1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vua Ả rập Xê út mang theo 1.500 người tháp tùng trong chuyến thăm châu Á

(Dân trí) - Sau chuyến thăm Malaysia, Vua Ả rập Xê út Salman Abdulaziz Al Saud hôm nay 1/3 đã bắt đầu chuyến thăm Indonesia trong chuyến công du 6 nước châu Á kéo dài 1 tháng với khoảng 1.500 người tháp tùng.


Vua Ả rập Xê út Salman Abdulaziz Al Saud trong nghi thức đón tiếp tại Kuala Lumpur hôm 26/2. (Ảnh: Getty)

Vua Ả rập Xê út Salman Abdulaziz Al Saud trong nghi thức đón tiếp tại Kuala Lumpur hôm 26/2. (Ảnh: Getty)

Theo hãng tin Channel New Asia, đoàn tháp tùng Vua Ả rập Xê út Salman Abdulaziz Al Saud có khoảng 1.500 người, trong đó có 10 bộ trưởng, 25 hoàng tử và đội an ninh gồm 100 người. Họ cần 27 chuyến bay để tới Indonesia.

Cùng với đoàn tháp tùng kỷ lục này, Vua Salman cũng mang theo 459 tấn hành lý và hai thang điện để giúp họ lên xuống máy bay, hai xe hơi Mercedes Benz S600 và một lượng lớn thực phẩm, mạng tin Dow Jones dẫn lời một quan chức Ả rập Xê út cho biết.

Công ty vận tải hàng không Pt Jasa Angkasa Semesta cũng cho biết, họ phải huy động tới 570 công nhân để xử lý số hành lý của Vua Salman và đoàn tháp tùng.

Chuyến thăm của Vua Salman tới Indonesia dự kiến kéo dài từ ngày 1-9/3. Trước đó, ông đã có chuyến thăm 4 ngày tới Malaysia, trong thời gian đó, đoàn tháp tùng của ông thuê trọn 3 khách sạn hạng sang ở Kuala Lumpur. Sau Malaysia và Indonesia, Vua Salman và đoàn tháp tùng sẽ tiếp tục thăm Brunei, Nhật Bản, Trung Quốc, quần đảo Maldives và Jordan.

Minh Phương

Theo CNA