1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

WHO cảnh báo cúm lợn có thể thành đại dịch, châu Á cảnh giác

(Dân trí) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo dịch cúm lạ làm 68 người tử vong ở Mexico có thể bùng phát thành đại dịch. WHO cũng khuyến cáo về việc chích ngừa và các triệu chứng của bệnh.

WHO cảnh báo cúm lợn có thể thành đại dịch, châu Á cảnh giác - 1
Du khách đến Mexico đều được khuyến cáo đeo khẩu trang
Diễn biến đáng lo ngại

 

Giới hữu trách Mexico cho biết đã có 68 người thiệt mạng do một dạng mới của vi rút cúm lợn và hơn 1.000 người khác nhiễm bệnh. Chính phủ vừa ban hành một sắc lệnh đặc biệt, trao quyền cho Bộ Y tế cách ly các bệnh nhân và kiểm tra những ngôi nhà, người đi lại và hàng hoá để ngăn chặn nguy cơ lây lan rộng dịch cúm lợn. Tại thủ đô Mexico City, các bậc phục huynh đã không dám cho con đến trường, các quán bar phải đóng cửa, người dân được cảnh báo ở trong nhà để tránh lây nhiễm.

 

Ở thành phố New York của Mỹ, quan chức thành phố xác nhận có thêm 8 học sinh phổ thông nhiễm cúm tuýp A có thể là virut cúm lợn, trong khi CNN đưa tin tại bang Kansas, 2 trường hợp nữa đã nhiễm chủng cúm này. Trước đó, Kết quả xét nghiệm cho thấy một số nạn nhân ở Mexico thiệt mạng vì cùng một loại virút mới đã khiến 8 người ở California và Texas mắc bệnh. Tuy nhiên, giới hữu trách nói rằng các ca bệnh ở Mỹ thuộc loại nhẹ và cả 8 người đó đều bình phục. Cả 8 người này đều không tiếp xúc với lợn.

 

Chính quyền bang California giáp giới với Mexico hôm qua cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với dịch cúm lợn. Ở New York, khoảng 75 sinh viên có triệu chứng cúm đã được xét nghiệm để định bệnh chính xác. Đài truyền hình địa phương cho biết thêm ngôi trường nơi các sinh viên này theo học đã tạm thời đóng cửa.

 

Cảnh giác với triệu chứng sưng phổi

 

WHO không che giấu mối lo ngại trước tình hình đang xảy ra tại Mexico. Tuy nhiên, giới chuyên gia của cơ quan này khuyên chính quyền tại chỗ không nên chích ngừa hàng loạt, vì đây sẽ là một việc làm vô ích.

 

Theo các quan chức y tế thế giới, có nhiều khả năng là siêu vi gây bệnh lần này là loại virut cúm lợn năm 1976 đã lây qua người. Cúm lợn có thể trở nên nguy hiểm do có thể dẫn tới bệnh viêm phổi và gây tử vong.

 

Theo lời Gil Chavez, một viên chức cao cấp ngành y tế California, người ta đã có bằng chứng về khả năng truyền  bệnh cúm lợn từ người sang người. Cũng theo bác sĩ Gil Chavez, có nhiều ca bệnh cúm lợn không được báo động vì triệu chứng của bệnh cúm lợn giống như bệnh sưng phổi, khiến bệnh nhân bỏ qua.

 

WHO chính thức lên tiếng cảnh báo về một đại dịch vào ngày hôm qua, sau khi những kết quả xét nhiệm cho thấy chủng cúm này có thể đang lây lan nhanh ở Mỹ.

 

Nhiều nước châu Á cảnh giác

 

WHO cũng cảnh báo các nước trên khắp thế giới báo động về sự bùng phát loại cúm bất thường này. Tổng giám đốc WHO Margaret Chan nói sự bùng phát ở Mexico và Mỹ “là lời báo động khẩn cấp đối với sức khỏe của người dân trên toàn cầu”. 

 

Cảnh báo của WHO có nghĩa là các nước trên thế giới sẽ được yêu cầu tăng cường đưa tin và giám sát dịch bệnh, mà bà Chan nói “đã có nguy cơ bùng phát thành đại dịch” vì đó là một loại virut lây sang người. 

 

Nhiều nước châu Á đã lập tức tăng cường kiểm tra hành khách ở các sân bay và sản phẩm thịt lợn nhập khẩu trước lo ngại về nguy cơ lây lan dịch bệnh đến khu vực. Sân bay quốc tế lớn nhất Nhật Bản đã tăng cường giám sát về y tế, trong khi Philippin tuyên bố sẽ cách ly những hành khách có triệu chứng sốt đến từ Mexico. Các cơ quan y tế ở Thái Lan, Hong Kong hôm qua tuyên bố đang giám sát chặt chẽ tình hình. Những năm gần đây, châu Á đã phải vật lộn với cuộc chiến chống cúm gia cầm H5N1 đã làm ít nhất 257 người thiệt mạng kể từ cuối năm 2003. 

 

Nguyễn Viết

Tổng hợp