1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

WHO: Điều tồi tệ nhất của đại dịch Covid-19 vẫn ở phía trước

(Dân trí) - Trong bối cảnh một số nước bắt đầu nới lỏng các lệnh hạn chế vốn áp dụng để ứng phó đại dịch Covid-19, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch này vẫn còn ở phía trước.

WHO: Điều tồi tệ nhất của đại dịch Covid-19 vẫn ở phía trước - 1
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (Ảnh: UN)

"Chúng ta cần sự đoàn kết toàn cầu được củng cố dựa trên sự tập hợp các khối đoàn kết dân tộc. Nếu không có hai điều này, hãy tin chúng tôi: Điều tồi tệ nhất vẫn ở phía trước. Hãy ngăn thảm kịch này. Đó là loại virus mà nhiều người vẫn chưa hiểu về nó", AFP dẫn lời Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tại cuộc họp báo ngày 20/4.

Người đứng đầu WHO nói thêm: “Chúng tôi đã cảnh báo, thậm chí cả các nước phát triển, rằng virus này thậm chí có thể làm choáng ngợp các nước phát triển. Và thực tế đúng vậy. Chúng tôi nói rằng, nó sẽ khiến cả những nước giàu có không ngờ đến. Hãy ngăn thảm kịch này. Hàng trăm nghìn người đang chết dần. Một mạng người cũng quý giá. Hãy nói, đến đây là đủ rồi”.

Ngoài ra, ông Tedros cũng nói rằng, các bất đồng chính trị cũng có thể khiến tình hình đại dịch tồi tệ hơn nếu lãnh đạo các nước không thể hợp tác cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh. “Đừng lợi dụng dịch bệnh này là dịp để đấu đá nhau hay ghi điểm chính trị. Điều đó rất nguy hiểm, giống như đùa với lửa. Hãy hợp tác cùng nhau. Chúng ta cần đoàn kết các dân tộc”, ông nói.

Những lời cảnh báo và kêu gọi trên của ông Tedros được đưa ra trong bối cảnh số người mắc Covid-19 toàn cầu sắp cán mốc 2,5 triệu ca, trong đó hơn 170.000 người đã tử vong. Tại châu Âu, tâm dịch của thế giới với hơn 1,1 triệu ca nhiễm bệnh và hơn 100.000 ca tử vong, một số nước bắt đầu nới lỏng phỏng tỏa, mở cửa kinh tế trở lại kho cho rằng “thời kỳ tồi tệ nhất” đã qua.

Từ ngày 20/4, Đức bắt đầu nới lỏng một số lệnh hạn chế, cho phép một số cơ sở kinh doanh và các trường học mở cửa trở lại. Tuy nhiên, chính phủ nước này vẫn duy trì các biện pháp giãn cách xã hội như khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, giữ khoảng cách tối thiểu 1,5m ở nơi công cộng, cấm các sự kiện lớn đông người tham gia. Tuần trước, Tây Ban Nha cũng cho phép hàng trăm nghìn lao động đi làm trở lại sau khi cho rằng nước này đã qua đỉnh dịch.

Giới chuyên gia cảnh báo, việc nới lỏng các lệnh hạn chế cần được thực hiện một cách từ từ, cẩn trọng để đánh giá tác động trước khi tiến tới dỡ bỏ hoàn toàn để ngăn dịch bùng phát trở lại.

Minh Phương
Theo AFP