1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Viên kim cương lớn nhất thế kỷ bị trả giá quá thấp

(Dân trí) - Viên kim cương lớn nhất từng được tìm thấy trong 1 thế kỷ qua đã không được đấu giá thành công tại London hôm qua do không ai trả tới giá khởi điểm. Một chuyên gia cho rằng thất bại này là do cuộc trưng cầu dân ý của Anh nhằm rời Liên minh châu Âu.


 Lesedi la Rona nặng 1.109 carat (Ảnh: Getty)

Lesedi la Rona nặng 1.109 carat (Ảnh: Getty)

Viên kim cương có tên gọi Lesedi la Rona, nặng 1.109 carat, được trả giá cao nhất là 61 triệu USD trong phiên đấu giá tại Sotheby's ở London, thấp hơn nhiều so với mức giá khởi điểm 70 triệu USD.

Giám đốc điều hành William Lamb của công ty kim cương Lucara tại Canada, hãng sở hữu viên kim cương, không tiết lộ chính xác công ty của ông tìm kiếm mức giá nào từ cuộc đấu giá, nhưng cho biết nó phải cao hơn chút ít mức 70 triệu USD mà hãng Sotheby's ước tính viên đá quý có thể đạt được.

Lesedi la Rona được tìm thấy ở Botswana năm ngoái và được tin là có tuổi đời hơn 2,5 tỷ năm. Đây là lần đầu tiên một viên kim cương thô kích cỡ lớn như vậy được đem đấu giá.

Lesedi la Rona là viên kim cương lớn thứ 2 thế giới từng được tìm thấy, chỉ nhỏ hơn viên kim cương Cullinan nặng 3.106 carat được phát hiện ở Nam Phi vào năm 1905 và sau đó được cắt thành 9 viên kim cương nhỏ hơn.


Đây là lần đầu tiên một viên kim cương thô kích cỡ lớn như vậy được đem đấu giá (Ảnh: Sothebys)

Đây là lần đầu tiên một viên kim cương thô kích cỡ lớn như vậy được đem đấu giá (Ảnh: Sotheby's)

Trước phiên đấu giá, Sotheby's tràn đầy kỳ vọng rằng viên kim cương sẽ đạt giá tốt.

CEO Lamb cho hay mặc dù ông hơi thất vọng về phiên đấu giá nhưng công ty giờ đây biết rõ hơn về việc các nhà đầu tư định giá bao nhiêu đối với viên kim cương.

Lý giải về nguyên nhân phiên đấu giá bất thành, CBC dẫn lời nhà phân tích kim cương Paul Zimnisky cho rằng những biến động tài chính từ cuộc trưng cầu dân ý của Anh nhằm rời Liên minh châu Âu hồi tuần trước có thể khiến nhiều người mua tiềm năng không tham gia.

“Tôi cho rằng rõ rằng rõ ràng đó là vì cuộc trưng cầu dân ý tại Anh”, Zimnisky nói: “Nếu bạn nhìn vào những người mua tiềm năng của viên kim cương trị giá gần 100 triệu USD, bạn sẽ biết đây là những cá nhân và nhà đầu tư giàu có mà nhiều tài sản của họ đã bị bán hồi tuần trước cùng với thông tin đó”.

Sau phiên đấu giá bất thành, cổ phiếu của công ty Lucara đã giảm hơn 14% trên thị trường chứng khoán Toronto.

An Bình