1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Việt Nam đoạt giải Ba cuộc thi ảnh ASEAN về Đa dạng sinh học 2015

(Dân trí) - Bức ảnh có tên gọi “Mẹ và con” của thí sinh Hồ Văn Diên (Việt Nam) đã vinh dự đoạt giải Ba của cuộc thi ảnh ASEAN về Đa dạng sinh học.

 


Bức ảnh “Mẹ và con” đoạt giải 3

Bức ảnh “Mẹ và con” đoạt giải 3

Lễ trao giải Cuộc thi ảnh ASEAN về Đa dạng sinh học đã diễn ra mới đây tại thành phố Los Banos, Philippines với sự tham dự của Phó Tổng thư ký ASEAN - Tiến sỹ AKP Mochtan, Luật sư Roberto V. Oliva - Giám đốc điều hành Trung tâm ASEAN về đa dạng sinh học và đại diện ngoại giao đoàn các nước ASEAN tại Philippines.

Sau hơn 8 tháng tổ chức, cuộc thi ảnh ASEAN về Đa dạng sinh học đã nhận được 1.125 bài dự thi của các quốc gia Brunei, Cam-pu-chia, Việt Nam, Indonesia, Lào, Myanmar, Malaysia, Singpore, Thái Lan và Philippines. Với tiêu chí chấm giải bao gồm điểm chủ đề (40%), điểm bố cục (20%), điểm sáng tạo (20%) và điểm kỹ thuật (20%), BTC đã chọn được 3 tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc nhất.

 


Phó Tổng thư ký ASEAN và Ban tổ chức chúc mừng các quốc gia đoạt giải

Phó Tổng thư ký ASEAN và Ban tổ chức chúc mừng các quốc gia đoạt giải

Giải nhất thuộc về thí sinh Hans Tangmanpoowadol (Thái Lan) với bức ảnh “Đoàn kết”. Giải Nhì được trao cho bức ảnh “Ngư dân ở hồ Inle” của thí sinh Kyaw Kyaw Winn (Myanmar). Giải Ba được trao cho bức ảnh “Mẹ và con” của thí sinh thí sinh Hồ Văn Diên (Việt Nam). Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã đến dự Lễ trao giải và thay mặt thí sinh nhận giải thưởng.

Với chủ đề “Một ASEAN, Một Đa dạng sinh học” (One ASEAN, One Biodiversity), cuộc thi ảnh ASEAN lần 3 về đa dạng sinh học năm 2015 là một trong nhiều hoạt động thể hiện nỗ lực liên kết hợp tác giữa các quốc gia thành viên ASEAN nhằm bảo vệ môi trường sống của khu vực, hướng tới vẻ đẹp và giá trị đa dạng sinh học thông qua những khoảnh khắc độc đáo, sống động của các loài sinh vật, phản ánh tầm quan trọng của đa dạng sinh học đối với cuộc sống con người.

An Bình