1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

WHO cảnh báo dịch corona có thể bùng phát theo bất kỳ hướng nào

(Dân trí) - Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo dịch corona tại Trung Quốc có thể bùng phát theo bất kỳ hướng nào và vẫn còn quá sớm để đưa ra dự báo về dịch này.

WHO cảnh báo dịch corona có thể bùng phát theo bất kỳ hướng nào - 1

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (Ảnh: AFP)

 

Tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 12/2, các quan chức thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng không nên đưa ra kết luận sớm về dịch corona tại Trung Quốc.

“Tôi nghĩ vẫn còn quá sớm để dự đoán về giai đoạn bắt đầu, giữa hay kết thúc của dịch ngay bây giờ”, Michael Ryan, người đứng đầu chương trình khẩn cấp y tế của WHO, cho biết.

Theo Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, số ca nhiễm virus COVID-19 mới tại Trung Quốc đã dần ổn định, song vẫn cần cẩn trọng.

“Con số đó nên được xem xét một cách vô cùng cẩn trọng. Dịch có thể bùng phát theo bất kỳ hướng nào”, ông Tedros cảnh báo.

Theo Tiến sĩ Marie-Paule Kieny, nhà nghiên cứu về virus của WHO và là đồng chủ trì diễn đàn nghiên cứu kéo dài 2 ngày tại Geneva, các nhà khoa học Trung Quốc đang thử nghiệm hai loại thuốc chống virus COVID-19, song những kết quả thử nghiệm lâm sàng ban đầu vẫn phải chờ nhiều tuần nữa mới có thể công bố.

Tiến sĩ Kieny cho biết nhiều bệnh nhân nhiễm virus COVID-19 được điều trị bằng cách kết hợp thuốc kháng virus ritonavir và lopinavir, tuy nhiên bà chưa có con số chính xác. Tiến sĩ Kieny cho biết hiện vẫn cần thêm thời gian để xác định cách điều trị này có thực sự hiệu quả với virus mới hay không.

“Chúng ta vẫn chưa biết kết quả, và chúng ta vẫn phải chờ thêm vài ngày, hoặc vài tuần để có kết quả”, bà Kieny nói.

Cuộc chiến quy mô lớn

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 12/2 đã chủ trì hội nghị của Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc về công tác ngăn chặn và kiểm soát dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (COVID-19) gây ra.

Ông Tập cho biết tình hình dịch bệnh đã cho thấy những tiến triển tích cực nhờ nỗ lực chung, đồng thời công tác ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh cũng đạt được những kết quả đáng kể.

“Những kết quả này là sự tiến triển nhờ nỗ lực của tất cả các bên mà rất khó khăn mới đạt được”, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh.

Lưu ý rằng công tác ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh đã bước vào giai đoạn quan trọng và cần những nỗ lực chặt chẽ, ông Tập nhấn mạnh việc tập trung vào những ưu tiên, đồng thời tăng cường chống dịch tại những khu vực có diễn biến nghiêm trọng hoặc nguy cơ lây nhiễm cao.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng kêu gọi nỗ lực từ phía đảng ủy và chính quyền các cấp để giành chiến thắng trong cuộc chiến với dịch bệnh và đạt được mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, mặc dù bày tỏ sự lạc quan về “những kết quả tích cực”, song Chủ tịch Tập Cận Bình cũng cảnh báo rằng Trung Quốc “không được buông lỏng” những nỗ lực trong cuộc chiến chống virus corona. Ông Tập khẳng định Trung Quốc vẫn phải đối mặt với “một cuộc chiến quy mô lớn” và một “phép thử lớn”.

Diễn biến dịch corona tại Trung Quốc cho đến nay vẫn rất phức tạp. Sau cuộc họp của Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc cho biết, trong ngày 12/2, tỉnh này ghi nhận 242 ca tử vong do virus COVID-19, tăng hơn 2 lần so với một ngày trước đó.

Trong khi đó, số ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua tại tâm dịch Hồ Bắc là 14.840 người, tăng gần 10 lần so với một ngày trước đó.

Như vậy, tính chung cả Trung Quốc đại lục, tính đến hết ngày 12/2 có 1.361 người tử vong, hơn 59.000 người nhiễm bệnh.

Thành Đạt

Theo Straitstime, Xinhua