1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Vụ tàu Trung Quốc đâm tàu Philippines là tai nạn”

(Dân trí) - Phía Philippines cho biết tàu Trung Quốc đã vô tình đâm phải tàu cá Philippines ở bắc bãi đá ngầm tranh chấp giữa hai nước trên Biển Đông, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người khác mất tích.

 

Người đứng đầu Văn phòng Bảo vệ dân sự Philippines Benito Ramos cho biết tàu cá nước này khởi hành từ thành phố ven biển Bolinao, tỉnh Pangasinan, bắc đất nước, vào thứ hai vừa qua và được thông báo bị đắm 2 ngày sau đó.

 

“Trong số 8 ngư dân trên tàu, 4 người đã được cứu vào hôm qua, nhưng một trong số họ đã không qua khỏi ở bệnh viện. 4 người khác vẫn đang mất tích”, ông Ramos cho hay.

 

Những ngư dân được cứu tin rằng tàu họ bị một tàu Trung Quốc đâm phải. Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng. Giới chức sứ quán Trung Quốc tại Philippines hôm qua chưa có bình luận gì về vụ việc.

 

Ông Ramos cho hay vụ việc xảy ra ở bắc bãi đá ngầm Scarborough/Hoàng Nham, bãi đá tranh chấp giữa hai nước Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông.

 

Không còn tàu ở Scarborough/Hoàng Nham

 

Tuy nhiên, hôm nay, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết cả tàu Trung Quốc và Philippines đã rút khỏi bãi đá này. 
 

“Nhờ sự phối hợp giữa Philippines và Trung Quốc, 2 ngày qua, chúng tôi nhận được thông tin cho biết tất cả các tàu đã rời bãi đá ở Bajo de Masinloc”, ông Rosario cho hay. Philippines gọi bãi đá tranh chấp là Bajo de Masinloc do nó nằm gần thành phố tự trị Masinloc ở tỉnh Zambales. Trong khi đó, Trung Quốc gọi bãi đá là Hoàng Nham.

 

“Không còn bất kỳ tàu nào của cả Philippines và Trung Quốc ở bãi đá”, cựu đại sứ Philippines tại Washington cho hay.

 

Song vẫn còn thông tin cho biết tàu chính phủ Trung Quốc tiếp tục neo đậu ở bên ngoài bãi đá.

 

“Đây là chủ đề cần phải đàm phán thêm”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cho hay.

 

Theo chỉ đạo của Tổng thống Benigno Aquino III, Philippines đã rút tàu chính phủ ra khỏi bãi đá để tránh bão từ hai tuần trước. Ông Del Rosario hi vọng Trung Quốc có động thái tương tự song Bắc Kinh cho biết họ không cam kết gì với Philippines về việc rút tàu của chính phủ.

 

Trong tuyên bố trước đó, Tổng thống Aquino cho biết chính phủ đang nghiên cứu khả năng tái triển khai tàu tới khu vực nếu tàu Trung Quốc từ chối rời đi.

 

Vũ Quý

Theo AFP