1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Video Triều Tiên cho nổ tung 10 trạm gác biên giới với Hàn Quốc

(Dân trí) - Triều Tiên tuần này đã cho nổ tung một số trạm gác quân sự ở khu vực biên giới chung với Hàn Quốc nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong quan hệ song phương.

Video Triều Tiên cho nổ tung 10 trạm gác biên giới với Hàn Quốc


Một trạm gác của Triều Tiên bị phá hủy bằng thuốc nổ hôm 20/11. (Ảnh: Reuters)

Một trạm gác của Triều Tiên bị phá hủy bằng thuốc nổ hôm 20/11. (Ảnh: Reuters)

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên đã phá hủy 10 trạm gác ở khu vực biên giới chung giữa hai nước hôm 20/11. Theo thông báo, các binh sĩ Triều Tiên đã dùng búa để dỡ bỏ một số phần tại các trạm gác trước khi đồng loạt kích nổ.

Những hình ảnh và video do Hàn Quốc công bố cho thấy tro bụi màu đen đã bốc lên tại vị trí các trạm gác Triều Tiên bị phá hủy. Thông báo của Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã báo trước cho Seoul về hoạt động này.

Hồi tháng 9, tại hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Bình Nhưỡng, hai nước đã nhất trí dỡ bỏ toàn bộ các trạm gác dọc khu vực biên giới dài 248km, rộng 4km. Trước khi phá hủy các trạm gác, hai nước đã rút bớt vũ khí và lực lượng binh sĩ.

Tuần trước Hàn Quốc cũng cho nổ tung 10 trạm gác dọc biên giới với Triều Tiên. Hàn Quốc có khoảng 60 trạm gác dọc khu phi quân sự liên Triều, được bảo vệ bằng nhiều lớp hàng rào dây thép gai và được các binh sĩ mang súng máy bảo vệ nghiêm ngặt. Trong khi đó, Triều Tiên ước tính có khoảng 160 trạm gác.

Theo thỏa thuận hồi tháng 9, Hàn Quốc và Triều Tiên cũng nhất trí giải giáp làng biên giới Bàn Môn Điếm và dỡ bỏ các bãi mìn tại một khu phi quân sự khác - nơi hai nước dự kiến cùng tìm kiếm hài cốt của các binh sĩ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Ngoài ra, hai nước cũng cam kết dừng các cuộc tập trận bắn đạn thật dọc biên giới.

Thành Đạt

Theo Independent