến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phải vào cuộc điều tra.

WHO điều tra cuộc họp quốc tế bị nghi lây lan virus corona ra 3 nước châu Á - 1

Một người đàn ông được kiểm tra thân nhiệt tại Vũ Hán (ẢnhEPA-EFE)

 

Giới chức Malaysia và Hàn Quốc đã xác nhận 3 trường hợp nhiễm virus corona liên quan tới cuộc họp của một công ty với 94 nhân viên quốc tế tổ chức tại khách sạn Grand Hyatt ở Singapore  hồi giữa tháng 1.

Chị của một người Malaysia từng tham dự cuộc họp đã bị phát hiện nhiễm virus, trong Singapore cũng cho biết 4 người khác là nhân viên địa phương của công ty tham dự sự kiện cũng có các triệu chứng nhiễm bệnh.

Giới chức Singapore không tiết lộ tên của công ty, dù Hàn Quốc cho biết đó là một công ty thương mại quốc tế.

Malaysia cho biết các nhân viên từ Trung Quốc, trong đó có một người ở thành phố Vũ Hán, đã tham dự cuộc họp.

“WHO đang phối hợp với bộ y tế của các quốc gia liên quan về vụ việc này”, Olivia Lawe-Davies, một phát ngôn viên của WHO, cho biết. “Khi các quốc gia đang tăng cường giám sát, việc phát hiện thêm các trường hợp lây nhiễm ở địa phương có thể diễn ra trong thời gian tới”.

Singapore cho tới nay đã phát hiện 28 người dương tính với virus corona, trong đó có một số ca truyền nhiễm từ người sang người.

Các trường hợp liên quan tới cuộc họp tại Singapore có thể cung cấp thêm bằng chứng cho thấy virus lây truyền từ người sang người bên ngoài Trung Quốc, mà WHO nói là đặc biệt lo ngại và có thể gây ra sự lây lan lớn hơn nhiều.

Do sự lây lan của dịch virus corona, một số công ty tại Singapore đã hủy các sự kiện kinh tế và truyền thông, trong đó có một lễ hội chợ du lịch lớn, nhưng Triển lãm hàng không Singapore dự kiến sẽ vẫn diễn ra tuần tới dù ở quy mô nhỏ hơn.

Thế giới đã ghi nhận 565 ca tử vong do virus corona, trong đó có 563 trường hợp tại Trung Quốc. Tổng cộng 28.349 ca nhiễm được phát hiện trên toàn thế giới, trong đó Trung Quốc có 28.085 ca.

An Bình

Theo CNA