1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vũ Hán hóa “thành phố ma” vì virus corona

(Dân trí) - Vũ Hán bị ví như “thành phố ma” khi các trục đường vắng tanh không một bóng người, giữa lúc thành phố đang bị phong tỏa vì virus corona chủng mới gây ra dịch viêm phổi lạ.

“Thành phố ma” Vũ Hán trong những ngày bị phong tỏa vì virus corona

Tính đến ngày 29/1, số người xác nhận bị nhiễm virus corona chủng mới ở Trung Quốc đại lục đã lên tới 5.974 trường hợp trong khi số người chết là 132.

Mầm bệnh chết người bùng phát từ thành phố Vũ Hán ở Hồ Bắc, đô thị có dân số 11 triệu người.

Kể từ khi Vũ Hán bị phong tỏa, thành phố này đã được mô tả như là “thành phố ma”, khi người dân ở yên trong nhà, xe hơi bị cấm lưu thông, các kệ hàng trống trơn, khẩu trang, chất tẩy trùng và đồ bảo hộ đều cháy hàng. Những nhu yếu phẩm như sữa và trứng cũng trở nên hiếm hoi.

Trung Quốc đã kéo dài kỳ nghỉ Tết Âm lịch thêm 3 ngày tới ngày 2/2 trong nỗ lực ngăn chặn virus bùng phát. Nhiều các công ty lớn từ Alibaba, Tencent yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà cho tới ngày 7/2 và không quay trở lại nơi làm việc trước ngày 10/2.

Vũ Hán hóa “thành phố ma” vì virus corona - 1

Ảnh đường phố Vũ Hán vắng bóng người chụp ngày 27/1.

Vũ Hán hóa “thành phố ma” vì virus corona - 2

Một chiếc xe hơi hiếm hoi giữa đường phố Vũ Hán.

Vũ Hán hóa “thành phố ma” vì virus corona - 3

Đường phố vắng lặng, chỉ còn vài người đi lại.

Vũ Hán hóa “thành phố ma” vì virus corona - 4

Một người đàn ông đeo khẩu trang đi bộ trong khu vực ở ngoại ô Vũ Hán.

Vũ Hán hóa “thành phố ma” vì virus corona - 5

Các thành viên của một gia đình ở ngoại ô Vũ Hán.

Vũ Hán hóa “thành phố ma” vì virus corona - 6

Một nhân viên siêu thị ở Vũ Hán đo nhiệt độ của khách hàng tới mua sắm.  

Vũ Hán hóa “thành phố ma” vì virus corona - 7

Nhân viên khách sạn đeo khẩu trang ở khu vực sảnh.

Vũ Hán hóa “thành phố ma” vì virus corona - 8

Phi công đeo khẩu trang và mặc đồ bảo hộ khi đậu máy bay ở sân bay quốc tế Tianhe Vũ Hán.

Vũ Hán hóa “thành phố ma” vì virus corona - 9

Nơi duy nhất ở Vũ Hán còn đông đúc dường như là các bệnh viện, khu vực hiện cũng trở nên quá tải. Trong ảnh: Bệnh viện Chữ Thập Đỏ Vũ Hán chụp ngày 24/1.

Vũ Hán hóa “thành phố ma” vì virus corona - 10
Vũ Hán hóa “thành phố ma” vì virus corona - 11

Các công nhân dỡ thùng thuốc khử trùng khỏi xe tải ở Vũ Hán.

Vũ Hán hóa “thành phố ma” vì virus corona - 12

Công nhân xịt thuốc khử trùng trên đường phố Vũ Hán.

Vũ Hán hóa “thành phố ma” vì virus corona - 13

Trung Quốc đang chạy đua thời gian xây 2 bệnh viện mới ở Vũ Hán để làm dịu tình hình. Trong ảnh: Máy xúc ở công trường, nơi một bệnh viện mới được xây để chữa trị bệnh nhân.

Vũ Hán hóa “thành phố ma” vì virus corona - 14

Theo Dailymail, trong 48h đồng hồ, Vũ Hán đã hoàn thành bệnh viện đầu tiên chữa trị bệnh viêm phổi lạ gây ra bởi virus corona chủng mới.

Vũ Hán hóa “thành phố ma” vì virus corona - 15
Vũ Hán hóa “thành phố ma” vì virus corona - 16

Các công nhân bắt một con kỳ nhông nghi thoát ra từ chợ hải sản Huanan, nơi nghi bùng phát bệnh dịch.

Đức Hoàng

Ảnh: AFP, AP, Reuters, Dailymail