1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Việt Nam-Hoa Kỳ hợp tác trên nhiều chương trình y tế

(Dân trí) - Hoa Kỳ đã có rất nhiều chương trình hợp tác về y tế đối với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như an toàn dược phẩm, phòng chống HIV/AIDS và các dịch bệnh bùng phát.

Việt Nam với tư cách là một quốc gia đang phát triển đang đi đúng hướng trong việc nâng cao chất lượng chuẩn đoán y tế và chăm sóc bệnh nhân.

Đây là nhận định của Đại biện Lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, bà Claire Pierangelo, trong cuộc trao đổi với báo giới tại Hội chợ Y tế lần thứ 2 của Đại sứ quán được tổ chức tại Hà Nội sáng ngày 30/8.
 
 Đại biện Lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, bà Claire Pierangelo (
 
 Đại biện Lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, bà Claire Pierangelo (Ảnh Nam Hằng)
 
Hơn 20 tổ chức trong nước và quốc tế tham gia hội chợ đã kiểm tra miễn phí huyết áp và đường huyết, khám thị lực, tư vấn chăm sóc răng miệng, và đo chỉ số cơ thể (BMI) cho người xem. Hội chợ đã mang lại cho người xem cơ hội tự làm quen với các lựa chọn chăm sóc sức khoẻ có tại Hà Nội và trong khu vực.
 
Nhân dịp này, bà Claire Pierangelo đã trả lời phỏng vấn báo chí về sự kiện trên cũng như các hoạt động hợp tác y tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
 
Xin bà có thể cho biết ý nghĩa của Hội chợ Y tế được Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức lần này?

Đây là hội chợ y tế lần thứ 2 được tổ chức tại Đại Sứ quán Hoa Kỳ nhằm cung cấp các thông tin về chăm sóc sức khỏe cho các nhân viên đại sứ quán cũng như gia đình của họ để giúp họ có thể chăm sóc bản thân tốt hơn. Trong hội chợ, chúng tôi cũng tập trung vào các kiến thức về y tế dự phòng, đặc biệt là đối với bệnh tiểu đường và huyết áp để giúp mọi người hiểu về sức khỏe của mình trước khi các vấn đề đó trở nên nghiêm trọng.

Chúng tôi cũng muốn nâng cao nhận thức của người xem về an toàn trong y tế cũng như tác hại của các loại thuốc kém phẩm chất lượng đang được lưu hành trên thị trường. Thông qua hội chợ, chúng tôi cũng muốn nhắn nhủ tới người bệnh như bệnh nhân ung thư rằng: Sừng tê giác không phải là một loại thuốc để điều trị mà họ nên đến các bệnh viện chuyên khoa để được điều trị bằng các biện pháp phù hợp và hiệu quả.

Chúng tôi cũng phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức hiến máu tình trong hội chợ lần này.
 
Các bạn trẻ tham gia đo chỉ số cơ thể miễn phí tại hội chợ (
 
Các bạn trẻ tham gia đo chỉ số cơ thể miễn phí tại hội chợ (Ảnh Nam Hằng)
 
Bà có thể sơ lược về hợp tác y tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian qua? Trong thời gian tới, Hoa Kỳ sẽ có những hỗ trợ gì đối với Việt Nam trong lĩnh vực này?

Hoa Kỳ đã có rất nhiều chương trình hợp tác về y tế đối với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như an toàn dược phẩm, phòng chống HIV/AIDS và các dịch bệnh bùng phát. Các hoạt động này không chỉ diễn ra ở Hà Nội mà còn ở Đà Nẵng, T.p Hồ Chí Minh, Nha Trang và một số địa phương khác. Hoa Kỳ cũng giúp Việt Nam nâng cao năng lực phòng xét nghiệm nhằm tăng cường hiệu quả chuẩn đoán cho bệnh nhân. Đại diện của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) và Bộ tế và Dịch vụ Dân sinh Hoa Kỳ là đầu mối chính của sứ quán tham gia hợp tác y tế với Việt Nam.

Ngoài ra hàng năm, phía chúng tôi còn tiến hành các cuộc hợp tác quân y song phương như Chương trình Đối tác Thái Bình Dương và Chương trình Thiên thần Thái Bình Dương trong dó các bác sỹ quân y của Hoa Kỳ được cử tới Việt Nam để tham gia chăm sóc sức khỏe và y tế cộng đồng. Gần đây, các bác sỹ Hải Quân Hoa Kỳ đã giới thiệu một số công nghệ điều trị bỏng hiện đại ở Viện bỏng Quốc gia Việt Nam.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ một số dự án của Việt Nam về chăm sóc người khuyết tật, phòng chống HIV/AIDS và nâng cao sức khỏe cộng đồng nói chung. Sự hợp tác không phải là chúng tôi mang dự án đến đề nghị Việt Nam thực hiện mà thông qua sự trao đổi thường xuyên với Bộ Y tế Việt Nam để thiết lập dự án.

Bà có nhận xét gì về hoạt động y tế của Việt Nam nói chung và y tế dự phòng nói riêng?

Bản thân tôi không phải là một chuyên gia y tế, nhưng trong thời gian qua chúng tôi đã hợp tác tích cực với Bộ Y tế Việt Nam trong nhiều dự án khác nhau. Việt Nam với tư cách là một quốc gia đang phát triển đã nỗ lực nâng cao chất lượng trong việc chuẩn đoán và chăm sóc bệnh nhân. Việt Nam đã đi đúng hướng trong lĩnh vực này và quan chức Chính phủ Việt Nam đều là những người rất tận tụy với cam kết trong việc cải thiện chất lượng hệ thống y tế.

Việt Nam là một trong hai quốc gia được Mỹ chọn để thành lập Trung tâm an ninh y tế toàn cầu, xin bà cho biết thêm thông tin về dự án này?

CDC đã chọn Việt Nam và Uganda là hai nước trên thế giới để tiến hành thí điểm Trung tâm an ninh y tế toàn cầu và chúng tôi đã phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam ở hai nội dung: Thiết lập một văn phòng ứng phó khẩn cấp tại Bộ Y tế Việt Nam nhằm ứng phó một cách hiệu quả với các bệnh mới nổi cũng như các đại dịch bùng phát đồng thời cũng giúp nâng cao năng lực phòng thí nghiệm của Việt Nam phục vụ cho việc phân tích và chuẩn đoán sự bùng phát của dịch bệnh một cách hiệu quả.

Thời gian qua CDC có mối quan hệ hơp tác chặt chẽ với việt Nam, tôi thấy Việt Nam hoạt động hiệu quả và cần nhân rộng mô hình hợp tác đó tới các nước khác.

Nam Hằng