1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Vi phạm luật xây dựng, tòa nhà 20 tầng ở Trung Quốc bị đánh sập

(Dân trí) - Hai tòa nhà cao 20 tầng xây dựng trái phép ở Trung Quốc đã đánh sập trong nháy mắt khi chính quyền địa phương dùng hơn 1 tấn thuốc nổ để kéo sập.

Khoảnh khắc 2 tòa nhà 20 tầng ở Trung Quốc nổ tung, đổ sập trong tích tắc
Vi phạm luật xây dựng, tòa nhà 20 tầng ở Trung Quốc bị đánh sập  - 1

Theo Dailymail, đoạn video được quay vào chiều ngày 31/5 tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Giới chức địa phương đã dùng 1,1 tấn thuốc nổ kéo sập 2 tòa nhà 20 tầng chưa xây xong vì chúng đã vi phạm luật xây dựng. (Ảnh: VCG)

Vi phạm luật xây dựng, tòa nhà 20 tầng ở Trung Quốc bị đánh sập  - 2

Chỉ trong vòng 15 giây, hai tòa nhà bị phong tỏa và bỏ hoang trong 9 năm qua đã đổ sập xuống đất sau khi thuốc nổ được kích hoạt. (Ảnh: ImageChina)

Vi phạm luật xây dựng, tòa nhà 20 tầng ở Trung Quốc bị đánh sập  - 3

Có rất nhiều các tòa nhà vi phạm như vậy ở Trung Quốc, một hiện tượng khiến giới chức nước này “đau đầu” trong bối cảnh quốc gia tỷ dân đang trong quá trình đô thị hóa nhanh chóng. (Ảnh: VCG)

Vi phạm luật xây dựng, tòa nhà 20 tầng ở Trung Quốc bị đánh sập  - 4

Theo luật của Trung Quốc, tòa nhà được coi là vi phạm khi nhà thầu xây dựng không xin được giấy phép đã bắt đầu xây hoặc không tuân thủ các quy tắc khi tiến hành. (Ảnh: ImageChina)

Vi phạm luật xây dựng, tòa nhà 20 tầng ở Trung Quốc bị đánh sập  - 5

Hai tòa tháp bị kéo đổ hôm qua nằm cách nhau 8 m. Đây là công trình do người dân làng Changzhai gây quỹ để xây dựng, theo báo địa phương Dahe. Công trình được bắt đầu năm 2006 và phần xây dựng thô hoàn tất vào năm 2010. Sau đó, chính quyền yêu cầu dự án dừng lại tuy nhiên báo chí chưa rõ 2 tòa nhà vi phạm điều gì. (Ảnh: ImageChina)

Vi phạm luật xây dựng, tòa nhà 20 tầng ở Trung Quốc bị đánh sập  - 6

Các nhà quy hoạch ở Trịnh Châu nói rằng 2 tòa nhà bị kéo sập thể chính quyền thu hồi đất xây dựng các dự án của chính phủ. “Vụ nổ sử dụng lượng thuốc nổ lớn nhất trong lịch sử với các công trình dân sự ở Trịnh Châu. Lượng thuốc nổ dùng hôm qua lớn gấp 7 lần lượng vẫn dùng để phá đá”, ông Fang Guifu, kỹ sư chính của nhiệm vụ phá hủy 2 tòa nhà, cho hay. Theo kế hoạch, chính quyền Trịnh Châu đang lên kế hoạch xây khu dân cư cao cấp, khách sạn sang trọng và các trung tâm thương mại lớn tại đây.

(Ảnh: ImageChina)

Vi phạm luật xây dựng, tòa nhà 20 tầng ở Trung Quốc bị đánh sập  - 7

Trước vụ nổ, các công nhân khoan 7.263 hố trên 2 tòa nhà trước khi đưa thuốc nổ vào. Họ cũng đào các rãnh xung quanh nhằm tránh tác động tới các tòa nhà khác. Ngoài ra, chính quyền cũng mang 8 máy phun sương cỡ lớn ra đường nhằm làm giảm khói bụi mù mịt bốc ra từ công trình. Các máy này mang theo nước phía sau, và phun ra sương để cải thiện chất lượng không khí. (Ảnh: ImageChina)

Đức Hoàng

Theo Dailymail