1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vì sao bà Melania phá lệ khi không cùng chồng tới nghe Thông điệp Liên bang?

(Dân trí) - Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania hôm 30/1 đã một mình tới dự Thông điệp Liên bang của Tổng thống Donald Trump, phá vỡ truyền thống lâu đời.


Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump một mình tới dự buổi Thông điệp Liên bang của Tổng thống Trump. (Ảnh: Getty)

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump một mình tới dự buổi Thông điệp Liên bang của Tổng thống Trump. (Ảnh: Getty)

Theo truyền thông Mỹ, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania được nhìn thấy xuất hiện bên trong tòa nhà Quốc hội Mỹ (hay Điện Capitol) một mình, trước khi Tổng thống Trump tới đây.

Sự xuất hiện của bà cũng gây sự chú ý bởi theo truyền thống Đệ nhất phu nhân sẽ đi cùng Tổng thống trong buổi đọc Thông điệp Liên bang quan trọng.

Lý giải về điều này, văn phòng của Đệ nhất phu nhân Mỹ cho biết, bà Melania không đi cùng Tổng thống để đi cùng và tiếp đón những vị khách đặc biệt.

"Ngoài buổi tiếp đón và chụp ảnh ở Nhà Trắng, cùng với bạn bè và gia đình các khách mời, Đệ nhất phu nhân sẽ đi cùng họ tới Điện Capitol. Ngay khi tới đó, Đệ nhất Phu nhân và phu nhân của Phó Tổng thống Mike Pence chủ trì một buổi gặp gỡ và tiếp đón thân mật để giao lưu với họ ở mức độ cá nhân trước buổi phát biểu", Stephanie Grisham, giám đốc truyền thông của Đệ nhất Phu nhân Mỹ, cho biết.

Thông điệp Liên bang ngày 30/1 là thông điệp liên bang đầu tiên của Tổng thống Trump kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1 năm ngoái. Bài thông điệp kéo dài khoảng 80 phút và là bài thông điệp dài thứ 3 trong vòng 50 năm qua ở Mỹ, chỉ sau hai bài phát biểu của cựu Tổng thống Bill Clinton. Trong bài phát biểu kéo dài khoảng 80 phút này, ông Trump đề cập đến nhiều vấn đề nóng như người nhập cư, thương mại quốc tế, an ninh quốc gia…

Minh Phương

Theo BBC