1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vì sao lãnh đạo Trung Đông quay sang Nga?

(Dân trí) - Nga đã thể hiện cho các nhà lãnh đạo Trung Đông biết rằng Moscow luôn sẵn sàng hành động, điều này đã làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của khu vực về vai trò của Mỹ, RT dẫn lời ông Dennis Ross, cựu trợ lý cấp cao của Tổng thống Mỹ Barack Obama về các vấn đề Trung Đông.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ảnh: Sputnik)
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ảnh: Sputnik)

Trong một bài viết đăng tải trên tờ Politico, ông Dennis Ross nhận định, Mỹ có vẻ vẫn duy trì tiềm lực quân sự mạnh tại khu vực Trung Đông. Tuy nhiên vì một số lý do, các nhà lãnh đạo Trung Đông lại đang trở thành khách quen của Moscow, chứ không phải của Washington. Nhà ngoại giao Mỹ còn nhấn mạnh thêm rằng các nước Ả rập cũng như Israel đang “ngó lơ” Tổng thống Mỹ Obama vì "sự thiếu quyết đoán" của ông.

“Nguyên nhân nằm ở vấn đề nhận thức hơn là vấn đề quyền lực đơn thuần: Người Nga được cho là sẵn sàng sử dụng sức mạnh để gây ảnh hưởng đến sự cân bằng quyền lực trong khu vực (Trung Đông), còn chúng ta (Mỹ) thì không”, ông Ross giải thích.

Theo ông Ross, vấn đề nằm ở cách tiếp cận và quan điểm khác biệt của Tổng thống Obama trong hoàn cảnh này. Ông Ross tin rằng những bài học từ cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan đã ảnh hưởng đến sự miễn cưỡng của Tổng thống Obama trong việc triển khai quân đội tại nước ngoài trừ khi nước Mỹ phải đối mặt với mối đe dọa trực tiếp. Điều này giải thích tại sao Tổng thống Obama đang "biện minh" cho hành động phủ đầu để chống lại những kẻ khủng bố, và tại sao ông Obama nghĩ rằng Moscow sẽ thua khi can thiệp quân sự vào Syria.

Trong khi đó, các nước Trung Đông, bao gồm các đồng minh của Mỹ, lại ủng hộ chính sách của Nga, cựu cố vấn của Tổng thống Obama nhấn mạnh.

“Sự can thiệp quân sự của Nga đã đổi chiều tình hình cuộc xung đột tại Syria, và ngược lại với quan điểm của Tổng thống Obama trước đó, sự can thiệp này đã đưa người Nga vào thế mạnh hơn mà không phải trả giá gì cả”, ông Ross viết.

Ông Ross cũng cho biết thêm, việc Nga can thiệp quân sự ở Syria không chỉ củng cố vị trí của Tổng thống Syria Bashar Assad mà theo nhiều khía cạnh, giúp Nga thoát khỏi sự cô lập quốc tế. Hơn nữa, bây giờ là lúc Tổng thống Obama phải tự kêu gọi Tổng thống Putin và tìm kiếm sự hỗ trợ của Tổng thống Nga trong việc gây sức ép với ông Assad, từ đó càng thể hiện rõ ai là người thắng thế hơn trong tình huống này.

“Các nhà lãnh đạo Trung Đông nhận ra rằng họ cần phải nói chuyện với người Nga nếu muốn bảo vệ lợi ích của mình”, ông Ross khẳng định.

Theo ông Ross, để cứu vãn tình thế hiện nay, Mỹ phải tiến hành nhiều bước, trong đó cần cứng rắn hơn trong chính sách tuyên bố với Iran, chuẩn bị chiến đấu với lực lượng Hồi giáo nổi dậy dòng Sunni ở Iraq và cảnh báo Nga về việc phát triển những nơi trú ẩn an toàn với vùng cấm bay ở Syria.

Thành Đạt

Theo Sputnik