1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vũ khí bí mật mới của Putin đã sẵn sàng trước nguy cơ chiến tranh với Ukraine

Vũ khí bí mật mới của Tổng thống Nga Vladimir Putin gần như đã sẵn sàng, tờ Daily Star ngày 12.8 đưa tin.

Quân đội của Tổng thống Nga Vladimir Putin đang phát triển một vũ khí bí mật mạnh mẽ với mục đích thâm nhập vào các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất trên thế giới - và nó gần như đã sẵn sàng, báo cáo trên Daily Star cho biết.

Vũ khí bí mật mới của Putin đã sẵn sàng trước nguy cơ chiến tranh với Ukraine - 1

Vũ khí tối mật siêu thanh của quân đội Nga có tên Yu-74 cũng có thể trở thành đòn đáp mạnh mẽ đối với NATO trong cuộc chạy đua vũ trang ở miền đông châu Âu.

Các siêu quyền lực toàn cầu như Mỹ, Trung Quốc và Nga đã đổ hàng tỷ USD vào việc phát triển máy bay siêu thanh và khoe khả năng đi đến bất kỳ vị trí nào trên Trái Đất trong vòng vài phút.

Mỹ và Trung Quốc, Nga cũng đã tự phát triển các vũ khí siêu thanh của họ trong khoảng vài năm trở lại đây. Một vũ khí siêu thanh thường có vận tốc trong khoảng 3.840 dặm/giờ (Mach 5) và 7.680 dặm/giờ (Mach 10).

Vũ khí bí mật mới của Putin đã sẵn sàng trước nguy cơ chiến tranh với Ukraine - 2

Hơn nữa, các hệ thống này sử dụng các công nghệ cực kỳ phức tạp cho phép nó bay với quỹ đạo rất khó nắm bắt, nhanh chóng nhả các đầu đạn, nhắm trúng mục tiêu với độ chính xác cao và đặc biệt là có khả năng né các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Tổng thống Nga Putin đã cho thử nghiệm tàu lượn tấn công siêu thanh Yu-71 vào năm ngoái như một phần của chương trình tên lửa bí mật hàng đầu của Nga có tên Project 4202. Máy bay này được cho là có thể đạt vận tốc lên tới 7.000 dặm/giờ. Với khả năng tiện dụng và vận tốc cực cao, Yu-71 có thể vượt qua bất kỳ lá chắn phòng thủ tên lửa nào, giới chuyên gia quân sự nhận định.

Tàu lượn Yu-74.
Tàu lượn Yu-74.

Giới chuyên gia cho rằng, tàu lượn Yu-74 sẽ không chỉ có khả năng xuyên phá lá chắn phòng thủ tên lửa của NATO, mà còn có khả năng đâm thủng hệ thống lá chắn tên lửa THAAD của Mỹ.

Mỗi tàu lượn Yu-74 có thể trang bị một đầu đạn hạt nhân, các trang thiết bị chiến tranh điện tử hay các bộ đánh lạc hướng phòng thủ địch.

Các tàu lượn Yu-74 có thể đi lên đến 7.680 dặm một giờ, có nghĩa là nó có thể đi từ Moscow đến London trong vòng 13 phút.

Theo báo cáo của Fort Russia, ở thời điểm hiện tại, tàu lượn Yu-74 đã sẵn sàng hành động và có thể tham gia vào bất cứ chiến trường nào của Nga.

Thông tin này đến vào lúc căng thẳng giữa Nga và Ukraine liên quan đến vấn đề Crimea đang gia tăng và có nguy cơ trở thành một cuộc chiến, đe doạ vượt ra ngoài tầm kiểm soát của NATO.

Lo ngại chiến tranh càng gia tăng khi có nhiều nguồn tin cho hay, đã xuất hiện hàng chục xe tăng di chuyển từ Krasnodar về phía Kerch, ở Crimea.

Ngày 12.8, báo Izvestia dẫn nguồn trong giới ngoại giao Nga cho biết, Nga đang xem xét phương án đáp trả âm mưu khủng bố mà tình báo Ukraine thực hiện tại Crimea, trong đó thảo luận khả năng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Kiev. Nguồn tin nói: “Một trong những phương án đáp trả quyết liệt có thể là cắt đứt quan hệ ngoại giao. Moscow hiện đang xem xét phương án này. Tuy nhiên quyết định cuối cùng thuộc về Tổng thống Vladimir Putin. Ông Putin sẽ ra quyết định dựa vào thông tin thu thập được”.

Nga có thể đóng cửa Đại sứ quán của mình tại Kiev và triệu hồi tất cả các nhân viên ngoại giao về nước. Cho đến nay Kiev vẫn chưa nhất trí với ứng cử viên Đại sứ Nga tại Ukraine. Đại diện chính thức cho Moscow tại Kiev hiện nay là Đại biện lâm thời Sergey Toropov.

Theo Văn Giang

Dân Việt