1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Việt Nam-Lào thúc đẩy dự án phát triển khu vực biên giới

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 5-9/4, ngày 7/4 tại Vientiane, Đoàn Đại biểu Hội đồng Dân tộc Quốc hội đã được Chủ tịch Quốc hội Lào Pani Zathotou và Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước Phanduongchit Vongsa tiếp.


Chủ tịch Quốc hội Lào Pani Zathotou tiếp ông Ksor Phước. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)
Chủ tịch Quốc hội Lào Pani Zathotou tiếp ông Ksor Phước. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Đoàn Đại biểu Hội đồng Dân tộc Quốc hội do Ủy viên trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước dẫn đầu.

Ông Ksor Phước chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Lào đã dành được; chúc mừng Tết Bunpimay Lào 2014; thông báo kết quả hội đàm với Đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nước, cho biết hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác thiết thực trong thời gian qua, nhất là việc trao đổi các chuyến thăm, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ làm cho đường lối chính sách về công tác dân tộc của hai Đảng ngày thêm phong phú, sinh động.

Thông qua các chương trình hợp tác dưới nhiều hình thức, hai bên thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được hiến pháp và pháp luật của mỗi nước quy định; đẩy mạnh trao đổi các thông tin, tài liệu, bài học kinh nghiệm liên quan mà hai bên quan tâm; tiếp tục trao đổi Đoàn; phối hợp với các cơ quan liên quan của mỗi bên giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác liên quan đến công tác dân tộc, thúc đẩy các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong khu vực biên giới hai nước.

Các nhà lãnh đạo Lào đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn, cảm ơn sự giúp đỡ của Quốc hội Việt Nam dành cho Quốc hội Lào; thông báo một số nét nổi bật về kinh tế xã hội Lào và mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến công tác dân tộc để việc hợp tác có chiều sâu theo đúng phương châm vừa là đồng chí vừa là anh em, góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt, bền chặt giữa hai nước.

http://www.vietnamplus.vn/viet-namlao-thuc-day-du-an-phat-trien-khu-vuc-bien-gioi/253073.vnp



Theo Hoàng Chương
VietnamPlus/TTXVN