1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vụ xử tử Jang Song-thaek nguy cơ ảnh hưởng tới các dự án Trung-Triều

(Dân trí) - Vụ tử xử người chú quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể ảnh hưởng tới các dự án hợp Trung-Triều trong ngắn hạn, nhưng quan hệ kinh tế giữa 2 nước sẽ vẫn ổn định về lâu dài, tờ Chinadaily ngày 14/12 dẫn lời các nhà phân tích cho biết.

Ông Jang Song-thaek bị kết án tử hình trong một phiên tòa quân sự và bị xử tử hôm 12/12.

Ông Jang Song-thaek bị kết án tử hình trong một phiên tòa quân sự và bị xử tử hôm 12/12.

Hãng thông tấn chính thức KCNA của Triều Tiên hôm 13/12 cho biết, ông Jang Song-thaek, chồng cô ruột ông Kim Jong-un, đã bị xử tử một ngày trước đó về tội phản quốc.

Ông Jang từng phụ trách các vấn đề kinh tế và hợp tác với Trung Quốc.

"Sau vụ xử tử ông Jang, Triều Tiên có thể xét lại các dự án hợp tác với Trung Quốc", ông Gao Haorong, một chuyên gia về nghiên cứu Triều Tiên tại Trung tâm nghiên cứu các vấn đề thế giới Xinhua, một tổ chức nghiên cứu chính sách thuộc hãng thông tấn Xinhua, cho biết.

Ông Jang từng dẫn đầu các phái đoàn tới Trung Quốc để đàm phán về các dự án kinh tế, trong đó có đảo Hwanggumpyong, một đặc khu kinh tế gần thành phố Đan Đông tại Liêu Ninh, Trung Quốc.

Ông Chen Qi, một giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Thanh Hoa, cho hay sau vụ xử tử ông Jang, Bắc Kinh và Bình Nhưỡng có thể cần thời gian để gây dựng các mối liên kết nhằm tiếp tục hợp tác về các dự án như vậy nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước láng giềng.

Nhưng Wang Junsheng, một nhà nghiên cứu về quan hệ Đông Á tại Viện khoa học xã hội Trung Quốc, cho rằng ảnh hưởng sẽ chỉ là ngắn hạn và hạn chế.

"Bình Nhưỡng cần Trung Quốc hỗ trợ sự phát triển kinh tế, và điều này tạo cơ hội cho các công ty Trung Quốc, vì vậy cả hai bên đều muốn tăng cường quan hệ", ông Wang nói.

"Cả hai nước đều mong muốn thắt chặt quan hệ, với các chuyến thăm cấp cao thường xuyên", ông Wang cho biết thêm.

Trong trao đổi cấp cao mới nhất như vậy, trợ lý Bộ ngoại giao Trung Quốc Zhang Kunsheng đã tiếp một phái đoàn ở thăm từ Bộ ngoại giao Triều Tiên hôm 13/12.

Tại một cuộc họp báo ngày 13/12, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho hay Bắc Kinh hi vọng và tin rằng quan hệ kinh tế giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển.

Ồng Hồng nói thêm, cả hai nước điều có lợi ích khi phát triển quan hệ kinh tế và Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế với Triều Tiên.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc miêu tả vụ xử tử ông Jang là "một vấn đề nội bộ của Triều Tiên".

Một thông tin trên tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc cho hay Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đã ký thỏa thuận về một đặc khu kinh tế hôm 9/12, đúng ngày Triều Tiên thông báo ông Jang bị phế truất.

Lyu Chao, một nhà nghiên cứu về quan hệ Triều Tiên tại Viện khoa học xã hội Liêu Ninh, nhận định: "Nếu thông tin trên là chính xác, điều đó cho thấy quan hệ Trung-Triều không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi vụ xử tử của ông Jang".

Theo ông Lyu, nhiều dự án hợp tác kinh tế Trung-Triều Tiên đã tiếp diễn kể từ khi ông Kimg Jong-un nắm quyền 2 năm trước.

Triều Tiên đã thành lập 14 đặc khu kinh tế mới trong năm nay, ngoài 4 đặc khu kinh tế được xây dựng trước đó, theo một bài viết hồi tháng 10 trên tờ Rodong Sinmun của đảng Lao động cầm quyền.

Hồi tháng 3, ông Kim Jong-un đã kêu gọi các chính quyền địa phương thiết lập các đặc khu kinh tế tại tất cả các tỉnh và thành phố.

An Bình
Tổng hợp