1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Việt Nam ra khuyến cáo đối với công dân tới Thái Lan

(Dân trí) - Ngày 24/5 Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã khuyến cáo công Việt Nam lưu ý, chưa đi Thái Lan nếu không thật cần thiết cho tới khi tình hình ở Thái Lan ổn định.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-2563/Dao-chinh-quan-su-tai-Thai-Lan.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;  Đảo chính quân sự tại Thái Lan</b></a>

Việt Nam ra khuyến cáo đối với công dân tới Thái Lan

6 quan chức quân sự cao nhất của Thái Lan điều hành đất nước sau cuộc đảo chính, trong đó Tư lệnh quân đội Thái Lan, Tướng Prayut Chan-O-Cha tuyên bố là Thủ tướng.

Khuyến cáo của Cục lãnh sự cũng nêu rõ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan tuân thủ các quy định của chính quyền sở tại, kịp thời liên hệ với các Cơ quan đại diện của Việt Nam tại Thái Lan nếu cần hỗ trợ.

Khuyến cáo được đưa ra sau khi quân đội Thái Lan tiến hành đảo chính vào ngày 22/5 vừa qua. Quân đội Thái Lan cho biết cuộc đảo chính của họ nhằm chấm dứt bế tắc chính trị kéo dài suốt nhiều tháng qua tại đất nước này giữa chính phủ của Thủ tướng tạm quyền Niwattumrong Boonsongpaisan, chính phủ của Thủ tướng Yingluck – người trước đó bị tòa án Thái Lan “phế truất” vì cáo buộc lạm dụng quyền lực, và những người biểu tình.

Nhiều nước đã ra khuyến cáo du lịch đối với công dân của mình trước tình hình hiện nay ở Thái Lan. Trong khi đó Mỹ đã cắt viện trợ 3,5 triệu USD cho Thái Lan vì cuộc đảo chính quân sự vừa qua.

Cũng vào ngày hôm nay, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước những diễn biến tình hình gần đây tại Thái Lan, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ: “Là nước láng giềng trong khu vực và cùng là thành viên ASEAN, Việt Nam hết sức quan tâm theo dõi tình hình đang diễn ra tại Thái Lan. Việt Nam mong muốn Thái Lan sớm ổn định tình hình để xây dựng và phát triển đất nước, vì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực”.

Trung Anh