1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vì sao vợ chồng Mỹ từ chối rời khỏi du thuyền bị cách ly tại Nhật?

(Dân trí) - Trong khi một số người Mỹ đã nhanh chóng lên máy bay rời khỏi du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly do dịch corona tại cảng Nhật Bản, một số hành khách vẫn quyết tâm ở lại.

Vì sao vợ chồng Mỹ từ chối rời khỏi du thuyền bị cách ly tại Nhật? - 1

Xe buýt che kín rèm rời khỏi nơi tàu Diamond Princess neo đậu tại Yokohama, Nhật Bản ngày 14/2. (Ảnh: EPA)

Một trong những hành khách quyết định ở lại du thuyền Diamond Princess là Matthew Smith. Thay vì lên máy bay do chính phủ chuẩn bị để về nước giống như các hành khách người Mỹ khác, Smith cho rằng việc vợ chồng ông ở lại du thuyền đang bị cách ly tại cảng Yokohama, Nhật Bản sẽ an toàn hơn.  

Theo Smith, việc chính phủ Mỹ thay đổi chính sách khi quyết định sơ tán công dân khỏi du thuyền có người nhiễm virus corona chủng mới (COVID-19) có thể sẽ gây thiệt hại cho chương trình cách ly mà chính phủ Nhật Bản đang thực hiện với con tàu chở 3.700 hành khách và thủy thủ đoàn. Trước khi sơ tán, tổng số người Mỹ trên du thuyền bị cách ly ở Nhật Bản gần 400 người.

Dựa vào số ghế ngồi trên các xe buýt vận chuyển hành khách khỏi du thuyền, Smith ước đoán còn khoảng từ 50-60 người Mỹ vẫn ở lại trên tàu Diamond Princess. Các xe buýt này sẽ chở công dân Mỹ rời tàu để ra sân bay sơ tán về nước.

“Tôi và vợ tôi hài lòng với biện pháp cách ly đang được áp dụng với tàu. Thực tế, chúng tôi vẫn nhận được thông tin từ đại sứ quán Mỹ rằng họ ủng hộ việc đó, và nói với chúng tôi rằng nơi tốt nhất bây giờ là ở trong cabin (của tàu)”, Smith chia sẻ với hãng tin Japan Times (Nhật Bản) qua điện thoại.

Điều khiến Smith cảm thấy bất an là sự thay đổi về chính sách của chính phủ Mỹ. Mỹ cuối tuần trước thông báo sẽ đưa các công dân của nước này trên du thuyền ở Nhật Bản về nước bằng máy bay. Sau khi đặt chân tới đất Mỹ, những người này sẽ bị cách ly thêm 14 ngày để đảm bảo họ không còn bị nhiễm virus.

“Họ nói rằng họ sẽ điều một số máy bay tới để đưa chúng tôi về, họ sẽ đưa chúng tôi ra khỏi vùng cách ly trước khi thời hạn qua đi, cho chúng tôi lên xe buýt, trộn lẫn chúng tôi vào với nhau, sau đó đưa chúng tôi lên máy bay, rồi lại trộn lẫn chúng tôi vào nhau và mang chúng tôi về Mỹ. Chúng tôi sẽ không làm như vậy”, Smith cho biết thêm.

Bộ Y tế Nhật Bản ngày 17/2 xác nhận thêm 99 ca nhiễm virus COVID-19 trên du thuyền Diamond Princess, nâng tổng số ca nhiễm lên 454 người. Bộ này cho biết đã xét nghiệm 1.723 trong tổng số khoange 3.700 người trên tàu.

Mối lo ngại của Smith càng được củng cố thêm sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 17/2 ra thông cáo cho biết, 14 công dân Mỹ có kết quả xét nghiệm dương tính với virus COVID-19 sau khi rời khỏi tàu Diamond Princess. Thông cáo tiết lộ thêm rằng, 14 người này được phép lên cùng chuyến bay sơ tán với các hành khách bình thường khác, mặc dù họ được ở khu vực cách ly đặc biệt.

“Bộ Ngoại giao đã quyết định cho phép 14 công dân, những người được cách ly, tách khỏi những hành khách khác và chưa có triệu chứng phát bệnh, vẫn ở lại máy bay để hoàn tất quá trình sơ tán”, thông cáo nêu rõ.

Smith tin rằng thông cáo trên cho thấy ông đã đưa ra quyết định hoàn toàn đúng đắn.

“Chính phủ Mỹ từng nói rằng họ sẽ không đưa lên máy bay bất kỳ ai có triệu chứng, nhưng rốt cuộc họ lại cố tình và có chủ đích đưa 14 người có virus lên. Quyết định không sơ tán là quyết định đúng đắn nhất từ trước đến nay!”, Smith viết trên mạng xã hội Twitter.

Trả lời phỏng vấn qua Skype với Fox News ngày 17/2, luật sư Smith cho biết cả ông và vợ hiện vẫn khỏe mạnh, và hai vợ chồng ông đều đã được xét nghiệm virus corona. Những hành khách trước đó được xét nghiệm nhiễm virus corona đều đã nhập viện tại Nhật Bản.

“Chúng tôi không có triệu chứng nhiễm virus, không ho, không sốt, và cả hai đều ổn. Chúng tôi vẫn chưa nhận được kết quả xét nghiệm, nhưng không có lý do gì khiến chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đang bị nhiễm bệnh”, Smith xác nhận.

Nói về quyết định sơ tán của chính phủ Mỹ, Smith cho biết: “Chúng tôi không tin rằng mọi điều kiện (sơ tán) sẽ an toàn khi phá vỡ biện pháp cách ly của Nhật Bản, và đưa tất cả chúng tôi cùng vào chung các điều kiện như vậy. Bây giờ, chúng tôi còn biết rằng họ đã đưa cả 14 người nhiễm virus lên máy bay, chúng tôi càng an tâm hơn khi quyết định ở lại”.

Lý do rời đi

Vì sao vợ chồng Mỹ từ chối rời khỏi du thuyền bị cách ly tại Nhật? - 2

Hành khách Mỹ vẫy tay chào phóng viên khi lên xe buýt rời khỏi du thuyền Diamond Princess. (Ảnh: AFP)

Mặc dù quyết tâm ở lại du thuyền Diamond Princess, song Smith cho biết ông hiểu lý do một số người muốn rời đi và về sơ tán về nước. Trong khi Smith và vợ ở trong phòng hạng sang trên tàu, một số hành khách khác bị nhồi nhét trong những căn phòng nhỏ hơn - nơi không có cửa sổ và có cảm giác “tù túng”.

“Đó là sự khác biệt về trải nghiệm mà chúng tôi đang có, và tôi hiểu mọi người cảm thấy mệt mỏi với tình cảnh như vậy”, Smith nói thêm.

Một hành khách 43 tuổi từ Hong Kong trên du thuyền Diamond Princess cũng chia sẻ tâm lý không thoải mái khi bị “nhốt” trong một căn phòng không đầy đủ tiện nghi như phòng của Smith.

Tương tự Mỹ, Hong Kong, Canada, Australia, Italy cũng thông báo kế hoạch đưa máy bay tới Nhật Bản để hồi hương công dân từ du thuyền Diamond Princess. Hong Kong dự kiến sẽ cách ly bắt buộc những người được sơ tán thêm 14 ngày sau khi họ trở về đặc khu.

Do phải ở trong một phòng không có cửa sổ trên du thuyền, hành khách Hong Kong cho biết anh muốn được giải thoát trước khi bắt đầu một quy trình cách ly khác, thay vì ở lại và cách ly trên tàu. Người đàn ông này vẫn thắc mắc liệu hành khách có được cho phép cách ly ở nhà khi họ trở về Hong Kong hay không, “đặc biệt là những người có con nhỏ và những người già”.

Khi được hỏi về điều kiện cách ly hiện nay trên du thuyền Diamond Princess, Smith cho biết: “Tàu Princess đã thực hiện nhiệm vụ tuyệt vời khi cung cấp các điều kiện cách ly”.

“Chúng tôi ở trong cabin suốt 2 tuần, nhưng chúng tôi được cung cấp 3 bữa ăn mỗi ngày và các phần ăn bổ sung. Họ cũng cung cấp khăn mới theo yêu cầu. Do vậy, điều kiện trong cabin bây giờ thực sự không khác gì so với lúc du thuyền đang hoạt động, chỉ có điều không được ra khỏi cabin”, Smith cho biết thêm.

Thành Đạt

Tổng hợp