1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

WHO: 2 tỷ người có thể nhiễm cúm A/H1N1 vào cuối năm

(Dân trí) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã hối thúc các quốc gia châu Á nâng cao cảnh giác trước dịch cúm A/H1N1, cảnh báo dịch có thể trở nên cực kỳ nguy hiểm vào cuối năm nay, dù con số tử vong hiện có vẻ tương đối thấp.

WHO: 2 tỷ người có thể nhiễm cúm A/H1N1 vào cuối năm  - 1
Các hành khách đi trên tàu điện ngầm ở Mexico đeo bịt mặt để phòng cúm A/H1N1.

Cảnh báo trên được đưa ra giữa lúc quan chức 10 nước ASEAN cùng Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đang có cuộc họp tại Bangkok (Thái Lan) để thiết lập một mặt trận chung trong cuộc chiến chống dịch cúm này. 

Trợ lý tổng giám đốc WHO Keiji Fukuda nói virut cúm A/H1N1 “nhẹ” hơn loại virut đã gây ra đại dịch năm 1918, nhưng nó có thể diễn biến theo cùng chiều hướng và trở nên cực kỳ nguy hiểm vào cuối năm nay. “Các nước cần khẩn cấp nâng cao cảnh giác và giám sát ở mức sát sao nhất có thể diễn biến của dịch bệnh”, ông Fukuda nói với các quan chức châu Á qua đường truyền video từ Geneva. 

Khoảng 100 quan chức cấp cao về y tế từ 13 nước châu Á sau đó đã cập nhật cho các đối tác của mình những biện pháp họ đã tiến hành để đối phó với loại virut này. Các quan chức cũng soạn thảo dự thảo hợp tác khu vực về phòng chống cúm A/H1N1 để trình các bộ trưởng y tế ASEAN+3 sẽ họp vào ngày mai, 8/5. 

Ông Fukuda cho biết giới chức WHO vẫn chưa tin rằng họ đã chế ngự được căn bệnh. Ông cũng cảnh báo chính phủ các nước trong khu vực rằng dịch bệnh có thể nghiêm trọng hơn vào cuối năm khi bắt đầu mùa cúm ở bắc bán cầu. 
 
Trước đó, Fukuda cũng khuyến cáo về mối nguy hiểm tiềm ẩn của dịch bệnh và cho rằng tới 2 tỷ người có thể bị nhiễm nếu cúm A/H1N1 bùng phát thành đại dịch. 

Lời cảnh báo của ông Fukuda được đưa ra giữa lúc Mexico, nước trung tâm dịch, chấm dứt 5 ngày ngừng hoạt động và bắt đầu trở lại cuộc sống thường lệ. Các nước khác cũng bắt đầu giảm bớt các biện pháp phòng ngừa dịch cúm lạ này.

Hiện WHO đã xác nhận có 46 trường hợp tử vong do nhiễm cúm A/H1N1, trong đó 44 ca là ở Mexico. Hơn 2.000 người đã có xét nhiệm dương tính với cúm này ở 24 nước. 

 Nguyễn Viết
Theo AFP, Reuters