1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vì sao Thượng Hải đột nhiên vắng vẻ như thành phố bỏ hoang?

(Dân trí) - Những ngày qua, hình ảnh về thành phố Thượng Hải vào ngày 31/10 đột nhiên vắng vẻ, ít người và xe cộ đi lại, được chia sẻ chóng mặt trên các mạng xã hội Trung Quốc.


Các tuyến đường cao tốc ở Thượng Hải vắng vẻ trong ngày 31/10 (Ảnh: Shanghaiist)

Các tuyến đường cao tốc ở Thượng Hải vắng vẻ trong ngày 31/10 (Ảnh: Shanghaiist)

Bức ảnh chụp từ trên cao cho thấy các tuyến đường ở trung tâm Thượng Hải, kể cả các tuyến đường cao tốc huyết mạch gần như không một bóng người và xe cộ, ngoại trừ sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát và nhân viên an ninh. Thành phố với hơn 24 triệu dân này bỗng chốc giống như một thành phố bỏ hoang.


(Ảnh: Shanghaiist)

(Ảnh: Shanghaiist)


(Ảnh: Shanghaiist)

(Ảnh: Shanghaiist)


Nhân viên an ninh đảm bảo an ninh tại khu vực 7 lãnh đạo Thường vụ Chính trị Trung Quốc sẽ tới thăm. (Ảnh: Shanghaiist)

Nhân viên an ninh đảm bảo an ninh tại khu vực 7 lãnh đạo Thường vụ Chính trị Trung Quốc sẽ tới thăm. (Ảnh: Shanghaiist)


(Ảnh: Shanghaiist)

(Ảnh: Shanghaiist)

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, sở dĩ Thượng Hải vắng vẻ trong ngày 31/10 bởi đây là thời điểm 7 lãnh đạo Thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc khóa mới, trong đó có Chủ tịch Tập Cận Bình viếng thăm.

Đây được coi là chuyến thăm mang tính biểu tượng về lại nơi diễn ra Đại hội đảng đầu tiên của Đảng Cộng sản Trung Quốc.


7 ủy viên Thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc thăm tòa nhà nơi diễn ra Đại hội đảng đầu tiên. (Ảnh: Shanghaiist)

7 ủy viên Thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc thăm tòa nhà nơi diễn ra Đại hội đảng đầu tiên. (Ảnh: Shanghaiist)

Để đảm bảo an ninh cho chuyến thăm này, tất cả các cửa hàng ở Thượng Hải được yêu cầu đóng cửa, trong khi hầu hết nhân viên văn phòng làm việc ở nhà, hoạt động giao thông công cộng cũng được điều chỉnh để tránh khu vực trung tâm thành phố. Nhiều tòa nhà chung cư và trung tâm thương mại cũng bị giới hạn hoạt động trong thời gian từ 10 giờ sáng đến trưa.

Minh Phương

Theo Shanghaiist