1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vì sao ông Putin thắng lớn?

(Dân trí) - Các chính sách đối ngoại nói chung, chính sách ứng phó phương Tây nói riêng được cho là yếu tố quan trọng góp phần giúp Tổng thống Nga Vladimir Putin chiếm được cảm tình của cử tri và chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử ngày 18/3.

Ông Putin bỏ phiều bầu tổng thống Nga


Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Getty)

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Getty)

Sputnik dẫn kết quả bầu cử sơ bộ của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) cho biết ứng viên tổng thống Vladimir Putin đã giành được hơn 76% số phiếu ủng hộ với hơn 99% số phiếu được kiểm trong cuộc bầu cử ngày 18/3. Với kết quả này, ông Putin đã giành chiến thắng áp đảo trước 7 ứng viên còn lại và tái đắc cử nhiệm kỳ 6 năm.


Tổng thống Putin đắc cử với tỷ lệ áp đảo hơn 76%. (Ảnh: RT)

Tổng thống Putin đắc cử với tỷ lệ áp đảo hơn 76%. (Ảnh: RT)

Chiến thắng áp đảo của ông Putin là điều có thể dự đoán được khi các kết quả khảo sát trước thềm bầu cử cho thấy tỷ lệ ủng hộ nhà lãnh đạo Nga dao động quanh mức 80%.

Báo New York Times ngày 18/3 đăng tải một bài bình luận giải thích những lý do có thể khiến ông Putin luôn chiếm được cảm tình của cử tri Nga - điều giúp ông dễ dàng vượt qua các đối thủ khác trong cuộc bầu cử.

New York Times cho rằng, ông Putin đã thành công khi gây dựng niềm tự hào trong mỗi người dân Nga. Kết quả khảo sát hồi tháng 12/2017 của Levada - một trung tâm khảo sát độc lập - cho thấy, 72% người Nga nghĩ rằng Nga là “một quốc gia hùng mạnh”. Tỷ lệ này cao hơn nhiều so với 31% vào tháng 3/1999 trước khi ông Putin làm tổng thống.

Truyền hình quốc gia Nga cũng thường xuyên “nhắc nhở” người xem về những thành tựu đối ngoại mà họ có thể tự hào như chiến dịch quân sự của Nga ở Syria hay việc Nga đồng ý cho sáp nhập Crimea.


Người Nga tin tưởng vào cách ứng phó các lệnh trừng phạt phương Tây của chính quyền Tổng thống Putin. (Ảnh minh họa: TASS)

Người Nga tin tưởng vào cách ứng phó các lệnh trừng phạt phương Tây của chính quyền Tổng thống Putin. (Ảnh minh họa: TASS)

Một yếu tố khác mà New York Times cho rằng góp phần không nhỏ giúp ông Putin chiếm được cảm tình của người Nga đó là cách mà ông ứng phó với phương Tây.

Nhiều năm liên tiếp, ông được Forbes bình chọn là “nhân vật quyền lực nhất thế giới”. Một số người nửa đùa nửa thật rằng, ông Putin thậm chí có thể quyết định ai được ngồi ở Phòng Bầu Dục (bên trong Nhà Trắng của Mỹ).

Trước những cáo buộc của phương Tây nhằm vào Tổng thống Putin và chính quyền của ông, nhiều cử tri Nga vẫn cảm thấy nhà lãnh đạo của họ là một người quyền lực.

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây thay vì khiến Nga lùi bước thì đã vô tình là cơ hội cho nền kinh tế Nga bởi chúng khuyến khích ngành sản xuất trong nước.

Các kết quả thăm dò dư luận cho thấy, hầu hết người Nga tin rằng chính phủ của họ sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách đối ngoại hiện tại bất chấp các lệnh trừng phạt.

New York Times nhận định, trong những năm tới, nước Nga dưới sự điều hành của chính quyền Tổng thống Putin sẽ tiếp tục theo đuổi các chính sách hiện tại với Ukraine, Syria và nhiều điểm nóng khác trên thế giới.

Minh Phương

Theo NYTimes